Điền kinh Việt Nam ghi dấu ấn

Điền kinh Việt Nam đã có bước khởi đầu ấn tượng tại vòng 1 Grand Prix châu Á 2017, khởi tranh vào ngày 24-4 tại Jiaxing (Trung Quốc) khi đoạt 2 HCV, 2 HCB.

Tuyển thủ Thanh Hóa Quách Thị Lan giành HCV trên đường chạy 400m với thông số 53 giây 15. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất của Lan. Tại Giải vô địch quốc gia cuối năm 2016, Quách Thị Lan chạy 400m với thông số 52 giây 72 và hết 52 giây 52 ở SEA Games 28-2015 khi đoạt tấm HCB. Tại nội dung 400m của nam, anh trai của Lan là Quách Công Lịch đoạt HCB với thông số 47 giây 21. Giành HCV nội dung này là VĐV Ka-ram (Cô-oét) với thành tích 47 giây 19. Trước đó, tuyển thủ Bùi Thị Thu Thảo đã giành HCV nội dung nhảy xa với thành tích 6,58m, Dương Thị Việt Anh đoạt HCB nhảy cao với thông số 1,80m.

Kết thúc chặng 1 Asian Grand Prix 2017 tại Trung Quốc, đoàn Việt Nam đứng thứ ba toàn đoàn với 2 HCV, 2 HCB. Dẫn đầu là đoàn Trung Quốc (4 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ). Xếp thứ hai là đoàn Ca-dắc-xtan với 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Quách Thị Lan tại chặng 1 Grand Prix châu Á 2017. Ảnh: Điền kinh Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao) cho hay: “Xét về chuyên môn, các lượt tranh tài tại Asian Grand Pix luôn được đề cao. Đây là giải đấu mà Ban tổ chức đưa giấy mời đích danh VĐV và luôn mong muốn họ tham dự đầy đủ. Rất nhiều gương mặt nổi tiếng của điền kinh châu Á đã trưởng thành qua giải đấu này. Cuộc tranh tài ở Grand Prix châu Á là cơ hội tốt để VĐV Việt Nam phấn đấu giành kết quả cao, nhằm đạt chuẩn góp mặt các giải quốc tế quan trọng. Từng VĐV phải chuẩn bị tốt nhất mới thành công. Năm nay, kết quả của VĐV tại Asian Grand Prix 2017 sẽ được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) xét chuẩn để trao suất dự giải vô địch thế giới 2017”.

Thành tích của hai tuyển thủ điền kinh Thanh Hóa Quách Công Lịch, Quách Thị Lan ở vòng 1 Grand Prix châu Á 2017 tuy chưa bằng so với thông số luyện tập ở nhà nhưng rất đáng khích lệ.

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Lưu Văn Hùng, HLV trưởng điền kinh Thanh Hóa, phân tích: “Tôi không trực tiếp huấn luyện hai anh em họ Quách giai đoạn này nên không rõ ý tứ của Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh quốc gia. Nhưng Grand Prix châu Á 2017 thi đấu liền 3 chặng từ ngày 24 đến 30-4 nên các VĐV phải biết phân phối sức, tự điều chỉnh mọi mặt sao cho đạt được thành tích khả quan ở các chặng”.

Ngày 27-4, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở chặng 2 Grand Prix châu Á 2017 diễn ra tại Jinhua (Trung Quốc), trước khi bước vào chặng cuối, ngày 30-4, tại Đài Loan (Trung Quốc).

Năm ngoái, 3 lượt thi đấu giải điền kinh quốc tế Asian Grand Prix của Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAA) không tổ chức do vướng lịch thi đấu của Ô-lim-pích 2016 cũng như không chọn được chủ nhà phù hợp. Sắp tới có rất nhiều giải điền kinh quan trọng diễn ra và Grand Prix châu Á là tour đấu cần thiết để các VĐV chủ lực của điền kinh Việt Nam kiểm tra phong độ. Không dự Grand Prix châu Á nhưng tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền sẽ tranh tài ở Giải điền kinh Xin-ga-po mở rộng, diễn ra trong hai ngày 27 và 28-4. Những gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam trong năm nay ngoài đấu trường chính là SEA Games 29, diễn ra tại Ma-lai-xi-a, sẽ được thử sức ở Giải vô địch điền kinh châu Á 2017 ở Ấn Độ (từ ngày 6 tới 9-7). Trước đó, trong tháng 5, từ ngày 20 tới 23, Thái Lan sẽ là chủ nhà Giải vô địch điền kinh trẻ châu Á. Năm nay, Giải vô địch marathon châu Á sẽ diễn ra vào ngày 26-11 ở Trung Quốc.

VŨ THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/dien-kinh-viet-nam-ghi-dau-an-505760