Điều khiến Hulk nguy hiểm dù còn sống hay không

Trong một chi tiết mới đây, Marvel Comics đã chỉ ra rằng bức xạ trong các tế bào của cơ thể Hulk không ngừng phát ra sau khi anh ấy ra đi.

Cá tính Hulk giúp anh nổi bật giữa muôn vàn siêu anh hùng khác. Ảnh: ScreenRant.

Một trong những anh hùng nổi tiếng nhất của Marvel - Hulk - được tạo ra vào năm 1962 bởi Stan Lee và Jack Kirby. Nhân vật đặc biệt này dần trở nên phổ biến và trở thành trụ cột trong vũ trụ Marvel vì “sự hai mặt” hấp dẫn của mình.

Những câu chuyện của anh ấy đã khiến người hâm mộ thích thú trong nhiều năm, bất kể ở dạng nào dù là ý chí của Bruce Banner hay bản năng của Hulk. Tuy nhiên, chính sự nguy hiểm của Hulk với tư cách là Avenger mạnh nhất đã giúp anh ấy duy trì một lượng người hâm mộ hùng hậu trong suốt nhiều năm.

Hulk có thể phối hợp tốt với các đồng đội của anh ấy trong Avengers. Nhưng vào một ngày tồi tệ ngẫu nhiên nào đó, anh ấy hoàn toàn có thể mất kiểm soát và nổi cơn thịnh nộ đáng sợ mà ngay cả Avengers cũng không thể kiểm soát.

Điều này đã được thể hiện trong hai câu chuyện nổi tiếng nhất của Hulk là Planet Hulk World War Hulk. Khi ấy, Hulk từng bị Illuminati trục xuất khỏi Trái Đất sau một trận tàn phá ở Las Vegas.

Nhưng kể cả khi đã chết, Hulk vẫn là một mối nguy hiểm rất lớn. Trong The Avengers: War Across Time của Paul Levitz và Alan Davis, Kang cảm thấy bế tắc vì kế hoạch chinh phục Trái Đất gần đây nhất của hắn thất bại.

Tuy nhiên, hắn tiếp tục hành trình của mình bằng một kế hoạch khác đáng sợ hơn cả âm mưu về người máy Spider-Man. Cụ thể, Kang cố gắng tạo ra một phiên bản Hulk luôn cuồng nộ và dựa vào đó như một thứ vũ khí sống để đánh bại Avengers. Và chìa khóa cho thứ vũ khí chết người này là trái tim của Hulk - thứ dù bị tách khỏi bản thể vẫn “tỏa sáng rực rỡ”.

Kang tìm kiếm trái tim của Hulk để phục vụ kế hoạch đen tối. Ảnh: ScreenRant.

Trái tim của Hulk có thể sẽ là chìa khóa chính giúp cho Kang thực hiện kế hoạch đen tối của hắn. Về mặt khoa học, các tế bào của Hulk là mối nguy hiểm lớn dù cho anh ấy còn sống hay không.

Giới khoa học tin rằng tia gamma xuất hiện bất cứ khi nào một hạt nhân bị kích thích. Những tia này không tồn tại lâu vì thời gian phân hủy của nó rất nhỏ.

Trong trường hợp của Hulk, việc anh ta vẫn có thể phát ra bức xạ mặc dù đã mất cho thấy mức độ gamma trong cơ thể mạnh đến mức nó có thể tiếp tục tạo ra các tia có hại. Do đó, cơ thể của Hulk có thể tiếp tục tạo ra chất độc phóng xạ có hại đối với bất kỳ ai đến gần.

Hulk chắc chắn là mối nguy hiểm rất lớn trong vũ trụ Marvel Comics, từ sức mạnh bá đạo, thân thể bất diệt tới những con sóng âm khủng khiếp chỉ từ một cái vỗ tay… Ngay cả khi đã mất, một lượng lớn bức xạ vẫn tiếp tục phát tán từ cơ thể anh ấy và trở thành mối nguy lớn cho bất cứ ai tới gần.

Hứa Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dieu-khien-hulk-nguy-hiem-du-con-song-hay-khong-post1393787.html