Điền kinh việt nam: Hoàng Thị Thanh giành HCB tại SEA Games 29

Sau môn bắn cung, điền kinh là môn thứ hai của Việt Nam được các VĐV "mở hàng" bằng HCB khi để tuột HCV đầy tiếc nuối.

Sáng ngày 19/8, đội tuyển điền kinh Việt Nam chính thức xuất trận, với 4 VĐV tham dự, gồm 2 nam, 2 nữ với nội dung thi đầu tiên là marathon (42km).

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Hoàng Thị Thanh cán đích ở vị trí thứ 2 và giành tấm HCB thứ 3 cho Đoàn TTVN tại SEA Games 29. Dù đã khởi đầu ấn tượng nhưng sau nửa chặng đường, cả Lê Thị Thoa và Hoàng Thị Thanh xuống sức và không đạt được kết quả như mong muốn.

Hoàng Thị Thanh cán đích ở vị trí thứ 2 và giành tấm HCB.

Như vậy Hoàng Thị Thanh đã thành công trong nỗ lực đổi màu chiếc huy chương đồng ở SEA Games 2015 (HCĐ). Ở nội dung của nam, VĐV Soh Rui Yong của Singapore là người bảo vệ thành công tấm HCV, hai VĐV nam của chúng ta là Bùi Thế Anh, Vũ Văn Sơn thi đấu không thành công.

Hoàng Thị Thanh tiếc nuối chia sẻ sau khi cán đích. "Tôi rất tiếc khi không thể giành HCV. Điều kiện thi đấu hôm nay là quá tốt nhưng do đúng ngày phụ nữ nên tôi không thể duy trì thể lực để đạt thành tích tốt nhất của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì không thể bước lên bục cao nhất".

Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã có 3 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 29.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/dien-kinh-viet-nam-hoang-thi-thanh-mo-hang-tam-hcb-tai-sea-games-2