Điện Kremlin bác tin Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Putin không tấn công hạt nhân Ukraine

Điện Kremlin phủ nhận thông tin từ truyền thông Mỹ rằng ông Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Putin không được tấn công hạt nhân Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Tập Cận Bình nâng cốc trong tiệc chiêu đãi tại Điện Kremlin nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc vào ngày 21/3/2023. Ảnh: Sputnik/AP

Theo đài RT, Điện Kremlin đã bác bỏ những tuyên bố “hư cấu” trên báo chí phương Tây rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không được sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tuyên bố này được tờ Financial Times (Thời báo Tài chính) của Mỹ đưa tin, dựa trên các nguồn tin ngoại giao ẩn danh.

“Tôi không thể xác nhận điều đó", Thư ký Báo chí của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov nói với các nhà báo ngày 5/7, khi được hỏi về thông tin trên tờ Financial Times. Ông Peskov cho rằng những tuyên bố chính thức liên quan đến chuyến thăm “quan trọng” của ông Tập Cận Bình tới Moskva hồi tháng 3 năm nay là “đủ” để đưa ra kết luận về bản chất của chuyến đi.

Trước đó, theo tờ Financial Times, các quan chức Trung Quốc cho biết "đã thuyết phục được tổng thống Nga từ bỏ những lời đe dọa ẩn ý về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine”. Tờ báo Mỹ cho rằng việc “ngăn Tổng thống Putin” khỏi một cuộc tấn công nguyên tử là một phần quan trọng trong chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh đối với châu Âu.

Theo đài RT, chính phủ Trung Quốc đã đổ lỗi cho các chính sách của phương Tây - bao gồm cả việc mở rộng NATO ở châu Âu, về cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời bác bỏ quan điểm của phương Tây rằng hoạt động quân sự của Nga là "vô cớ". Nước này cũng đã công khai kêu gọi Moskva không sử dụng năng lực hạt nhân của mình.

Moskva đã gọi cuộc xung đột ở Ukraine là một phần trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm rộng lớn hơn của phương Tây chống lại Nga. Tổng thống Putin, cũng như các quan chức cấp cao khác của Mosvkva, đã nhiều lần trích dẫn học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng những vũ khí như vậy để ngăn chặn mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Nga.

Các quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây coi những nhận xét đó là ám chỉ một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra chống lại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Putin đã nhấn mạnh rằng ông phản đối ý tưởng về một cuộc tấn công hạt nhân có giới hạn vì bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ việc cứu nước Nga khỏi sự hủy diệt.

“Trước hết, chúng tôi không cần điều đó. Thứ hai, chính suy đoán về điều này là một yếu tố làm giảm ngưỡng sử dụng vũ khí", nhà lãnh đạo Nga giải thích tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào tháng trước.

Tổng thống Nga nói thêm rằng quyết định gần đây của ông triển khai một số vũ khí chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của đồng minh Belarus là nhằm răn đe “những kẻ nghĩ rằng họ có thể gây thất bại chiến lược cho chúng tôi”, ám chỉ các mục tiêu đã nêu của Mỹ ở Ukraine.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin từng cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định Moskva chỉ dùng vũ khí hạt nhân để trả đũa tương xứng.

"Mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang tăng lên, sẽ là sai trái khi che giấu điều đó", ông Putin nói trong cuộc họp thường niên với Hội đồng Nhân quyền ngày 7/12/2023.

Ông tuyên bố Nga "sở hữu những vũ khí tiên tiến và hiện đại hơn bất cứ quốc gia hạt nhân nào khác", nhưng sẽ "không nổi khùng". "Chúng tôi biết vũ khí hạt nhân là gì. Chúng tôi sẽ không chạy khắp thế giới và vung thứ vũ khí này như đang cầm một con dao", nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ và các đồng minh của mình "bằng tất cả các phương tiện có sẵn". Người đứng đầu Điện Kremoin cũng khẳng định nước này chỉ coi kho vũ khí hạt nhân của mình là phương tiện để trả đũa, không phải để khai chiến trước.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dien-kremlin-bac-tin-chu-tich-trung-quoc-canh-bao-ong-putin-khong-tan-cong-hat-nhan-ukraine-20230705195657063.htm