Điều trị bệnh hiệu quả bằng thuốc Nam

Hiện nay, Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên có 86 hội viên tham gia. Tuy mới đi vào hoạt động được gần 2 năm nhưng Chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên khen thưởng các hội viên xuất sắc năm 2023.

Gai cột sống là căn bệnh gây cảm giác đau nhức khó chịu và nhiều người hiện nay đang mắc phải. Biểu hiện bệnh ở giai đoạn đầu không có, tuy nhiên khi gai tiếp xúc với các phần mềm xung quanh khớp sẽ gây đau, nhức tại vị trí mọc gai. Sau đó lan tỏa sang các vị trí xung quanh gây tê bì chân, tay. Ở giai đoạn nặng, bệnh lây lan sang vùng cổ, lan sang hai tay, đau ở lưng, đau dọc xuống hai chân...

Đối với Tây y, việc điều trị bệnh này chủ yếu bằng các loại thuốc giảm đau nhưng lại có tác dụng phụ là dễ gây ra chứng đau dạ dày. Tuy nhiên, khi sử dụng các bài thuốc Nam của các hội viên thuộc Chi hội Nam Y tỉnh Thái Nguyên, nhiều bệnh nhân đã có kết quả điều trị khá tích cực, không còn cảm giác đau đớn, di chuyển thuận lợi hơn.

Không riêng gì bệnh cơ xương khớp, nhiều bệnh thông thường như viêm nhiệt miệng, vàng da sinh lý, đau dạ dày… cũng được hội viên trong Chi hội điều trị khá hiệu quả. Bác sĩ Dương Thị Hảo, Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội Nam Y tỉnh, chia sẻ: Thực hiện phương châm “thầy tại chỗ, thuốc tại nhà, chữa bệnh tại gia đình”, nhiều hội viên đã sử dụng phương pháp chữa bệnh theo kinh nghiệm gia truyền. Nhiều bài thuốc Nam điều trị rất hiệu quả với các loại bệnh, trong đó có cả các bệnh nguy hiểm như viêm gan B, xơ gan cổ trướng, sỏi thận, tai biến, zola thần kinh...

Ứng dụng hiệu quả nhiều bài thuốc Nam vào điều trị, năm 2023, các hội viên trong Chi hội đã thực hiện khám, chữa bệnh bằng thuốc Nam, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu cho trên 21.600 lượt người. Đồng thời thu mua, khai thác khoảng 50 tấn dược liệu thuốc Nam; sản xuất thuốc viên, cao thuốc Nam được khoảng 20 tấn; sản xuất khoảng 5.000 lít rượu thuốc Nam các loại và 1.500 lít rượu thuốc xoa bóp…

Ngoài ra, Chi hội còn tổ chức khám thiện nguyện và tặng các sản phẩm là thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá trên 341 triệu đồng cho gần 1.000 lượt người cao tuổi, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong…

Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các lớp kế thừa, ứng dụng thuốc Nam Nguyễn Kiều cho hội viên tham gia.

Để chủ động nguồn thuốc Nam phục vụ cho hoạt động chữa bệnh, trên 70% hội viên của Chi hội đã có vườn dược liệu. Trong đó, 15% hội viên có quy hoạch trồng cây thuốc xen với cây lâm nghiệp.

Thạc sĩ, bác sĩ y học cổ truyền Phan Thị Phương Hằng, Chủ tịch Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên, cho hay: Nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hay trong việc khám, chữa bệnh bằng các bài thuốc Nam y, hằng năm, chúng tôi thường xuyên tổ chức lớp thừa kế thuốc Nam Nguyễn Kiều cho hội viên tham gia. Cùng với đó là hợp tác với Trường dân lập Tuệ Tĩnh tổ chức lớp xoa bóp - bấm huyệt và cấp chứng chỉ nghề xoa bóp - bấm huyệt dưỡng sinh cộng đồng cho các hội viên sau khi kết thúc lớp học…

Có thể thấy, Chi hội Nam y đã hoạt động khá hiệu quả khi ngày càng thu hút được nhiều hội viên tham gia (riêng năm 2023, Chi hội kết nạp được 32 hội viên mới). Việc phát triển số lượng hội viên cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Chi hội hướng đến trong thời gian tới.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Phương Hằng cho biết thêm: Lực lượng càng đông, chúng tôi càng có điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là các chương trình khám, chữa bệnh miễn phí. Nhằm chữa bệnh hiệu quả cho nhân dân bằng Nam y, Chi hội tiếp tục ưu tiên phát triển cây thuốc Nam cả về diện tích lẫn giá trị dược tính của cây thuốc; tổ chức kết nối các phương pháp chữa bệnh và bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn cho hội viên…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/y-te/202404/dieu-tri-benh-hieu-qua-bang-thuoc-nam-b1932ad/