Diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn

Trong hai ngày 7, 8 tháng 9 năm 2016, huyện Tân Kỳ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Diễn tập PCLB – TKCN năm 2016.

Tham gia chỉ đạo diễn tập có đại biểu Phòng cứu hộ cứu nạn Quân khu 4, đồng chí Đinh Viết Hồng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó trưởng Ban phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Văn Hùng-Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp của huyện Tân Kỳ đã quán triệt sâu sắc chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ diễn tập, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Trên cơ sở đó, huyện chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo diễn tập, tổ chức biên chế lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện và thao trường.

Các lực lượng thực hành cứu hộ cứu nạn trên sông Con.

Quá trình thực hành diễn tập, huyện đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập cơ chế cũng như nội dung thực binh xử trí một số tình huống ứng phó vỡ đập, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng hạ lưu; cứu hộ cứu nạn trên vùng ngập lụt. Cuộc diễn tập đã thực hiện đúng phương châm “Thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Qua cuộc diễn tập, đã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, khả năng tổ chức, chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN của các cấp và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội và khi có tình huống thiên tai xẩy ra trên địa bàn; nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và của nhân dân.

Thực hành xử trí tình huống vỡ đê.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm nghiệm, bổ sung hoàn thiện hệ thống kế hoạch văn kiện và khả năng huy động lực lượng, phương tiện, trang bị hiện có; khả năng thực hiện phương châm "4 tại chỗ” trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt – tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, qua đây nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng tránh, giảm nhẹ thảm họa thiên tai; chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với thiên tai, bão lụt xẩy ra trong mùa mưa bão sắp tới.

Phong Quang – Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201609/dien-tap-phong-chong-bao-lut-tim-kiem-cuu-nan-2733164/