Điệp khúc lát đá vỉa hè cuối năm tại Hà Nội | Hà Nội tin mỗi chiều

'Điệp khúc' lát đá vỉa hè cuối năm tại Hà Nội; Thí điểm mô hình chuyển đổi số điển hình tại các cơ quan nhà nước... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

'Điệp khúc' lát đá vỉa hè cuối năm tại Hà Nội

Đi qua nhiều tuyến phố Hà Nội những ngày cuối năm, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh vỉa hè đang thi công, chỗ vẫn đang đào xới, chỗ tập kết vật liệu. Người dân không có chỗ đi bộ nên đành xuống lòng đường chen lấn cùng dòng xe cộ đông đúc. Trên tuyến phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, có thời điểm nắp cống ngầm được lật lên nhưng không có biển cảnh báo. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm.

So với các tỉnh, thành khác trên địa bàn cả nước, việc đào xới vỉa hè, lòng đường ở thành phố lớn như Hà Nội diễn ra thường xuyên hơn. Tại các kỳ họp HĐND TP Hà Nội, cử tri đều đưa ra câu hỏi: “Làm thế nào để chấm dứt tình trạng đào đường dồn vào cuối năm?” Nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Chưa kể nhiều tuyến đường con phố, đơn vị này vừa lát xong vỉa hè thì đơn vị khác lại đào lên để lắp đặt cáp điện, viễn thông, đường ống cấp thoát nước.

Về góc độ quy hoạch, việc cứ phải “thay áo mới” thường xuyên cho vỉa hè liệu có thực sự cần thiết, là vấn đề được nhiều người đặt ra. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nếu việc lát đá vỉa hè diễn ra theo đúng tiêu chuẩn thiết kế thì có thể được tới 30 - 40 năm. Ông Chính cho hay, có những vỉa hè nói là lát đá nhưng thực ra là gạch xi măng kém chất lượng, chỉ thời gian ngắn đã hỏng. Rất cần kiểm tra, xem xét vấn đề trách nhiệm của người quản lý, người giám định chất lượng công trình.

Hà Nội những ngày cuối năm, chất lượng không khí thường xuyên ở mức xấu, cộng thêm các hoạt động đào đường, lát lại đá vỉa hè diễn ra khắp nơi khiến tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng. Những ngày đầu tháng 12, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội có thời điểm nằm trong top cao nhất thế giới. Nồng độ bụi mịn PM2.5 của Hà Nội cũng cao gấp 30 lần giới hạn cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Những đám mây bụi bao phủ thành phố là nỗi quan ngại, bất an của người dân Thủ đô.

Nhiều người cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe mỗi khi đi ra đường. Nhìn về khía cạnh tích cực, việc đào đường, đào vỉa hè nhằm thay đổi, làm mới bộ mặt đô thị. Nhưng rõ ràng, đẹp thì chưa thấy mà chỉ thấy gây phiền hà, cản trở giao thông, khiến sinh hoạt bình thường của người dân và công việc kinh doanh của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Cuộc chiến vỉa hè không chỉ dừng lại ở điệp khúc lát đá hàng năm. Thực tế, chỗ nào không bị đào xới, xây dựng thì lại bị hàng quán chiếm dụng để buôn bán, trông xe và thậm chí thành không gian riêng của mỗi nhà. Nhiều người hồn nhiên biến vỉa hè chung thành của riêng. Việc quản lý vỉa hè hiện nay được ví như tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, cứ vắng bóng lực lượng chức năng thì việc lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn.

Từ đầu năm nay, Hà Nội đã tổ chức đợt cao điểm xóa bỏ các điểm chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện với phương châm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng, đến cuối năm đâu lại vào đấy. Những bất cập trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như ý thức rất kém của không ít người dân khiến công tác quản lý trật tự đô thị nhanh chóng rơi vào cảnh “ném đá ao bèo”.

Thứ gọi là văn hóa trà đá vỉa hè đã thành thói quen của nhiều người và là nghề mưu sinh của nhiều bộ phận dân cư. Nghiên cứu của Tổng cục Thống kê cho thấy, khu vực kinh tế phi chính thức (bao gồm cả kinh tế vỉa hè) thu hút tới 11 triệu lao động, trong đó có những người yếu thế. Vài tiếng bán hàng ở vỉa hè cũng có thể nuôi sống bản thân và gia đình họ. Nhưng không có nghĩa văn hóa trà đá vỉa hè được phép gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, vỉa hè là một giao tiếp đô thị rất quan trọng. "Chúng ta quan tâm đến sinh kế của người dân nhưng cần phải đảm bảo trật tự an ninh cho đô thị, cần phải có quy hoạch và định hướng cụ thể để tạo điều kiện cho người dân. Có như vậy, người dân mới hiểu và đồng lòng với chính quyền TP Hà Nội trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ vỉa hè tuyến phố nào đủ điều kiện cho các tiểu thương buôn bán và đoạn nào, khu vực nào thì không được. Từ đó, TP Hà Nội có thể xây dựng đề án thí điểm cho buôn bán trên vỉa hè một cách hợp lý", ông Chính khẳng định

Mỗi quốc gia đều có những nét văn hóa riêng, vỉa hè mang nét văn hóa đặc thù độc đáo. Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng cũng không nằm ngoài xu hướng này. Việc quy hoạch khu vực bán hàng rong bài bản, chi tiết, sát nhu cầu thực tế không những đem lại bộ mặt mới cho đô thị, duy trì nguồn sống của nhiều hộ dân lao động nghèo mà còn tạo công ăn việc làm cho một bộ phận sinh viên, công nhân thất nghiệp.

Hà Nội thí điểm mô hình chuyển đổi số điển hình tại các cơ quan nhà nước

Cụ thể, thành phố giao các huyện Chương Mỹ, Phú Xuyên, Ba Vì, Ứng Hòa triển khai hạ tầng mạng không dây, Internet miễn phí phục vụ người dân. Về chính quyền số, thành phố thí điểm triển khai mô hình 100% hộ kinh doanh cá thể nộp thuế điện tử qua app theo hướng dẫn của ngành thuế trên địa bàn UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Long Biên, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thanh Oai.

Đồng thời triển khai mô hình: Chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt tại địa bàn UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Long Biên, Mỹ Đức , Ba Vì, Phú Xuyên, Thanh Oai. Thí điểm mô hình: "Xã chuyển đổi số điển hình" tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.

Ảnh minh họa

Thành phố lựa chọn quận Long Biên để thí điểm ba mô hình về chuyển đổi số gồm: “Cơ quan chuyển đổi số”, “Bộ phận Một cửa hiện đại - chia sẻ - hỗ trợ”, “Chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực” tại các cơ quan nhà nước của quận. Quận Long Biên cũng được giao thực hiện nhiều mô hình về chuyển đổi số, trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, thanh toán không dùng tiền mặt. Sở Giao thông Vận tải triển khai hệ thống vé điện tử liên thông cho vận tải hành khách công cộng.

Những thông tin về thí điểm triển khai mô hình chuyển đổi số điển hình của Hà Nội đang nhận được sự đồng tình của người dân, đặc biệt ở các địa bàn còn khó khăn như Ứng Hòa, Ba Vì, Chương Mỹ, Phú Xuyên khi người dân sẽ được sử dụng Internet miễn phí. Chuyển đổi số là quá trình thường xuyên, liên tục, đặc biệt với quy mô của đô thị 10 triệu dân thì đây là khối lượng công việc không nhỏ.

Song Hà Nội đang không ngừng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng Thủ đô theo hướng thông minh, hiện đại; tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Có thể thấy, Hà Nội đã có những bước đi và lộ trình phù hợp để đạt những kết quả quan trọng: Chính quyền số được quan tâm đầu tư; hạ tầng số được thúc đẩy; kinh tế số, xã hội số phát triển mạnh.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/diep-khuc-lat-da-via-he-cuoi-nam-tai-ha-noi-ha-noi-tin-moi-chieu-210097.htm