Diệp Lâm Anh: 'Tôi ghét bị nhìn ngó như người phụ nữ thất bại vì ly hôn'

Sau chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', Diệp Lâm Anh đã có những trải lòng về cuộc thi cũng như cuộc ly hôn ồn ào vừa qua.

Diệp Lâm Anh cho biết mục đích cô tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" là muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân một cách rực rỡ.

Diệp Lâm Anh chia sẻ về hành trình tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

"Tôi rất ghét cảm giác bị nhìn ngó như một phụ nữ thất bại, chỉ vì cô ta vừa ly hôn - một cuộc ly hôn ồn ào. Tôi luôn nghĩ đó không phải là thất bại, vì người phụ nữ đó hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản tốt hơn, sau chia tay", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Người đẹp cho biết ở phiên bản tốt hơn, cô vẫn có thể nhảy ke đầu ở tuổi 34, có thể mặc trang phục yêu thích, làm đúng điều mình đam mê và được nhiều người cổ vũ.

"Một người phụ nữ từng bị nhốt trong phòng tối với đủ thứ nỗi sợ: Sợ điều tiếng, sợ đánh giá, sợ đám đông, sợ bình luận tiêu cực, sợ sân khấu… dám bước lên sóng truyền hình nhảy, hát, đọc rap, dám mơ tới việc mình sẽ trở thành một ngôi sao. Với tôi, đó chính là rực rỡ", Diệp Lâm Anh nói.

Nữ dancer cảm ơn chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vì đã đến với cô đúng lúc. Với cô, chương trình có ý nghĩa hơn một sân chơi giải trí. Đó là nơi những nữ nghệ sĩ đã ngoài 30 có thể chạy theo giấc mơ mình từng có. Có thể một lần nữa tỏa sáng bằng cách dám thử những điều chưa từng làm, bước ra khỏi những nỗi sợ và làm điều mình thích, bằng tất cả đam mê.

Nữ dancer khiến khán giả trầm trồ với những màn vũ đạo ấn tượng ở tuổi 34.

Chia sẻ về các chị đẹp, Diệp Lâm Anh cho rằng mỗi người đều đã là người chiến thắng từ khi họ bước lên sân khấu và trình diễn.

"Từ những ngôi sao hạng A như chị Mỹ Linh, chị Hồng Nhung, chị Thu Phương, chị Lệ Quyên cho tới những người tưởng chừng đã bỏ quên sân khấu như mình. Chiến thắng không phải là giải thưởng hay thứ hạng, đôi khi nó chỉ đơn giản là bước ra khỏi vùng an toàn, đến một nơi mới mẻ và chấp nhận mọi điều ở đó để khám phá giới hạn của chính mình.

Cảm ơn những cuộc gặp gỡ thú vị tại “vùng đất mới” này. Những người bạn cũ quay trở lại sau nhiều năm, những người bạn mới “trùng tần sóng” và được gặp lại cảm xúc những cảm xúc quen thuộc từ khán giả. Và gặp lại chính mình - những ngày tháng rực rỡ và tươi đẹp nhất!", Diệp Lâm Anh nói thêm.

Người đẹp tham gia chương trình vì muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân một cách rực rỡ.

Nhìn lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ cùng 29 chị đẹp khác, Diệp Lâm Anh thấy đây là một giấc mơ đẹp: "Một giấc mơ có màu sắc rực rỡ với những người bạn vui vẻ, những sân khấu ngập tràn năng lượng của sự đam mê và có thể làm những điều mình thích. Và được nhận lại yêu thương. Hôm nay, tôi đang được sống trong giấc mơ đó…".

Diệp Lâm Anh 34 tuổi, xuất thân là vũ công, cô từng là thành viên của nhóm nhảy đình đám Big Toe. Sở hữu ngoại hình đẹp, có khả năng thu hút trước ống kính, Diệp Lâm Anh dần lấn sân sang các lĩnh vực khác như người mẫu, diễn viên…

Năm 2010, Diệp Lâm Anh từng lọt top 10 cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Cô cũng từng giành danh hiệu Quán quân của chương trình Cuộc đua kỳ thú vào năm 2013.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Diệp Lâm Anh đã cho ra mắt các ca khúc như Căn phòng ký ức, Sẽ không còn nữa… Người đẹp này cũng khoe tài diễn xuất thông qua các bộ phim: Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu...

Hai con đến cổ vũ Diệp Lâm Anh tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức năm 2018, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh. Tháng 12/2022, cô và chồng cũ ra tòa ly hôn. Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái còn con trai ở với bố. Tuy nhiên, cả hai đều kháng cáo giành quyền nuôi cả hai bé.

Ngày 25/9/2023, tòa tuyên giữ nguyên kết quả phiên sơ thẩm. Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái đầu lòng, con trai sẽ ở với cha.

Vụ ồn ào ly hôn và giành con từng khiến Diệp Lâm Anh suy sụp, stress vì ảnh hưởng tâm lý. Sau thời gian bình tĩnh, cô lấy lại tinh thần và trở lại với công việc.

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/diep-lam-anh-toi-ghet-bi-nhin-ngo-nhu-nguoi-phu-nu-that-bai-vi-ly-hon-ar851760.html