Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/3

Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 30/3.

Ngoại trưởng Nga nói Kế hoạch hòa bình của Ukraine là vô nghĩa. Trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia được đăng tải sáng 29/3, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất là vô nghĩa vì nó dựa trên những quan điểm không thể chấp nhận.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, Hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Thụy Sĩ dự định tổ chức sẽ không thành công cho đến khi các căn cứ cơ bản của nó được thay đổi, bao gồm cả việc cho phép Nga tham gia. Ông tuyên bố trong mọi trường hợp, Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc thảo luận nhưng không dựa trên cơ sở “công thức hòa bình” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ mọi quan điểm đàm phán với Nga trên bất kỳ cơ sở nào khác ngoài kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất.

Nga sản xuất số lượng đạn pháo gấp gần 3 lần so với Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine. Ảnh: CNN

Phương Tây có thể làm gì để cản bước tiến của Nga ở Ukraine? Theo một phân tích mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các nước phương Tây hỗ trợ Ukraine cần gấp rút tăng cường sản xuất quốc phòng, cung cấp thêm phương tiện quân sự cho Kiev, đồng thời đối phó trên mặt trận thông tin mới có thể ngăn Nga giành chiến thắng.

“Phương Tây có lợi thế nhưng họ phải quyết định về việc sử dụng nó. Tất cả những gì họ cần làm là đứng lên và vận động ủng hộ nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Việc huy động ở đây tức là tăng cường sản xuất quốc phòng, dự trữ nhiều khả năng quân sự và tài sản kinh tế hiện có hơn, đồng thời chấp nhận ngưỡng rủi ro và tổn thất cao hơn hiện nay để tránh chi phí, rủi ro và tổn thất trong tương lai”, ISW cho hay.

Xe tăng Abrams thứ 5 ở Ukraine bị Nga phá hủy. Quân đội Nga đã tấn công thêm một xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất ở Ukraine, một quan chức khu vực cho hay. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc phá hủy phương tiện này song không cung cấp thông tin chi tiết.

Xe tăng do Mỹ sản xuất đã bị UAV cảm tử vô hiệu hóa, Sergey Lezhnev, cố vấn của Thống đốc Vùng Orel thuộc Nga, tuyên bố trên Telegram. Cuộc tấn công xảy ra gần làng Berdychi thuộc quận Yasinovatsky, Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong một cuộc tấn công do Nhóm Lực lượng Trung tâm tiến hành.

Ukraine nói vụ tấn công tên lửa vào Hạm đội Biển Đen thành công hơn dự tính. Ukraine cho biết, các cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen cuối tuần qua của nước này thành công hơn so với tiết lộ trước đó khi làm hư hại thêm 2 tàu của đối phương.

Hải quân Ukraine ngày 24/3 cho biết lực lượng này đã phá hủy 2 tàu đổ bộ lớn của Nga là Yamal và Azov ở Crimea trong một cuộc tấn công ngày 23/3. Trong một cập nhật mới ngày 26/3, Ukraine cho biết nước này cũng gây hư hại cho 2 tàu nữa, đó là "tàu trinh sát Ivan Khuz và tàu đổ bộ lớn Konstantin Olshansky".

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, một tên lửa chống hạm Neptune sản xuất nội địa đã được sử dụng để tấn công Konstantin Olshansky. Người phát ngôn Hải quân Ukraine đã miêu tả con tàu này "không hoạt động" sau vụ tấn công vào cuối tuần qua. Business Insider không thể xác minh độc lập các vụ tấn công và hiện chưa rõ tình trạng của các con tàu này.

Tướng NATO cảnh báo Ukraine có thể rơi vào bẫy của Nga. Tướng Pháp về hưu Jerome Pellistrandi, hiện là Tổng biên tập tờ Revue Defense Nationale, cho rằng Nga đang buộc Ukraine phải lựa chọn giữa việc mất người hoặc mất lãnh thổ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo La Depeche của Pháp xuất bản ngày 28/3, ông Pellistrandi nói rằng, các lực lượng Nga đã đạt được nhiều bước tiến kể từ khi quân Ukraine rút lui khỏi Avdiivka vào giữa tháng 2. Phía Nga hiện đang tiếp cận Chasov Yar và Kharkiv.

“Trên thực tế, Nga đã đưa ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến thuật cho Ukraine, buộc Kiev phải lựa chọn giữa việc bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ chịu tổn thất đáng kể, hoặc rút lui và từ bỏ lãnh thổ”, ông Pellistrandi nói và cho rằng đây là cái bẫy mà Nga đặt ra cho Ukraine.

Nga luôn sẵn sàng đối thoại về cuộc xung đột ở Ukraine. Ngày 28/3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga luôn sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định các quốc gia châu Phi sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, có tính đến các lợi ích hợp pháp của Nga. Về phần mình, Tổng thống Putin đã đưa ra những đánh giá về tình hình xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố Nga luôn sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và thực chất về giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột.

Nga không kích Ukraine quy mô lớn: MiG-31K mang tên lửa Kinzhal cất cánh. Ukrainska Pravda đưa tin, vào lúc 4h51 ngày 29/3 giờ địa phương, phòng không Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp cho biết, các máy bay tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal "Dao găm" đã cất cánh từ sân bay Savasleika ở Nga. Ít nhất 3 chiếc MiG-31K được phát hiện.

Khoảng 4h00 ngày 29/3, Ukraine xác nhận rằng tên lửa hành trình đã được khai hỏa từ máy bay Tu-95MS. Trước đó, quân đội Ukraine thông báo, Nga tiến hành cuộc không kích quy mô lớn và cho biết UAV tấn công và tên lửa đang trên đường bay. Cụ thể, trong đêm 28/3, quân đội Nga tung hàng loạt máy bay không người lái tấn công vào Ukraine theo nhiều hướng.

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, mối đe dọa được báo cáo ở Sumy, Kharkov, Chernihiv và Poltava. Sau đó, máy bay không người lái bay đến từ phía nam. Mối nguy hiểm vẫn tiếp tục xảy ra với Dnepropetrovsk, Kherson, Nikolaev và Zaporizhzhia.

Ukraine đứng trước nguy cơ thất thủ ở Novomikhailovka. Kênh Rybar cho biết, ở khu vực Ugledar, lực lượng Moscow đã nắm quyền kiểm soát Cung Văn hóa và trường học ở Novomikhailovka. Các cuộc chiến giành trụ sở chính quyền khu vực đang diễn ra ở đây. Hiện nay, các phân đội tiền phương Nga tập hợp lại ở trung tâm làng trên đường Lenin.

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Nga tổ chức nhiều mũi tiến công cùng lúc, từ hai cánh bắc - nam và trung tâm, đẩy đối phương vào tình thế khó khăn, mất dần từng vị trí phòng thủ. Nếu không được tăng viện, rất có thể lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút lui trong vài ngày tới.

Mỹ đổi ý về việc cung cấp cho Ukraine vũ khí vượt lằn ranh đỏ? Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ C.Q. Brown ngày 28/3 nhận định với báo giới rằng "rủi ro leo thang không cao như lúc đầu".

Từ mùa thu, các báo cáo cho thấy Mỹ có thể đã thay đổi tính toán và có lẽ sẽ cung cấp một số lượng nhỏ các tên lửa tầm xa một cách bí mật, bất chấp thực tế Nhà Trắng trước đó nói rằng Washington không có đủ tên lửa.

Chính quyền Tổng thống Biden đã cố gắng tránh xác nhận hoặc phủ nhận báo cáo đó. Mới đây, ngày 20/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố: "Hôm nay tôi không có gì để công bố ở đây về vấn đề đó. Khi chúng tôi có điều gì đó để chia sẻ, chúng tôi chắc chắn sẽ chia sẻ".

Ông Brown không chính thức xác nhận hay phủ nhận thông tin này nhưng nói rằng phản ứng im lặng của Nga đối với một loạt cuộc tấn công UAV gần đây của Ukraine vào trong lãnh thổ Nga đã cho phép Lầu Năm Góc điều chỉnh phân tích của mình về nguy cơ có thể xảy ra nếu cung cấp ATACMS cho Ukraine.

Các nhà quan sát và thậm chí một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã thúc đẩy Mỹ cung cấp tên lửa vì chúng sẽ cho phép Ukraine chiếm các vị trí sơ hở của Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-303-post1085820.vov