Điện về thắp sáng vùng cao

Tết Nhâm Dần, 127 hộ đồng bào dân tộc Mông bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên được đón một cái tết vui nhất sau mấy chục năm định cư nơi vùng cao này, bởi có điện lưới quốc gia về bản, niềm mong ước bao đời của bà con đã thành hiện thực.

Thi công xây lắp đưa điện lưới quốc gia về các bản chưa có điện của huyện Thuận Châu.

Thi công xây lắp đưa điện lưới quốc gia về các bản chưa có điện của huyện Thuận Châu.

Háng Đồng là xã vùng cao khó khăn nhất của huyện Bắc Yên, còn Làng Sáng lại là bản khó khăn nhất của xã Háng Đồng. Còn nhớ, tháng 7/2013, chúng tôi cùng lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La lên xã Háng Đồng để đóng điện lưới cho bà con với mong ước “100% số xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia”. Vậy mà, phải gần 8 năm sau, bản Làng Sáng mới có điện. Điều đó nói lên những khó khăn, vất vả ở nơi vùng cao này. Đồng thời, cũng nói lên quyết tâm của Đảng, Nhà nước và ngành điện đối với đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Ông Hạng A Thông, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Làng Sáng không giấu được niềm vui khi chia sẻ với chúng tôi: Người dân trong bản đã chờ mong có điện từ rất lâu rồi, giờ đây, đã trở thành sự thật, mừng điện lưới quốc gia, năm nay cả bản tổ chức ăn tết to lắm, vui lắm. Có điện, cuộc sống của bà con vùng cao sẽ phát triển, người già được xem tivi, con cháu được học dưới ánh điện, người dân có điều kiện tiếp thu khoa học kỹ thuật, thay đổi tập quán sản xuất, xóa đói nghèo.

Cách Háng Đồng của huyện Bắc Yên hơn 350km, ở xã biên giới Mường Lèo của huyện Sốp Cộp cũng chung niềm vui, ngay trước Tết Nguyên đán năm nay hàng trăm hộ ở các bản đặc biệt khó khăn được cấp điện lưới quốc gia, điều mà hàng chục năm nay bà con chưa dám nghĩ tới, giờ đã thành hiện thực. Ông Mùa Lộng Cu, bản Pá Khoang, năm nay đã hơn 70 tuổi, phấn khởi nói: Có điện lưới quốc gia, cuộc sống của gần 60 hộ trong bản đã thay đổi hẳn. Chỉ mấy tháng trước, muốn xát thóc cũng phải bảo con cháu chở về trung tâm xã, nhiều khi mưa gió không đi được thì lại giã bằng cối dậm chân. Bây giờ, đun nước, nấu cơm và cả băm cỏ cho trâu, bò đều dùng điện hết, tối đến cả nhà vừa quây quần bên mâm cơm, vừa xem tivi, không vui sao được.

Đón xuân mới Nhâm Dần, không riêng 127 hộ bản Làng Sáng, mà hơn 5.950 hộ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới của tỉnh đã có điện lưới quốc gia. Đó là kết quả của Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020” do Sở Công Thương làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La quản lý dự án. Năm 2021, đơn vị đã triển khai thi công 10 gói thầu cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Sốp Cộp, Sông Mã và Phù Yên.

Ông Trần Duy Trinh, Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, thông tin: Năm 2016, toàn tỉnh mới có 87,6% số hộ có điện và còn hơn 300 bản chưa có điện lưới quốc gia, đây đều là các bản nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, địa hình rất khó khăn, hiểm trở. Đặc biệt, như các bản của xã Háng Đồng, đều nằm ở độ cao hơn 1.000 m so mới mực nước biển, không những đường giao thông cực kỳ khó khăn, mà vào mùa hè ở đây vẫn có sương mù, khiến cho việc vận chuyển và thi công càng khó khăn hơn. Nhưng, với quyết tâm và trách nhiệm đối với cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Bằng sự năng động, sáng tạo, cán bộ, công nhân ngành điện cùng với các đơn vị nhà thầu đã bảo đảm tiến độ thi công, điện lưới quốc gia được kéo về các bản và từng hộ gia đình theo đúng kế hoạch, đáp ứng lòng mong chờ từng ngày nguồn ánh sáng của Đảng về với bà con. Với sự nỗ lực của ngành điện, đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ được sử dụng điện của toàn tỉnh đã tăng lên 98,4%.

Nhìn những hàng cột điện mới với đường dây băng qua đồi cao, khe núi vẫn đang ngày đêm nối dài, vươn tới những vùng khó khăn nhất, chúng tôi thêm cảm phục những người thợ xây lắp đã vận chuyển được số lượng hàng nghìn cột điện, hàng trăm tấn vật tư, thiết bị để thi công xây lắp. Trong không khí đón xuân mới, đón dòng điện lưới quốc gia, các bản vùng cao, biên giới như Làng Sáng, Pá Khoang chưa bao giờ vui đến thế. Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dòng điện lưới quốc gia sẽ tiếp niềm tin của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới. Ánh sáng của Đảng đã mang theo mùa xuân mới trong niềm hân hoan, phấn khởi, cùng nhau đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngọc Thuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dien-ve-thap-sang-vung-cao-47539