Điều tra dấu hiệu trục lợi tại dự án đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột

Dù đã được thông báo thu hồi đất để làm dự án nhưng UBND TP Buôn Ma Thuột vẫn đồng ý tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất dẫn đến phát sinh chi đền bù, cấp đất tái định cư.

Nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo kết luận giám định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) trong vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại UBND TP Buôn Ma Thuột.

Vụ việc xảy ra trong quá trình thực hiện dự án đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột.

Đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột . Ảnh: VŨ LONG

Theo kết luận giám định, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hồ sơ tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất đối với bảy hộ dân tại xã Cư Êbua và phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột chưa đúng quy định.

Làm phát sinh chi phí hàng tỉ đồng

Tháng 8-2019, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk ban hành kết luận việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại dự án đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột.

Thanh tra xác định bảy hộ dân trên đều được UBND TP Buôn Ma Thuột đồng ý cho tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, đăng ký biến động ngay sau khi cơ quan chức năng đã thông báo thu hồi đất làm dự án đường tránh tây TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, tháng 8-2010, UBND TP Buôn Ma Thuột có thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án trên.

Thế nhưng, tháng 11-2010, hộ ông Trần Th lại được UBND TP Buôn Ma Thuột cho phép tách 7.049 m2 đất nông nghiệp thành năm thửa đất, trong đó có ba thửa đất để làm thủ tục cho tặng các con.

UBND TP Buôn Ma Thuột chốt phương án chi trả hơn 1,9 tỉ đồng đối với hộ ông Trần Th cùng ba người con vì bị thu hồi hơn 3.700 m2 đất.

Thanh tra kết luận việc cho phép tách thửa, tặng cho ngay sau khi có thông báo thu hồi đất đã làm tăng hơn 1 tỉ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất.

Tương tự, tháng 5-2011, UBND TP Buôn Ma Thuột đồng ý cho hộ bà Phạm Thị T chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị Cẩm V (đồng sở hữu) thành ba thửa đất.

Sau đó, UBND TP Buôn Ma Thuột thu hồi đất, lên phương án đền bù, hỗ trợ đối với bà Đ, bà V để làm dự án. Điều này đã làm tăng gần 212 triệu đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ.

Cũng trong năm 2011, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Buôn Ma Thuột đăng ký biến động trên sổ hồng của gia đình ông Hồ Đăng D để cho tặng con và sang nhượng cho hai hộ dân khác.

Sau đó, UBND TP thu hồi, duyệt phương án hỗ trợ, đền bù đối với ông D và con, cùng hai hộ dân nhận sang nhượng này. Thanh tra kết luận điều này đã làm phát sinh, tăng thêm tiền hỗ trợ, bồi thường cho bốn hộ tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột đã lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường cho hộ bà Trần Thị Th làm tăng thêm tiền hỗ trợ, bồi thường về đất hơn 739 triệu đồng.

Phải cấp thêm bốn lô tái định cư

Cũng theo kết luận thanh tra, tháng 12-2010, UBND TP Buôn Ma Thuột đồng ý cho hộ ông Trần Văn Th tách 1.000 m2 đất thành hai thửa để cho tặng con.

Đường vành đai phía Tây liên tục hư hỏng. Ảnh: VŨ LONG

Cơ quan chức năng thu hồi gần hết đất của ông Th, đã làm phát sinh phải cấp một lô đất tái định cư cho ông này do không có nơi ở, đất ở.

Tương tự, tháng 3-2011, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng đồng ý cho bà Trần Thị Mai H tách ba thửa đất. Trong đó, bà H đã cho tặng con mình là ông Trần Trọng N và Trần Ngọc D hai thửa.

Sau khi kiểm đếm, đất của ông N, bà D (lúc này cả hai đang học ở TP.HCM) bị thu hồi gần hết. Do không có nhà ở và đất nên hai người con của bà H được cấp hai lô đất tái định cư.

Cũng trong tháng 3-2011, UBND TP Buôn Ma Thuột đồng ý tách 2.370 m2 đất của gia đình ông Nguyễn Ngọc M thành ba thửa. Ông M sau đó bán lại cho người khác và được đăng ký biến động trên sổ hồng vào tháng 4-2011.

Sau đó, cơ quan chức năng đã thu hồi gần hết diện tích đất mới sang nhượng này, làm phát sinh giao một lô đất tái định cư do ông Toản.

Đường hư hỏng liên tục

Năm 2004, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột do UBND TP làm chủ đầu tư với tổng mức đầu gần 680 tỉ đồng. Tuyến giao thông này dài gần 14 km đi qua tám xã phường.

Quá trình rà soát, ban bồi thường giải phóng mặt bằng (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột) xác định có chín tổ chức, 749 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng mức chi trả hơn 282 tỉ đồng. Hồ sơ này sau đó được Phòng TN&MT thẩm định, trình UBND TP Buôn Ma Thuột phê duyệt.

Dự án được khởi công từ năm 2009, qua năm lần điều chỉnh, đến tháng 2-2019, mới chính thức thông xe.

Công trình này cũng “dính” nhiều tai tiếng bởi liên tục hư hỏng. Dù mỗi năm TP Buôn Ma Thuột bỏ rất nhiều kinh phí vá những “hố trâu”, “ổ gà”… nhưng chưa thể xử lý dứt điểm.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dieu-tra-dau-hieu-truc-loi-tai-du-an-duong-vanh-dai-phia-tay-tp-buon-ma-thuot-post750534.html