Diệp Lâm Anh: 'Tôi ghét bị nhìn như phụ nữ thất bại vì ly hôn'

Diễn viên Diệp Lâm Anh nói nhờ tham gia 'Đạp gió', cô tự tin và không còn cảm giác bị nhìn như một người phụ nữ thất bại vì ly hôn.

Sau chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Diệp Lâm Anh được vào thành đoàn 7 người cùng Trang Pháp, Lan Ngọc, Thu Phương, Lệ Quyên và Mỹ Linh. Người đẹp cho biết mục đích tham gia show của cô là muốn bước khỏi hôn nhân một cách rực rỡ. "Tôi ghét cảm giác bị nhìn ngó như một phụ nữ thất bại, chỉ vì cô ta vừa ly hôn ồn ào. Tôi luôn nghĩ đó không phải thất bại, vì người phụ nữ ấy hoàn toàn có thể trở thành phiên bản tốt hơn sau chia tay", Diệp Lâm Anh nói.

Trước khi tham gia Đạp gió, Diệp Lâm Anh nói cô từng nhốt mình trong phòng tối với đủ nỗi sợ. Cô sợ đám đông, điều tiếng, đánh giá, bình luận tiêu cực và sân khấu. Do đó, cô tự hào về bản thân vì 5 tháng qua dám lên sóng truyền hình nhảy, hát, đọc rap và mơ ước đến việc sẽ trở thành một ngôi sao. "Tôi có thể ke đầu ở tuổi 34, mặc trang phục yêu thích, theo đuổi đam mê và được mọi người cổ vũ. Với tôi, đó là sự rực rỡ", cô tâm sự.

'Chị đẹp' Diệp Lâm Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với nữ diễn viên, Đạp gió ý nghĩa hơn một sân chơi giải trí. Đó là nơi những nữ nghệ sĩ ngoài 30 tuổi có thể chạy theo ước mơ, tỏa sáng bằng cách dám thử những điều chưa từng, bước ra khỏi những nỗi sợ và làm điều mình thích bằng tất cả đam mê. Theo cô, mỗi "chị đẹp" đều đã chiến thắng từ khi bước lên sân khấu và trình diễn. "Chiến thắng không phải là giải thưởng hay thứ hạng, đôi khi nó chỉ đơn giản là bước ra khỏi vùng an toàn, đến một nơi mới mẻ và chấp nhận mọi điều ở đó để khám phá giới hạn của chính mình. Tôi đã gặp lại chính mình bằng những ngày tháng rực rỡ và tươi đẹp nhất", cô bày tỏ.

Diệp Lâm Anh vừa kết thúc vụ kiện ly hôn, giành quyền nuôi con với chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức - sau gần hai năm. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 9, diễn viên và chồng cũ được tuyên mỗi người nuôi một con, Nghiêm Đức tự nguyện cấp dưỡng 50 triệu đồng mỗi tháng nuôi con gái. Hiện, Diệp Lâm Anh nuôi con gái lớn Boorin, còn chồng cũ nuôi con trai B.Boy. Chiều thứ Sáu hàng tuần, nữ diễn viên được đón con trai về ở cùng cô và con gái đến chiều Chủ nhật. Tuần tiếp theo, cô sẽ đưa con gái sang bên nhà nội ở với em trai và bố.

Người đẹp nói thời gian qua vụ án kéo dài quá lâu nên cô chỉ muốn mọi thứ sớm kết thúc. Sau những ngày khủng hoàng tâm lý vì chuyện gia đình đổ vỡ, vướng vào tranh chấp quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh nói cô đã lấy lại tinh thần, mạnh mẽ, bình tĩnh hơn. Với diễn viên, điều khó khăn nhất cô phải đối mặt, vượt qua ở hiện tại là sự cô đơn. Nhưng cô tin nó sẽ giúp bản thân cứng rắn, mạnh mẽ hơn.

Theo người đẹp, phụ nữ có nhiều thứ đáng quan tâm như gia đình, con cái, sự nghiệp hay nhan sắc. Do đó, cô muốn có thời gian bình tâm, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc mới. "Tôi cởi mở, tích cực và luôn nhìn về những điều tốt đẹp trong tương lai. Những gì ở quá khứ, tôi gác lại và không còn để tâm", cô cho hay.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2018, cô kết hôn với thiếu gia Nghiêm Đức ở TP HCM. Từ khi lấy chồng, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Diệp Lâm Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Tháng 8/2022, cả hai ra tòa làm thủ tục ly hôn.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/diep-lam-anh-toi-ghet-bi-nhin-nhu-phu-nu-that-bai-vi-ly-hon-172240205110622648.htm