Diễn viên múa Linh Nga đẹp lạ với trang phục từ hoa tươi

Bộ sưu tập thời trang với chất liệu từ hoa, lá, cành cây khô của NTK Minh Hạnh mang thông điệp ý nghĩa về việc kêu gọi bảo vệ môi trường.

Show diễn của NTK Minh Hạnh nằm trong khuôn khổ lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, do Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức.

Show diễn của NTK Minh Hạnh nằm trong khuôn khổ lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, do Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức.

Bộ sưu tập thời trang lấy từ nguyên liệu hoa lá của chính khu rừng nguyên sinh này. 30 mẫu thiết kế được trình làng với phom dáng đa dạng, tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Bộ sưu tập thời trang lấy từ nguyên liệu hoa lá của chính khu rừng nguyên sinh này. 30 mẫu thiết kế được trình làng với phom dáng đa dạng, tạo hiệu ứng đẹp mắt.

NTK Minh Hạnh không chọn những kỳ hoa dị thảo mà lấy những bông hoa dại ven đường, những nụ mầm xanh tươi và cả những cây khô già để làm trang phục.

NTK Minh Hạnh không chọn những kỳ hoa dị thảo mà lấy những bông hoa dại ven đường, những nụ mầm xanh tươi và cả những cây khô già để làm trang phục.

Thông điệp bảo vệ môi trường được thể hiện sinh động, cuốn hút thông qua ngôn ngữ thời trang. “Một cái cây trong rừng từ lúc còn là những mầm xanh cho đến khi già khô cằn bản thân nó vẫn có những hữu ích đối với cuộc sống", NTK Minh Hạnh chia sẻ.

"Chim công làng múa" NSƯT Linh Nga diễn một điệu múa với những động tác uyển chuyển.

Minh Hạnh chọn những loại hoa đặc trưng của khu rừng như hoa bằng lăng, hoa đào rừng, hoa bọ cạp vàng, hoa chò nâu… để tạo nên những bộ váy độc đáo.

Minh Hạnh chọn những loại hoa đặc trưng của khu rừng như hoa bằng lăng, hoa đào rừng, hoa bọ cạp vàng, hoa chò nâu… để tạo nên những bộ váy độc đáo.

Do các loại hoa dễ héo sau khi hái, NTK áp dụng những kỹ thuật như dùng mút xốp giữ nước và ống giữ nước đính vào bên trong váy. Quá trình thực hiện cũng phải nhanh với sự chung tay của 10 người thợ.

Do các loại hoa dễ héo sau khi hái, NTK áp dụng những kỹ thuật như dùng mút xốp giữ nước và ống giữ nước đính vào bên trong váy. Quá trình thực hiện cũng phải nhanh với sự chung tay của 10 người thợ.

Từng chiếc lá, chùm hoa hay nhánh cây khô được các cán bộ kiểm lâm vào rừng từ sáng sớm để thu nhặt, sau đó bàn giao cho ê-kíp của NTK xử lý.

Từng chiếc lá, chùm hoa hay nhánh cây khô được các cán bộ kiểm lâm vào rừng từ sáng sớm để thu nhặt, sau đó bàn giao cho ê-kíp của NTK xử lý.

Vài trang phục trong BST có khối lượng nặng do đính kết từ hoa tươi, gỗ khô, có bộ nặng đến 12 kg. Điều này đòi hỏi người mẫu cần có kinh nghiệm để màn trình diễn không gặp sự cố.

Vài trang phục trong BST có khối lượng nặng do đính kết từ hoa tươi, gỗ khô, có bộ nặng đến 12 kg. Điều này đòi hỏi người mẫu cần có kinh nghiệm để màn trình diễn không gặp sự cố.

Người mẫu Trang Phạm bày tỏ tự hào vì được góp mặt trong một sự kiện ý nghĩa. Cô mong sẽ ngày càng có nhiều show thời trang tương tự để giúp cộng đồng quan tâm và bảo vệ môi trường.

Người mẫu Trang Phạm bày tỏ tự hào vì được góp mặt trong một sự kiện ý nghĩa. Cô mong sẽ ngày càng có nhiều show thời trang tương tự để giúp cộng đồng quan tâm và bảo vệ môi trường.

Câu chuyện của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tại Cát Tiên được kể theo cách thú vị.

Câu chuyện của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tại Cát Tiên được kể theo cách thú vị.

Ngoài 20 người mẫu chuyên nghiệp, chương trình có sự tham gia của NSƯT đàn nhị Thùy Anh, các ca sĩ Khang Ngọc, thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương, Lê Minh Đức…

Ngoài 20 người mẫu chuyên nghiệp, chương trình có sự tham gia của NSƯT đàn nhị Thùy Anh, các ca sĩ Khang Ngọc, thầy giáo 9x Nguyễn Thái Dương, Lê Minh Đức…

Bé Nguyễn Lê Khánh Đan sinh năm 2017, là mẫu nhí duy nhất của show trình diễn với thông điệp về "mầm sống mới". Khánh Đan cũng là con của một cán bộ tại vườn quốc gia.

Bé Nguyễn Lê Khánh Đan sinh năm 2017, là mẫu nhí duy nhất của show trình diễn với thông điệp về "mầm sống mới". Khánh Đan cũng là con của một cán bộ tại vườn quốc gia.

Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước với hơn 71 nghìn ha được bao quanh bởi 90km sông Đồng Nai. Nơi đây là “ngôi nhà” của 300 loài chim, hơn 450 loài bướm, chiếm gần 50% số loài tại Việt Nam. Năm 2001, rừng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Khu rừng này có nhiều loài động vật quý hiếm như: bò tót, hươu, cá sấu, vượn đen má vàng, voọc bạc, voọc chà vá chân đen…

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dien-vien-mua-linh-nga-dep-la-voi-trang-phuc-tu-hoa-tuoi-2148111.html