Điện Biên thần tốc, quyết liệt trong 'cuộc chiến' Covid-19

ĐBP - Thần tốc, quyết liệt với tinh thần 'chống dịch như chống giặc' là những cụm từ được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng liên tục nhắc đến trong mấy ngày qua, kể từ khi Điện Biên xác định những trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại địa bàn. Đặc biệt, suốt nhiều giờ gần đây, tinh thần ấy được cả hệ thống chính trị mang vào 'cuộc chiến' chống Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn hỗ trợ người dân sát khuẩn tay.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng

“Cuộc chiến” với dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều ca bệnh mới xuất hiện tại các tỉnh, thành trên cả nước, như: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội… Điện Biên là tỉnh thứ 11 của cả nước bước vào “cuộc chiến” khi xuất hiện 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên vào tối 4/2. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 giờ, con số này đã tăng lên 6 ca, trong đó có 2 ca dương tính rõ ràng, 4 ca dương tính yếu và liên tiếp biến động.

Có thể nói, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang “chạy đua với thời gian”, dốc toàn lực để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. Liên tiếp các cuộc họp khẩn từ cấp tỉnh, huyện và ngành diễn ra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Từ đây, cái giải pháp cấp bách được triển khai đồng bộ, triệt để. Ngay khi tiếp nhận chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để truy vết F1, F2 và F3, tiến hành cách ly theo đúng đối tượng. Đến trưa ngày 5/2, Điện Biên đã truy vết được hơn 400 trường hợp là F1 của 6 ca xác định dương tính bước đầu.

Là một trong những địa phương ghi nhận có ca nghi nhiễm Covid-19, ngay từ khi dịch bệnh mới bùng phát, Công an TP. Điện Biên Phủ đã thường trực bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân đội, y tế bảo vệ tuyệt đối an toàn Khu cách ly tập trung của thành phố tại UBND xã Tà Lèng (cũ); hoạt động 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành cách ly tập trung của người đi từ biên giới vào địa bàn, không để xảy ra các vụ việc trốn cách ly, các vụ việc phức tạp về ANTT.

Xác định thành phố là nơi có mật độ phương tiện lớn lưu thông, trung chuyển từ các tỉnh, thành với lượng khách rất lớn, việc bỏ lọt người từ các vùng có dịch vào địa bàn rất dễ dẫn đến nguy cơ bùng dịch. Chính vì thế, lực lượng Công an thành phố liên tục thường trực tại địa điểm các tuyến quốc lộ dẫn vào thành phố, phối hợp với lực lượng y tế đón đầu các trường hợp đã tiếp xúc với ca nghi nhiễm bệnh, trường hợp đi từ vùng dịch về, để nắm thông tin, kiểm tra y tế và khẩn trương cách ly khi cần thiết.

Phun khử khuẩn phương tiện tại chốt kiểm soát dịch bệnh Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Ngoài ra, các địa phương khẩn trương truy vết các trường hợp là F2, F3. Bước đầu thành phố Điện Biên Phủ tiến hành phong tỏa bản Cang, bản Nà Nhạn (xã Nà Tấu và Nà Nhạn) để truy vết và khoanh vùng dập dịch, phun phòng và vận động người dân không ra khỏi địa bàn. Cũng trong thời gian này, tỉnh đã thành lập 5 tổ phòng chống dịch; thắt chặt 69 tổ chốt kiểm soát của lực lượng bộ đội biên phòng tại các tuyến biên giới.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, Sở Giao thông vận tải đã tước bằng lái của các lái xe, tước phù hiệu của 2 xe khách chở người từ vùng dịch về là xe Hùng Long, biển kiểm soát 27B-00451 và xe Thành Công, biển kiểm soát 27B-00455 để xử lý theo quy định. Đồng thời, ngay lập tức cho dừng tuyến vận tải Điện Biên - Mường Nhé do có liên quan đến các ca nghi nhiễm Covid-19. Theo ông Trần Thanh Kiên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thì sẽ có chỉ đạo yêu cầu toàn bộ xe khách chỉ được phép chở 50% số người theo quy định và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, như: Đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn cho hành khách…

Khó “chồng” khó

Mường Nhé là 1 trong 3 địa phương ghi nhận có người nhiễm Covid-19 đợt này. Tuy nhiên, do là địa bàn biên giới vùng sâu, vùng xa nên công tác phòng chống dịch trong hoàn cảnh cấp bách gặp muôn vàn khó khăn. Khi phát hiện ca nghi nhiễm đầu tiên, việc lên phương án xử lý cũng còn nhiều bất cập do hạn chế về hệ thống trang thiết bị.

Qua nhiều đánh giá từ thực tế, theo ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh thì tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp. Bởi đây là thời điểm các lực lượng lao động chính, học sinh, sinh viên đi học tập, công tác, làm việc ở các tỉnh miền xuôi, kể cả tỉnh có dịch tìm mọi cách để trở về địa bàn ăn tết. Trong khi đó, bộ phận không nhỏ người dân ý thức không cao, cố tình trốn tránh kiểm soát; đã xuất hiện tình trạng kê khai y tế thiếu trung thực, gian dối nên khó khăn trong công tác phòng, dập dịch.

Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Thanh lấy mẫu xét nghiệm người về từ vùng dịch. Ảnh: Mai Giáp

Mặt khác, theo ông Đoàn Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin thì hệ thống máy móc hiện tại để sàng lọc xác định dịch chỉ đáp ứng 50% so với yêu cầu. Thống kê toàn tỉnh đã hoàn thiện lấy gần 7.000 mẫu bệnh của bệnh nhân cách ly, F1, bệnh nhân trong quá trình khám sàng lọc tại các bệnh liên quan đường hô hấp… và đang chờ được xét nghiệm.

Ông Hùng thông tin thêm: Hiện nay việc xét nghiệm của Trung tâm đang gặp rất nhiều khó khăn do hệ thống tách chiết công suất nhỏ. Cả tỉnh chỉ có 1 máy xét nghiệm Realtime RT-PCR công suất tối đa 250 mẫu/ngày không gộp, khi dịch bùng phát, số lượng sinh phẩm không đủ. Hiện các đối tượng cần xét nghiệm F1, F2 và rất nhiều trường hợp cách ly tập trung, các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp trong cộng đồng, trong các cơ sở y tế rất lớn.

Trước những khó khăn nêu trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã kịp thời báo cáo tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia. Ngay trong đêm 4/2, đoàn công tác của Trung tâm CDC và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được bố trí hỗ trợ thêm cho Mường Nhé về vật tư y tế, nhân lực. Ngoài ra, chiều ngày 5/2, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm các chuyên gia có kinh nghiệm về chống dịch Covid-19 đã có mặt tại Điện Biên hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Với tinh thần quyết liệt “chống dịch như chống giặc” cùng sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Điện Biên tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến Covid-19 hiện nay.

Bài, ảnh: Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phong-chong-covid-19/184783/dien-bien-than-toc-quyet-liet-trong-%E2%80%9Ccuoc-chien%E2%80%9D-covid-19