Diện mạo đô thị quanh 'thành phố sân bay' Long Thành

Dự án sân bay quốc tế Long Thành từng được ví như thỏi nam châm hút làn sóng đầu tư bất động sản đổ về quanh khu vực, trong đó nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đón đầu làn sóng sân bay bằng những dự án đô thị quy mô lớn.

Ngay tại thời điểm thông tin dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành được thông qua về mặt chủ trương năm 2017 các tập đoàn bất động sản đã nhanh chóng đổ bộ, xây dựng nhiều dự án bất động sản tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến nay hầu hết đã hoàn thiện tạo nên một vùng đô thị vệ tinh xung quanh sân bay Long Thành.

Nằm trên đường tỉnh lộ 769 gần sân bay Long Thành, dự án Century City tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành do tập đoàn địa ốc Kim Oanh xây dựng có diện tích gần 50ha với hơn 2.100 shophouse, nhà liên kế vườn, nhà phố, biệt thự, căn hộ. Hiện toàn bộ dự án vẫn đang vắng vẻ và chưa có người về ở, dãy nhà phố nằm mặt tiền đường ĐT 769 được xây dựng khang trang nhưng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và một số tuyến đường nội bộ cỏ mọc um tùm tràn ra phần đường.

Cũng tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh 769, dự án STC Long Thành với diện tích hơn 20 hecta do Công ty Cổ phần BĐS STC Golden Land làm chủ đầu tư. Dự án có tổng cộng 1.083 lô đất, trong đó có 263 nhà liền kề phố, 789 nhà liên kế vườn và 31 biệt thự song lập. Dự án đã hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối kết hợp với nhiều tiện ích, nhiều khu nhà phố hoàn thiện, có biển quảng cáo, bảng hiệu, bảng tên doanh nghiệp tuy nhiên lại đìu hiu vắng vẻ, lác đác người qua lại và không có bóng dáng người làm việc. Điều này trái ngược với tình hình thị trường BĐS tại đây rất sôi động khi mới có thông tin sân bay Long Thành được phê duyệt, BĐS khu vực này đã lên cơn sốt.

Lúc đó theo nghiên cứu của batdongsan.com thì các khách hàng quan tâm BĐS Đồng Nai chủ yếu đến từ thành phố Hồ Chí Minh chiếm 52% và các tỉnh miền Nam chiếm 31%, còn tỷ lệ người tìm kiếm từ Hà Nội tăng 5% trong năm 2021.

Trước đó đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng thừa nhận thị trường bất động sản Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn lắng đọng vì vậy một số dự án BĐS cũng rơi vào tình trạng đìu hiu vắng vẻ. Dự án sân bay Long Thành giai đoạn một dự kiến sẽ đưa vào vận hành khai thác vào năm 2026, với vị trí cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiện ích như hiện nay để kéo người dân về đây sinh sống không phải chuyện trong một sớm một chiều. Do đó các dự án đô thị hiện đã hoàn thành quanh sân bay phải làm sao giữ được hiện trạng và chất lượng hạ tầng, nhà phố khang trang đến khi có người về ở, tránh tình trạng bỏ hoang xuống cấp.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dien-mao-do-thi-quanh-thanh-pho-san-bay-long-thanh-208506.htm