Điện Kremlin phủ nhận tin về 'cuộc gặp bí mật' giữa hai Tổng thống Trump - Putin

Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp bí mật với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20.

Báo Công an nhân dân dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov trong cuộc phỏng vấn với Kênh 1 của Nga ngày 19/7 cho biết, mọi thông tin cho rằng cuộc trò chuyện thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra "bí mật" là hoàn toàn sai lầm và thiếu hiểu biết.

Ông Peskov khẳng định: “Không có bất cứ cuộc trò chuyện nào được gọi là bí mật giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp song phương bên lề Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức.

Cũng theo ông Peskov, chỉ có một cuộc hội đàm chính thức giữa hai nhà lãnh đạo và trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có nhiều cuộc trao đổi xã giao ngắn gọn và hết sức bình thường. Bởi vậy, mọi cáo buộc của truyền thông là hoàn toàn “lố bịch”.

Báo VOV thông tin thêm, trước đó, một quan chức Nhà Trắng khác cũng đã lên tiếng bác bỏ cái gọi là “cuộc gặp thứ hai” giữa ông Donald Trump và ông Putin, cho rằng đó chỉ là “một cuộc trao đổi ngắn vào cuối bữa tối”.

“Việc ám chỉ Nhà Trắng cố tình ‘giấu’ cuộc gặp thứ hai là sai trái, độc ác và vô lý” – quan chức này nói. “Tại bữa tối, Tổng thống Donald Trump được sắp xếp ngồi giữa bà Abe, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản, và bà Macri, Phu nhân Tổng thống Argentina. Còn bà Melania Trump được xếp ngồi cạnh Tổng thống Putin”.

Quan chức này cho biết thêm: “Trong suốt bữa tối, tất cả các nhà lãnh đạo đi lại trong phòng và nói chuyện với nhau thoải mái. Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo tối hôm ấy. Và đến cuối buổi, Tổng thống Donald Trump đi đến chỗ bà Melania, nơi ông trao đổi nhanh với Tổng thống Putin”.

Theo báo Infonet, cũng trong ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản pháo những thông tin từ báo chí cho rằng ông đã sắp xếp một cuộc gặp bí mật với Tổng thống Putin tại Đức.

"Tin tức giả mạo về bữa tối bí mật với Putin thật là 'bệnh'. Toàn bộ các lãnh đạo G20, và cả vợ chồng họ, đã được Thủ tướng Đức mời. Báo chí biết đấy chứ!", ông Trump viết trên trang Twiter cá nhân.

Trước đó, hàng loạt báo chí Mỹ đã đưa tin về việc Tổng thống Mỹ - Nga có cuộc gặp bí mật thứ hai tại Hội nghị G20 chứ không chỉ có cuộc gặp chính thức kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Người đầu tiên đưa tin về cuộc trò chuyện trên giữa Trump với Putin là Ian Bremmer cho biết ông Trump đã rời ghế của mình vào giữa bữa tối hôm đó và dành khoảng một giờ đồng hồ để trao đổi “riêng tư và sôi nổi” với Putin, và “chỉ có người phiên dịch riêng của ông Putin” tham gia.

Cũng theo ông Bremmer, việc không có người phiên dịch nào của Mỹ trong cuộc nói chuyện trên đã khiến các nhà lãnh đạo khác ngạc nhiên. Tuy nhiên, Nhà Trắng đính chính rằng, các nhà lãnh đạo và phu nhân, phu quân của họ chỉ được phép đưa một người phiên dịch tới bữa tối đó. Ông Trump ngồi kế bên phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người phiên dịch mà ông Trump đưa đến bữa tối là phiên dịch tiếng Nhật.

(Tổng hợp)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dien-kremlin-len-tieng-phu-nhan-tin-ve-cuoc-gap-bi-mat-giua-hai-tong-thong-trump-putin-a196684.html