Diễn biến mới nhất khủng hoảng Philippines tính đến 25.5

Lo sợ bạo lực ở thành phố Marawi tràn sang những thành phố khác như Visaya và Luzon, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố có thể mở rộng phạm vi thiết quân luật ở Midanao ra cả nước.

Đặc nhiệm Philippines được tăng cường đến Marawi. (Ảnh: Inquirer)

Quốc hội Philippines dự kiến sẽ thông qua tuyên bố thiết quân luật của ông Rodrigo Duterte ở toàn bộ Midanao. Chủ tịch Hạ viện Pantaleon Alvarez được tờ PhilStar dẫn lời cho biết, yêu cầu của Tổng thống Philippines là “cần thiết để dập tắt tình trạng vô pháp vô thiên và khủng bố ở Mindanao”.

Theo luật, Tổng thống phải nộp báo cáo về tuyên bố thiết quân luật trong vòng 48 giờ. Quốc hội cũng có thể mở rộng thiết quân luật hơn 60 ngày theo đề nghị của Tổng thống.

Như vậy, kể từ khi ông Rodrigo Duterte tuyên bố thiết quân luật ở Minadao vào 22h00 ngày 23.5, thì đến 22h00 hôm nay 25.5, ông phải nộp báo cáo lên Quốc hội. Dự kiến, đa số Quốc hội sẽ thông qua đề xuất này.

Cùng lúc, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết, ông đã ra lệnh cho Hải quân Philippines lập chốt chặn trên vùng biển giữa Minadao và Visayas.

Tổng thống nói sẽ bãi bỏ lệnh đình quyền giam giữ và bổ sung rằng, các lực lượng an ninh chính phủ có thể tiến hành lục soát và thiết lập các trạm kiểm soát ở hòn đảo lớn thứ hai của Philippines.

Trong khi đó, cảnh sát quốc gia Philipines được đặt trong tình trạng báo động trên cả nước. Tất cả các chỉ huy đơn vị được điều động tăng cường an ninh ở tất cả những địa điểm quan trọng và nơi công cộng. Bộ Phúc lợi Xã hội cũng kích hoạt tình trạng báo động đỏ.

Các thành phố khác như Zamboanga, Basilan, Sulu và Tawi-Tawi trong tình trạng cảnh báo cao. Cư dân thành phố Cotabato được yêu cầu có thêm biện pháp phòng ngừa khi cảnh báo 3 màu đỏ được chính quyền thành phố đưa ra vì phát hiện có những kẻ khủng bố ở đây.

Thị trưởng thành phố Davao, Sara Duterte-Carpio, xem lại tuyên bố "khóa chặt" toàn thành phố. Davao hiện đang trong tình trạng "khóa chặt", không khuyến khích đến và đi khỏi thành phố này.

Bộ tư lệnh Tây Mindanao cho biết đang chờ đợi những văn bản hướng dẫn về việc thực hiện thiết quân luật.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/dien-bien-moi-nhat-khung-hoang-philippines-tinh-den-255-667817.bld