Điều tra vụ đàn bò chết bất thường

6 con bò của một gia đình ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chết bất thường. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 15/2, lãnh đạo UBND xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân 6 con bò của một hộ dân chết bất thường.

Theo đó, vào ngày 9/2 (30 Tết), đàn bò gồm 17 con của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được đưa vào thả nuôi tại khu vực nông trường cao su Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Hương Thủy, cách khu dân cư khoảng 30km.

Đàn bò 6 con của gia đình anh Hùng chết bất thường.

Đến ngày 11/2 (mùng 2 Tết), anh Hùng đến thăm đàn bò, không thấy dấu hiệu bất thường nên anh trở về nhà. Tuy nhiên đến sáng 14/2, khi đến kiểm tra thì phát hiện 6 con bò đã bị chết, bốc mùi hôi thối.

Phát hiện đàn bò chết bất thường, anh Hùng đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, ngành chức năng cùng công an địa phương có mặt ghi nhận, điều tra nguyên nhân.

"Hiện ở địa bàn không có dịch bệnh. Qua đánh giá ban đầu của cán bộ thú y, đàn bò chết không có dấu hiệu của dịch bệnh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc", lãnh đạo địa phương cho hay.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dieu-tra-vu-dan-bo-chet-bat-thuong-post1612452.tpo