Điều ít biết về cây sanh cổ thụ hút khách check-in ở Huế

Cây sanh cổ thụ hơn 70 năm tuổi có tán rộng, được trang trí thêm những sợi dây màu đỏ nằm cạnh quảng trường Quốc học Huế thu hút nhiều người dân, du khách đến check-in, nghỉ ngơi hóng mát.

Cây sanh (có tên khoa học là Ficus benjamina L.) hay còn gọi cây xanh, cây gừa... thực vật thuộc họ dâu tằm, đây là một loại cây cảnh bonsai được trồng khá phổ biến trên thế giới, nhất là các vùng ở châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Tại TP. Huế, nằm cạnh quảng trường Quốc học, cây sanh cổ thủ hơn 70 năm tuổi trong dịp Tết Nguyên đán cùng với bộ đôi linh vật rồng thu hút hàng nghìn người dân, du khách tới để check-in.

Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, trên địa bàn hiện còn một vài cây sanh, trong đó cây sanh trên đường Nguyễn Trường Tộ có tuổi đời cũng tương tự cây ở quảng trường Quốc học nhưng vóc dáng và tán cây không rộng, đẹp bằng.

Một số hình ảnh về cây sanh cổ thụ hơn 70 năm tuổi do PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận:

Bên bờ sông Hương, cây sanh cổ thụ được trang trí thêm những sợ dây mà đỏ nổi bật giữa một không gian rộng lớn.

Cây sanh có đường kính gần 2m, tán rộng chừng 25m.

Phía dưới gốc cây được lắp đặt các dãy ghế cho du khách ngồi nghỉ ngơi, hóng mát.

Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế cho biết, cây sanh có dạng hình mâm xôi, tán rộng chừng 25 m, hơn 70 năm tuổi những ngày trước, trong và sau Tết trở thành điểm check-in cho du khách.

Theo ông Quý, cây sanh có tuổi đời hàng chục năm nên rễ rất lớn, bám chặt và nổi lên trên nền đất. Lúc trước dưới gốc cây khá nhếch nhác, nên đơn vị tiến hành thu dọn và chỉnh trang. "Cây nằm ở công viên, có không gian rộng nên bên cạnh cây phát triển tự nhiên rất tốt, công nhân phải chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để tạo dáng hình, bóng cây", ông Quý nói.

Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, ở trên địa bàn hiện có rất nhiều cây cổ thụ, thậm chí nhiều năm tuổi hơn cả cây sanh này. Nhưng cây có tán rộng, đẹp và hút khách như cây sanh này thì không phải là nhiều.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế chia sẻ, trong ngôi nhà Huế truyền thống, vườn là cấu thành quan trọng không thể thiếu. Người Huế xem cây trong vườn nhà như một thực thể sống với đầy đủ các cảm nhận, cảm xúc. Khi chủ nhà qua đời, người ta thắt khăn tang cho cây cối trong vườn như con cháu trong nhà.

"Tương tự như vậy, cây trong thành phố cũng được người dân ứng xử với tinh thần đó. Huế là vùng đất chịu ảnh hưởng nhiều của bão, cây nào vượt qua, trụ được để trưởng thành là điều rất quý. Như gốc cây sanh quảng trường Quốc học, sau hàng chục năm đã lộng lẫy", ông Phan Thiên Định chia sẻ.

Điều ít biết về cây sanh cổ thụ hút khách check-in ở Huế.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dieu-it-biet-ve-cay-sanh-co-thu-hut-khach-check-in-o-hue-169240220112750586.htm