Diễn viên Ngọc Huyền: Những lời khen chê của khán giả giúp tôi trưởng thành hơn

Diễn viên Ngọc Huyền chia sẻ, những lời khen chê của khán giả như là cơ hội để nhìn lại mình, để thấy mình còn thiếu gì, yếu gì, cố gắng để trở thành một phiên bản tốt nhất có thể.

Diễn viên Ngọc Huyền phim Món quà của cha sở hữu nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào.

Diễn viên Ngọc Huyền phim Món quà của cha sở hữu nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào.

Sau vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong phim Món quà của cha, bạn có cảm thấy áp lực khi nhận vai này?

Huyền rất bất ngờ và hạnh phúc khi lần thứ 2 được nhận vai chính trong một dự án phim truyền hình. Mới vào phim, tôi có một chút áp lực vì nhiều ý kiến cho rằng đó là sự ưu ái, thiên vị với mình.

Với tôi, đó là sự cố gắng, phấn đấu của bản thân để vượt qua vòng casting. Bản thân Huyền cảm thấy mình đã rất nỗ lực để làm tròn vai của mình.

Cảm xúc của bạn thế nào trước những ý kiến trái chiều của khán giả về vai Thảo – một người luôn trách móc bố mình, hậu đậu và nhiều rắc rối?

Mọi người không hài lòng về Thảo cũng có lý do. Tuy nhiên, cá nhân Huyền cho rằng, nhân vật Thảo thường hay trách móc bố mình, hậu đậu và nhiều rắc rối vì bản thân cô gặp phải nhiều rắc rối, áp lực trong cuộc sống. Trong khi đó, bố cô quan tâm nhưng sự quan tâm chưa đúng lúc, chưa đúng cách. Điều đó một phần khiến cô có cảm nhận khác về bố của mình, hai bố con cũng chưa thực sự hiểu nhau.

Tôi nghĩ, thực tế ông bố, bà mẹ nào cũng yêu con, thương con và luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Có điều, nhiều người chưa biết cách kết nối với con, chưa hiểu nhau, khiến cho mối quan hệ cha mẹ - con cái trở nên xa cách.

Ngọc Huyền ghi dấu ấn với vai Vân Vân trong phim Thương ngày nắng về và vai Thảo trong Món quà của cha.

Ngọc Huyền ghi dấu ấn với vai Vân Vân trong phim Thương ngày nắng về và vai Thảo trong Món quà của cha.

Thảo trong Món quà của cha khác với Vân Vân trong Thương ngày nắng về thế nào?

Nhân vật Thảo là một cô sinh viên có những suy nghĩ và tâm lý phức tạp hơn Vân Vân hơn một năm trước Huyền từng vào vai. Đây vừa là động lực vừa là thử thách Huyền muốn chinh phục.

Việc so sánh hai vai diễn là điều hết sức bình thường. Huyền cảm thấy hạnh phúc vì có sự so sánh giữa 2 vai diễn ấy. Bởi lẽ, khán giả luôn dành sự quan tâm cho Ngọc Huyền, luôn theo dõi những vai diễn của Huyền. Hơn nữa, đó là động lực để Huyền rút kinh nghiệm và hoàn thiện vai diễn của mình tốt hơn nữa.

Có kỷ niệm gì, thử thách nào khi Ngọc Huyền vào vai Thảo?

Kỷ niệm thì có nhiều nhưng có lẽ đó là những cảnh quay hát, luyện thanh, Huyền được sự trợ giúp của ca sĩ Lan Quỳnh và nhạc sĩ Trần Quang Duy. Những cảnh đó thực sự khó khăn và Huyền đã phải luyện tập rất nhiều trước khi đến phim trường để đảm bảo tiến độ của đoàn.

Bên cạnh đó, cảnh quay Thảo say rượu rồi về nói hết nỗi lòng cho bố nghe là phân đoạn tôi cảm thấy khó khăn hơn cả. Tôi phải khóc liên tục một buổi tối để hoàn thành cảnh quay.

Có dịp làm việc với những “cây đa cây đề” như nghệ sĩ Võ Hoài Nam, nghệ sĩ Minh Hòa, bạn có cảm thấy nhiều áp lực?

Huyền đã có kinh nghiệm diễn cùng dàn diễn viên gạo cội của Thương ngày nắng về, vậy nên khi tham gia dự án Món quà của cha, Huyền không mất nhiều thời gian để hòa nhập cùng các cô chú nghệ sĩ. Huyền được tiếp xúc với những diễn viên mới, có những cảm xúc và cách làm việc mới hơn. Qua đây, tôi cũng may mắn nhận được nhiều kinh nghiệm thực tế không dễ gì có được.

Ngọc Huyền cho rằng mình may mắn vì có tuổi trẻ, ngoại hình.

Ngọc Huyền cho rằng mình may mắn vì có tuổi trẻ, ngoại hình.

Vai Thảo có cá tính, lý trí và thẳng thắn, còn ngoài đời Huyền thế nào?

Vai Thảo khá giống tính cách của Huyền bên ngoài cuộc sống nên việc vào vai nhân vật khá có lợi thế. Huyền không phải gồng lên để thể hiện tính cách nhân vật.

Thương ngày nắng về là dự án đầu tiên mà Ngọc Huyền chạm ngõ diễn xuất. Khán giả cho rằng vai diễn Vân Vân dường như “đo ni đóng giày” cho Ngọc Huyền. Tuy nhiên, sang phim mới Món quà của cha, không ít ý kiến không đánh giá cao về khả năng diễn xuất của bạn. Bạn đón nhận những khen chê thế nào?

Nhiều người cho rằng Huyền “ăn may” vì được nhận vai diễn này. Huyền thừa nhận mình may mắn vì đang có tuổi trẻ, sức khỏe, ngoại hình. Tuy nhiên, những lợi thế không thể phát huy nếu bản thân không cố gắng, không nỗ lực, hoàn thiện mỗi ngày cũng như tìm kiếm cơ hội mới cho mình.

Huyền nhận được rất nhiều ý kiến, có ý kiến trái chiều bên cạnh những lời khen và sự ghi nhận. Nhưng ý kiến nhiều nhất là về giọng hát của nhân vật Thảo. Huyền chia sẻ thật đó là giọng của ca sĩ đã góp phần hỗ trợ Huyền.

Thật lòng, Huyền không buồn vì những lời đánh giá chân thành của khán giả. Bởi qua đó giúp Huyền trưởng thành hơn, sẽ có nhiều đột phá trong những dự án phim tiếp theo. Đồng thời, qua những lời khen chê của khán giả, Huyền cũng xem như là cơ hội để nhìn lại mình, để thấy mình còn thiếu gì, yếu gì, cố gắng để trở thành một phiên bản tốt nhất có thể.

Huyền quan niệm, nhân vô thập toàn. Tôi không phải người hoàn hảo nên luôn nhìn vào thực tế, những ý kiến, góp ý đều rất đáng quý với những người trẻ như Huyền. Từ đó, mình sẽ thay đổi sao cho phù hợp hơn.

Nhưng những lợi thế không thể phát huy nếu bản thân không cố gắng, không nỗ lực, hoàn thiện mỗi ngày cũng như tìm kiếm cơ hội mới cho mình.

Nhưng những lợi thế không thể phát huy nếu bản thân không cố gắng, không nỗ lực, hoàn thiện mỗi ngày cũng như tìm kiếm cơ hội mới cho mình.

Đang đi học, khi tham gia những dự án phim, bạn có gặp nhiều khó khăn?

Huyền đang vừa đi học, vừa đi quay phim mà cũng vừa tham gia các hoạt động xã hội khác. Tôi còn đang là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp nên càng bận rộn hơn với những kỳ thi.

Bận rộn nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi mà còn trở thành động lực cho bản thân. Huyền thích năng động, nhanh nhẹn nên khi được làm nhiều việc mình cảm thấy rất thích thú. Có thể nói rằng, Huyền thật may mắn vì được khán giả yêu quý, thầy cô, bạn bè ủng hộ, giúp đỡ trong mọi dự định.

Mẫu bạn trai lý tưởng của Huyền có giống với Phúc trong phim Món quà của cha?

Hiện tại, Huyền vẫn đang “một mình” bởi lịch học tập, làm việc quá dày đặc nên chưa có thời gian để yêu. Hơn nữa, Huyền không có một hình mẫu hay tiêu chuẩn cụ thể về bạn trai mà chỉ cần một người phù hợp và đúng thời điểm.

Cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Huyền!

Ngọc Huyền là diễn viên tay ngang, vốn xuất thân là sinh viên Mỹ thuật. Cô sinh năm 1999, từng tham gia cuộc thi Cầu vồng tuyển diễn viên trên VTV trước khi nhận được vai chính trong phim đầu tay Thương ngày nắng về.

Trong Món quà của cha, Ngọc Huyền vào vai cô con gái thứ 2 của ông Nhân (Võ Hoài Nam). Cô có tuổi thơ thiệt thòi, bị bạn bè xa lánh. Thảo quyết tâm đi học thanh nhạc ở Hà Nội để trở thành ca sĩ, nhằm đổi đời. Đây là bộ phim thứ 2 Ngọc Huyền tham gia. Tuy nhiên, dấu ấn quá lớn từ vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về khiến Ngọc Huyền gặp áp lực và không ngừng bị khán giả so sánh.

Phi Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-vien-ngoc-huyen-nhung-loi-khen-che-cua-khan-gia-giup-toi-truong-thanh-hon-240312.html