Diễn biến Covid-19: Có tình trạng tăng cục bộ nhưng đã được kiểm soát tốt

Theo GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, số mắc Covid-19 trong thời gian tới có thể có sự gia tăng.

Chiều 13/4, Bộ Y tế có những trao đổi xung quanh công tác phòng chống dịch.

Theo GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, đánh giá chung tình hình thì số mắc Covid-19 trong thời gian tới có thể có sự gia tăng.

Tuy nhiên, hiện nay, nước ta đang ở cấp độ dịch 1- tất cả đều màu xanh. Có tình trạng tăng cục bộ nhưng đã được kiểm soát tốt.

Cấp độ này không chỉ đánh giá trên số mắc, mà còn dựa trên ca nặng, độ bao phủ vắc-xin và đáp ứng đảm bảo thu dung điều trị.

Tuần qua ghi nhận hai địa phương có ca mắc tăng cao, tại Lào Cai và Hà Nội. Tuy nhiên, chúng ta đã nhanh chóng kiểm soát tốt, chống dịch hiệu quả. Như Lào Cai, sau 5 ngày không có lan rộng ca mắc.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng lưu ý, các đối tượng như người lớn tuổi, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai dễ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc covid-19.

Do đó, cần tuân thủ việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đúng lịch, đủ liều theo các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, cần quan tâm chú ý đến môi trường sống, hành vi của người dân bởi biến thể Omicron có đặc điểm lây lan nhanh.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, hầu hết các nước đã mở cửa, nới lỏng toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch kể cả ở những nước có sự lây nhiễm cao.

Cùng đó, việc giao lưu đi lại sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn, thậm chí ngay trong nước cũng làm gia tăng sự giao tiếp. Những sự giao lưu này đã tạo điều kiện cho virus lây lan sang đối tượng khác.

Thời gian qua hoạt động phòng chống dịch của chúng ta đạt hiệu quả nhờ đẩy mạnh tiêm vắc-xin.

Vì thế, người dân có tâm lý chủ quan với biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn, chính điều này làm gia tăng sự lây nhiễm.

Để kiểm soát dịch hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành đẩy mạnh tăng cường rà soát cấp độ dịch và công bố rõ ràng để người dân biết các biện pháp phòng chống, không hoang mang nhưng không được chủ quan.

Bên cạnh đó, các địa phương phải theo dõi sát số liệu, đẩy mạnh tăng cường rà soát cấp độ dịch và công bố rõ ràng cho người dân biết để phòng, chống.

Ở cấp độ dịch xã phường sẽ phát hiện sớm nhất, gọn nhất, khoanh vùng nhanh nhất, xử lý dịch tại nguồn, không để ảnh hưởng tới vùng khác, ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội.

Ông Lân cũng khẳng định, mục tiêu chống dịch Covid-19 trong giai đoạn tới là giảm nhập viện, tử vong, không quá tải hệ thống y tế.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, từ ngày 1/4 đến nay, mỗi ngày tiếp nhận điều trị từ 5 đến 10 ca Covid-19.

Trên 90% bệnh nhân điều trị tại đây có triệu chứng nhẹ. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Nguyễn Văn Thường cho biết, lượng bệnh nhân Covid-19 gần đây có tăng nhưng bệnh nhân nặng không tăng, các ca nặng chủ yếu có bệnh nền.

Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho 11 bệnh nhân covid-19, trong đó có 6 bệnh nhân phải thở ô xy và có 1 bệnh nhân nặng ở địa phương khác. Hầu hết, bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại đây đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền kéo theo suy hô hấp và phải thở ô xy. Mặc dù 2 ngày qua, số ca mắc covid-19 có tăng nhưng không đột biến.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, số mắc Covid-19 tăng nhanh trong 10 ngày qua do miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, những bệnh lây truyền qua đường hô hấp có xu hướng tăng.

Hà Nội đang ghi nhận 240 ca Covid-19, trong đó 124 ca đang điều trị tại cơ sở y tế đều nhẹ, còn lại 116 ca là theo dõi tại nhà.

Số mắc Covid-19, hiện số ca mắc gia tăng so với tháng 1 và tháng 2/2023 nhưng vẫn ở mức thấp so với các dịch bệnh khác trong giai đoạn chuyển mùa.

Đại diện CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân nếu chưa tiêm đủ các mũi vắc-xin phòng Covid-19 cơ bản (gồm mũi 1, mũi 2) thì cần phải tiêm đủ.

Còn với những người đã tiêm đủ mũi cơ bản nhưng chưa được tiêm mũi bổ sung (gồm: mũi 3, mũi 4) thì đến các trạm y tế xã, phường, thị trấn để tiêm.

Hiện nay, tiêm vắc-xin Covid-19 không cần phải đăng ký, chỉ cần ra trạm y tế là được tiêm.

Với người có triệu chứng mắc bệnh cần tự theo dõi, cách ly tại nhà. Chỉ những trường hợp nằm trong nhóm nguy cơ cao và có triệu chứng biểu hiện nặng mới cần đến cơ sở y tế điều trị.

Đồng thời, người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đeo khẩu trang và khử khuẩn khi đi vào những khu vực điều trị...

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn không được chủ quan, sẵn sàng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi có diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng, không được chủ quan nhưng cũng tránh tâm lý hoang mang, lo lắng.

Trong thời gian tới thì chúng ta vẫn nên tiếp tục giám sát sự lưu hành của Covid-19 để có đủ điều kiện cũng như là đủ năng lực để ứng phó khi có bất cứ sự thay đổi nào về mô hình dịch cũng như là chủng virus.

Một số chuyên gia thì khuyến cáo, dù cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng tại thời điểm này, các khuyến cáo dành cho cá nhân phải được đề cao, có nghĩa rằng mỗi người dân của chúng ta sẽ phải ý thức về vai trò, trách nhiệm cũng như là tự bảo vệ bản thân.

Từng cá nhân sẽ phải có ý thức để bảo vệ thành quả chúng ta đạt được trong công tác phòng dịch covid-19.

Đối với vắc-xin mũi 4, một số ý kiến cho rằng, là rất cần thiết đối với cả những đối tượng có nguy cơ cao như người già trên 60 tuổi, những người có bệnh lý nền như các bệnh lý về ung thư, các bệnh lý về sơ gan, tiểu đường, bệnh lý suy giảm miễn dịch khác như bệnh nhân đang xạ trị, điều trị hóa chất.

Đó là những đối tượng phải được tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4 để đảm bảo nguy cơ chuyển nặng cũng như tử vong là thấp nhất.

D.Ngân

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dien-bien-covid-19-co-tinh-trang-tang-cuc-bo-nhung-da-duoc-kiem-soat-tot-d187610.html