Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng: Gia tăng cơ hội trúng tuyển

Ngày 26-7, thí sinh trên cả nước đã biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đợt 1. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng... Với việc được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần (mọi năm chỉ được 1 lần), năm nay thí sinh có nhiều thuận lợi hơn, để tăng cơ hội trúng tuyển. Phân tích phổ điểm, cập nhật thông tin từ các trường và ghi nhớ quy chế là điều thí sinh cần lưu ý.

Với việc được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần, các thí sính cần chú ý phân tích phổ điểm, cập nhật thông tin từ các trường và ghi nhớ quy chế để lựa chọn được ngành học yêu thích. Ảnh: Giang Huy

Tiếp tục hỗ trợ thí sinh

Với tỷ lệ 75% trong số gần 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sử dụng kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng, mối quan tâm lớn nhất hiện nay của thí sinh là tận dụng tối đa quyền lợi để tăng cơ hội trúng tuyển đại học, cao đẳng, trong đó có việc điều chỉnh nguyện vọng (dự kiến từ ngày 7-8 đến 17-8). Do thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, các trường phổ thông của Thủ đô tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thí sinh ở mức cao nhất.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) Lê Ngọc Hoa, nhà trường đã phổ biến kỹ tới hơn 600 học sinh dự thi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến. Trường đã điều động Ban Công nghệ thông tin trực cùng Ban Phục vụ tuyển sinh tăng cường nhiều hình thức hỗ trợ qua trang thông tin điện tử, sổ liên lạc điện tử... Rút kinh nghiệm năm trước có nhiều học sinh đổi nguyện vọng trực tuyến, nhưng không ấn nút xác nhận, nhà trường lưu ý các bộ phận hỗ trợ các em hoàn thành tới bước cuối cùng của quy trình, tránh để mất quyền lợi.

Trước thông tin cho rằng, chỉ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến trong thời gian từ ngày 27-4 đến ngày 11-5, thì nay mới được đổi nguyện vọng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) Tô Văn Nhân cho biết, nhà trường thông báo để tất cả thí sinh sau khi biết điểm thi, gồm thí sinh đã đăng ký nguyện vọng trực tuyến và trực tiếp đều có cơ hội điều chỉnh nguyện vọng.

Em Nguyễn Hoàng Phúc, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên) chia sẻ, em rất mừng vì được biết có thể bổ sung số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Mức điểm em đạt được khá tốt, nên em dự kiến đăng ký thêm 2 nguyện vọng...

Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đợt 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 26-7. Ảnh: Thanh Tùng

“Bí quyết” để điều chỉnh đúng và trúng

Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thế nào để vừa có cơ hội đỗ cao, vừa trúng vào trường, ngành mình yêu thích nhất là mối quan tâm chung của các thí sinh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, “bí quyết” để điều chỉnh đúng và trúng là chọn nguyện vọng mình thích lên cao nhất và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, không sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo khả năng trúng tuyển (căn cứ vào điểm chuẩn các năm trước), nếu không sẽ mất cơ hội học ngành mình thích nhất. Thông thường, sau khi công bố điểm từ 5 đến 7 ngày, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và một số trường sẽ dự báo khung điểm trúng tuyển. Thí sinh cần cập nhật thông tin hằng ngày từ các trường mình có nguyện vọng để có thêm dữ liệu.

Còn theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ vào phổ điểm đã công bố, dự báo điểm chuẩn trúng tuyển của các trường không thấp hơn năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 3 lần, nên thí sinh “dễ thở” hơn, nhưng vẫn cần xem xét kỹ nhiều yếu tố, trước hết là phổ điểm, so sánh với những năm trước đó; tham khảo điểm chuẩn của những ngành, trường đã đăng ký trong 2-3 năm gần nhất và nắm kỹ chỉ tiêu tuyển sinh năm nay xem có điều chỉnh không. Để bảo đảm việc học tập có chất lượng, ngoài việc chọn ngành mình yêu thích, thí sinh cần lưu ý chọn trường có uy tín.

Với mục tiêu tạo công bằng cho các thí sinh trong xét tuyển đại học, cao đẳng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đã yêu cầu các trường công bố công khai điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi để các thí sinh nhập học ngay khi được công nhận tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7-8, Bộ sẽ điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng để các trường tổ chức xét tuyển chung từ kết quả của thí sinh dự thi ở cả hai đợt.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương phải rà soát kỹ các đối tượng thí sinh để xây dựng phương án tổ chức thi đợt 2. Những thí sinh không thể dự thi (thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc ở nơi đang bị phong tỏa, cách ly), nếu có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp. Bộ cũng đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng và hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học dành tỷ lệ chỉ tiêu phù hợp cho việc sử dụng kết quả kỳ thi này. Thí sinh hoàn toàn yên tâm sẽ được bảo đảm quyền lợi tốt nhất trong thi và xét tuyển đại học, cao đẳng”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tuyen-sinh/1007163/dieu-chinh-nguyen-vong-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-gia-tang-co-hoi-trung-tuyen