Diễn biến mới vụ Tịnh thất Bồng Lai qua lời Nhị Nguyên

Mới đây, Công an tỉnh Long An tiếp tục tiến hành khám xét Tịnh thất Bồng Lai nhằm thu thập thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Mới đây, Nhị Nguyên, một thành viên sinh sống tại "Tịnh Thất Bồng Lai" (Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) đã đăng tải một đoạn video trên trang Youtube thông báo về tình hình vụ án và việc bị khám xét lần thứ 2.

Theo nội dung video, Nhị Nguyên xác nhận, ngày 7/3, Cơ quan Công an tỉnh Long An đã tiến hành khám xét Tịnh Thất Bồng Lai lần 2. Người này khẳng định sau khi khám xét xong, không có thêm người của Tịnh thất Bồng Lai bị bắt tạm giam.

Nói về tình hình 3 người Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Nhị Nguyên cho biết, 3 người này hiện đã được chuyển về trại tạm giam của Công an tỉnh Long An và gia hạn tạm giam thêm 1 tháng để phục vụ quá trình điều tra. “Công an đã thông báo cho tôi, 3 “thầy” sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng nữa sau khi đã hết hạn tạm giam 2 tháng. Sau khi hết hạn tạm giam này thì như thế nào, tôi cũng chưa thể biết trước được", Nhị Nguyên nói.

Trước đó, chiều ngày 7/3, trao đổi với báo chí, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, cùng ngày cơ quan an ninh điều tra tiếp tục khám xét Tịnh Thất Bồng Lai và thực hiện các thủ tục để tiếp tục làm rõ các tội danh khác.

Theo đại tá Minh, ngoài tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", thời gian qua cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận được những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh Thất Bồng Lai.

“Hiện tại chúng tôi cũng đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh, điều tra. Cuộc khám xét trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng để phục vụ cho quá trình điều tra”, đại tá Minh nói.

Công an tỉnh Long An khẳng định, tin đồn có thêm người tại "Tịnh thất Bồng Lai" bị bắt đang lan truyền trên mạng là không chính xác. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa nhận được nhiều đơn thư tố giác, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, về những sai phạm xảy ra tại hộ gia đình bà Cúc. Những đơn tố giác này xoay quanh các vấn đề: Lợi dụng tôn giáo, trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện, loạn luân..., gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ” đến Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Thời điểm đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân". Đáng chú ý, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".

Thời gian qua, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - người bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân (người tự xưng đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) trao đổi với báo chí cho hay, đã có 5 luật sư chính thức hoàn tất thủ tục để được tham gia bào chữa cho vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ).

Mời độc giả xem thêm video Sự thật về "Tịnh Thất Bồng Lai". Nguồn: VTV24

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dien-bien-moi-vu-tinh-that-bong-lai-qua-loi-nhi-nguyen-1673567.html