Điệu nhảy truyền thống ardah - di sản văn hóa phi vật thể của khu vực vùng Vịnh

Mang những nét đặc trưng của nền văn hóa các quốc gia khu vực vùng Vịnh, điệu nhảy truyền thống ardah thời gian gần đây được giới thiệu trở lại với công chúng, đặc biệt là sau khi Quốc vương Kuwait Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đăng quang.

Điệu nhảy truyền thống ardah nhằm thể hiện sức mạnh của bộ lạc.

Múa gươm theo tiếng trống

Bắt nguồn từ những bộ tộc đàn ông ở khu vực miền trung của Saudi Arabia, điệu nhảy ardah lấy tên gọi từ tiếng Arab, mang ý nghĩa “để thể hiện, diễu hành”. Tên gọi này nhắc đến mục đích ban đầu của điệu nhảy - nhằm thể hiện sức mạnh của bộ lạc và tăng tinh thần trước khi giao chiến.

Với tính chất của nó, những dụng cụ để thực hiện điệu nhảy ardah bao gồm trống và gươm. Các vũ công thời đó chính là những binh lính xuất trận. Họ đứng theo hai hàng đối diện nhau, cầm gươm đung đưa theo nhịp trống dồn dập và đọc những câu thơ hùng tráng trong tiết tấu nhanh. Một người đứng giữa sẽ chỉ đạo cách thức điệu nhảy ardah được diễn ra, đôi lúc cũng cầm theo một lá cờ.

Điệu nhảy ardah trở thành di sản UNESCO vào năm 2015.

Cả ba yếu tố vũ đạo, nhịp trống và nhịp thơ đều được Saudi Arabia đề cập trong hồ sơ nộp lên tổ chức UNESCO xin xét duyệt để trở thành di sản văn hóa phi vật thể. Và không quá khó khăn để điệu nhảy ardah trở thành di sản được công nhận vào năm 2015.

Cổ vũ truyền thống, mừng Ramadan

Cách đây gần hai tháng trước, trong buổi lễ ngắn bắt đầu cho tháng Hai trọng đại ở Kuwait, quốc vương Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đã nhắc người dân nhớ về điệu nhảy ardah bằng việc bước xuống nhảy cùng quân sĩ tại cung điện Bayan.

Cũng cùng khoảng thời gian đó, điệu nhảy ardah được sử dụng bởi Saudi Arabia để đón Quốc vương Meshal trong chuyến thăm chính thức của Quốc vương tới Riyadh, mở đầu cho hoạt động công du các quốc gia trong khu vực vùng Vịnh được người đứng đầu nhà nước Kuwait thực hiện trong thời gian hơn một tháng.

Ở các buổi tiệc chiêu đãi, các sự kiện lớn, điệu nhảy ardah được sử dụng như một hình thức đón khách.

Các sự kiện nói trên phần nào đó đã cộng hưởng, tạo nên sức hút cho điệu nhảy ardah. Kể từ đó người dân Kuwait được thấy lại nét truyền thống này nhiều hơn, đặc biệt là trong tháng Hai với những ngày lễ lớn vừa qua. Ở các buổi tiệc chiêu đãi, các sự kiện lớn, điệu nhảy ardah được sử dụng như một hình thức đón khách; thậm chí, người nước ngoài cũng được trải nghiệm cách cầm gươm vẫy theo nhịp trống cùng những vũ công trong đoàn.

Mới đây nhất, tại sự kiện Ngày Thể thao Kuwait diễn ra ngày 9/3, các đoàn vũ công đã đứng túc trực sẵn trên cầu đường biển Jaber Al-Ahmad Al-Sabah nhằm thể hiện điệu nhảy này nhằm cổ vũ mọi người hoàn thành hành trình thể dục của bản thân.

Ngay trước thềm tháng Ramadan, Quốc vương Meshal tiếp tục có hành động cổ vũ truyền thống, văn hóa Arab khi đến dự lễ công bố thành lập Đại học Abdullah Al-Salem tại khu Shuwaikh.

Hình ảnh vị quân vương Kuwait hiền hậu, nhảy cùng mọi người điệu nhảy truyền thống hứa hẹn sẽ mang lại nguồn sinh khí mới cho các hoạt động kỷ niệm, mừng dịp lễ lớn tại Kuwait trong thời gian tới, đặc biệt là trong tháng Ramadan này.

Hữu Đức

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dieu-nha-y-truye-n-thong-ardah-di-sa-n-van-hoa-phi-vat-the-cu-a-khu-vuc-vu-ng-vinh-264558.html