Điển hình xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch – đẹp

Không dừng lại ở việc xây dựng điểm một vài mô hình để tổng kết, xã Thọ Vực (Triệu Sơn) đã thành công xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp ở tất cả các thôn trong xã. Đây là địa phương được Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM Thanh Hóa đánh giá là điển hình trong tỉnh về chỉ tiêu này.

Tuyến đường đôi với cảnh quan sạch đẹp tại khu vực trung tâm xã Thọ Vực (Triệu Sơn).

Không nhiều xã trên địa bàn tỉnh xây dựng được tuyến đường đôi có dải phân cách cứng để trồng hoa và cây cảnh như Thọ Vực. Đường từ trung tâm xã đến cấp thôn đều được thảm nhựa, rộng trên dưới 10m. Đi dọc tuyến đường liên thôn từ trung tâm xã về các thôn 5 và 6, nhiều người nhầm tưởng đây là tỉnh lộ bởi không chỉ được đầu tư khang trang rộng mở, mà hai bên còn có vỉa hè, trồng hệ thống cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Các hộ dân bên đường đều xây dựng hệ thống tường rào thông thoáng đồng bộ nhờ sự vận động và hỗ trợ một phần từ phía chính quyền và Chương trình XDNTM.

Ven các tuyến đường, dễ dàng nhận thấy những vườn hộ được chặt bỏ cây tạp, canh tác hoa hoặc trồng cây ăn quả theo hàng lối mang tính khoa học. Qua những mô hình sản xuất ngay trong vườn nhà nơi đây cũng cho thấy rõ dấu ấn của bàn tay lao động. Các cổng ngõ, rồi hàng loạt nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại được xây dựng, hài hòa với cảnh quan. Những gia đình chưa đủ điều kiện, vẫn cố gắng chỉnh trang sơn sửa, xây dựng công trình phụ khang trang. Trên hệ thống tường rào ở nhiều thôn, được vẽ các bức bích họa đẹp mắt.

Có được kết quả trên là cả một quá trình vận động của chính quyền xã, thôn cùng những giải pháp sáng tạo và hiệu quả. Sự đồng thuận của Nhân dân trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu trong huy động nguồn lực, chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương trong thực hiện.

Ở tuổi 65, ông Lê Công Biên thôn 5 trong xã không nghĩ rằng, diện mạo quê hương mình lại đổi thay nhanh chóng đến vậy. “Khi được vận động hiến đất mở rộng đường giao thông và xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, gia đình tôi tình nguyện hiến 70m2 đất thổ cư. Sau đó, tôi tiếp tục bỏ ra hơn 10 triệu đồng để xây dựng mới hàng rào thông thoáng cho đồng bộ với các gia đình xung quanh. Cả thôn tôi 170 hộ dân, hầu như nhà nào cũng hiến đất nên con đường trục chính của thôn từ hơn 4m, nay mở rộng lên hơn 10m”.

Được biết, giai đoạn 2021-2022, xã Thọ Vực triển khai phong trào hiến đất mở đường rầm rộ, thành chương trình lớn của xã. Cùng với đó là cải tạo cảnh quan môi trường. Các gia đình cũng được vận động cải tạo cây tạp trong vườn nhà, phủ xanh bằng các loại rau màu, chuyên canh hoa quanh năm. Hiện nhiều vườn táo, hoa cúc, hoa đồng tiền... của một số hộ dân còn cho thu nhập hàng chục đến cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Đang chăm sóc những chậu cây cảnh trên vỉa hè đường trục thôn được đặt sát tường bao của gia đình, ông Nguyễn Văn Khuyên ở thôn 5 trong xã, chia sẻ: “Việc tưới và chăm sóc cây xanh, cây cảnh ven đường thôn đã trở thành việc làm thường xuyên của chúng tôi. Để tạo lập môi trường sống xanh - sạch - đẹp, người dân địa phương đã tự giác chứ không cần phải vận động”.

Ở hầu khắp các thôn trong xã, không những trong khuôn viên nhà mà các tuyến đường đều sạch sẽ. Qua tìm hiểu, việc quét dọn lá cây và thu gom rác trước nhà đều được các gia đình tự giác triển khai mỗi ngày từ 1 đến 2 lần. Trước ngõ mỗi gia đình đều có 1 thùng rác màu xanh đồng bộ, có nắp đậy. Nơi đây, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cụ già, những người trung tuổi tranh thủ quét dọn khuôn viên vườn nhà, rồi vỉa hè và đường giao thông trước nhà bởi nó đã trở thành phong trào tự giác hằng ngày.

Tại thôn 6 của xã, ven đường lớn đến ngõ nhỏ là những bờ rào cây xanh, những hàng hoa chạy dọc quanh năm khoe sắc. Sau cánh cổng nhiều nhà dân là những giàn bầu, giàn mướp, các loại hoa dây leo tạo thêm sự thơ mộng, gần gũi thiên nhiên. Khu nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang ven hồ nước – là nơi luyện tập thể dục thể thao và sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các hoạt động cộng đồng hằng ngày. Hệ thống camera an ninh ở đây được lắp đặt đến từng ngõ, được Nhân dân quản lý, tạo sự yên tâm hơn về an ninh trật tự.

Từ những kết quả đạt được, vừa qua, thôn 6 xã Thọ Vực vừa được Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM lựa chọn tổ chức hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả các huyện của tỉnh nhằm nhân rộng. Các đại biểu là lãnh đạo UBND các huyện, các phòng ban liên quan đến XDNTM các địa phương trong tỉnh đều trầm trồ khen ngợi khi được đi tham quan thực tế.

Thọ Vực là xã xa trung tâm của huyện Triệu Sơn, nhưng sự chung sức đồng lòng của Nhân dân và chính quyền địa phương đã tạo nên những “vùng quê đáng sống”. Đây cũng chính là mục tiêu chung của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM xác định. Cùng với nhiều tiêu chí khác, Thọ Vực đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào đầu năm 2024.

Bài và ảnh: Lê Đồng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dien-hinh-xay-dung-khu-dan-cu-sang-xanh-sach--dep/209428.htm