Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 31/1

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 31/1/2024.

Nga tấn công 107 đơn vị tác chiến Ukraine, phá hủy hàng loạt khí tài quan trọng: Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng trong 24 giờ qua quân đội Nga đã dồn hỏa lực tấn công 107 đơn vị tác chiến của Ukraine.

Hỏa lực xe tăng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Cụ thể, tại tỉnh Kharkov (miền Đông Ukraine), Nga dùng UAV và hỏa lực pháo binh đẩy lùi 3 đợt tấn công của đối phương tại các khu định cư Petropavlovka, Sinkovka và Terny, và thành công kiểm soát làng Tabaivka.

Nga tăng cường tấn công Ukraine, tiến hành 50 cuộc giao tranh mỗi ngày: Nga đang tăng cường tấn công vào nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến và có những thời điểm tiến hành tới 50 cuộc giao tranh mỗi ngày, các quan chức quân sự Ukraine cho hay.

Chuẩn tướng Ukraine Oleksandr Tarnavskyi viết trên Telegram rằng, tại khu vực của ông, "ngày thứ hai liên tiếp, đối phương đã tiến hành 50 cuộc giao tranh hàng ngày". Các quan chức quân sự Ukraine cũng nhấn mạnh về tần suất các cuộc tấn công của Nga.

Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư ở Kharkov, bắn hạ 34 UAV Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 tuyên bố kiểm soát khu định cư Tabaevka ở vùng Kharkov, trong khi đó, Ukraine cho biết quân đội nước này nhắm mục tiêu vào nơi tập trung binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga.

Theo báo cáo tình hình trên chiến trường ngày 29/1, Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư Tabaevka ở vùng Kharkov, trong khi đó, Ukraine nhắm mục tiêu vào binh sĩ và thiết bị quân sự của Nga trên chiến trường.

Ukraine không thể sử dụng phần lớn xe tăng Leopard 2 được phương Tây cung cấp: Theo tờ Foreign Affairs, quân đội Ukraine đã mất số lượng đáng kể xe tăng chiến đấu Leopard 2 do phương Tây cung cấp, với hơn 1/4 số xe tăng bị quân đội Nga phá hủy và phần còn lại bị hư hỏng do Kiev không có khả năng sửa chữa.

“Trong số gần 100 chiếc xe tăng Leopard 2 đang phục vụ cho quân đội Ukraine trên chiến trường, gần 26 chiếc đã bị phá hủy, những chiếc còn lại không sử dụng được do vấn đề sửa chữa và bảo trì”, tờ Foreign Affairs cho hay, lưu ý rằng Ukraine thiếu cơ sở hạ tầng hỗ trợ cần thiết để duy trì đội xe tăng của mình.

Tiêm kích Su-34 dội bom FAB-500 xuống sở chỉ huy Ukraine gần Krasny Liman: Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 đăng tải đoạn video cho thấy, một máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Nga thực hiện nhiệm vụ ném bom phẫu thuật nhằm vào các vị trí của Ukraine gần Krasny Liman ở Donetsk.

Loại bom được sử dụng trong nhiệm vụ lần này là bom FAB-500 không điều khiển, được trang bị mô-đun hiệu chỉnh và phổ quát (UMPC) – một bộ công cụ cho phép biến một quả bom thông thường thành một loại đạn được dẫn đường chính xác. Các phi công Nga đã phá hủy sở chỉ huy của Ukraine và sau đó quay trở về căn cứ an toàn.

Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 công bố video cho thấy các binh sĩ của nước này khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21 Grad công phá cứ điểm của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Nga đã làm gián đoạn việc luân chuyển các đơn vị của Ukraine tại Bakhmut. Theo bộ này, các trinh sát Nga đã xác định được vị trí của 50 binh sĩ Ukraine và cung cấp tọa độ cho lính pháo binh. Sau đó, các đơn vị thuộc Nhóm chiến đấu Yug đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad BM-21 để làm gián đoạn quá trình luân chuyển quân của Ukraine.

“Lá chắn thép” giúp Ukraine vượt qua mùa Đông dù bị Nga không kích dữ dội: Chiến dịch tấn công mùa Đông lần thứ hai của Điện Kremlin đã bắt đầu vào tháng 9/2023 nhưng lần này Ukraine đã có sự chuẩn bị trước.

Các cơ sở tích trữ năng lượng đều đã đầy, những nơi đặt hệ thống phòng không được khảo sát, các cơ sở hạ tầng bị hư hại vào mùa đông năm ngoái được sửa chữa và năng lực phòng không được bổ sung bằng những hệ thống mới của Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko đã dẫn ra rằng sự chuẩn bị kỹ càng chính là cơ sở để Kiev vượt qua mùa Đông đầy khó khăn.

Nghị sĩ Nga đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân ở các nước “thân thiện” gần Mỹ: Nghị sĩ Aleksey Zhuravlev đề xuất Nga nên xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân gần Mỹ hơn và đưa chúng tới “các quốc gia thân thiện như Cuba, Venezuela và Nicaragua”.

Nghị sĩ Aleksey Zhuravlev đề xuất Nga nên đặt vũ khí hạt nhân tại “các quốc gia thân thiện” gần Mỹ để đáp lại kế hoạch của Washington nhằm chuyển vũ khí chiến thuật sang châu Âu.

Bình luận của ông Zhuravlev được đưa ra sau khi Telegraph ngày 27/1 đưa tin Mỹ đang tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh lần đầu tiên sau 15 năm, nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga.

Tổng thống Zelensky tiết lộ quy mô quân đội Ukraine: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội nước này đang có lợi thế về quân số trước Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD của Đức, Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội Ukraine có ít nhất 880.000 binh sĩ tại ngũ, nhiều hơn so với 617.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu trên các mặt trận ở Ukraine mà Tổng thống Putin công bố vào tuần trước.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, cánh của NATO vẫn mở đối với Ukraine và nước này sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả việc Phần Lan gia nhập liên minh và quá trình gia nhập gần như hoàn tất của Thụy Điển là một minh chứng cho sự cởi mở của NATO.

"Nếu ông Trump thắng cử có thể sẽ nhanh chóng thỏa thuận với Nga": Theo Tổng thống Séc Petr Pavel, Châu Âu nên chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, cũng như thay đổi kế hoạch tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Séc, Tổng thống Pavel cho rằng, cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đều đang tìm cách tái chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Cả hai cùng tuyên bố rằng, một cuộc tấn công vào Israel của phong trào Hamas hay một cuộc chiến ở Ukraine sẽ không xảy ra dưới chính quyền của mình.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-311-post1074726.vov