Diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ 2016 mới nhất ngày 9/11

Diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ 2016 mới nhất ngày 9/11: Donald Trump cảm thấy phí tiền nếu thua cuộc; Báo Trung Quốc chê bầu cử Mỹ bị bê bối thống trị;…

Donald Trump cảm thấy phí tiền nếu thua cuộc

"Thương hiệu Trump" sẽ còn mãi dù ông chiến thắng hay thất bại trong cuộc bầu cử 8/11.

"Tôi đã quyết định bỏ phiếu cho Trump", Donald Trump nói đùa trên chương trình Fox và những người bạn của kênh Fox News. "Cuộc bầu cử rất thú vị. Quá trình bầu cử sơ bộ cũng rất thành công.

Khi được hỏi về những thay đổi trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cho biết: "Đó là một quá trình đáng kinh ngạc. Đã khoảng 17 hay 18 tháng kể từ khi tôi đến với cuộc bầu cử. Thực sự là một quá trình đẹp đẽ, người dân của nước Mỹ tuyệt vời đến không thể tin được. Tôi đã gặp nhiều người thuộc mọi tầng lớp, và tất cả họ đều tuyệt vời".

Ông cũng đề cập đến Michigan và Wisconsin là 2 bang có thể thể giành chiến thắng.

Khi được hỏi liệu ông có hối hận đã tham gia chiến dịch hay không nếu ông thua cuộc, ông nói rằng nhiều người khác đã động viên ông rằng, bản thân Donald Trump đã khởi xướng một phong trào chính trị mới và ông nên tự hào về điều đó.

CNN từng nhờ đảng Dân chủ tư vấn câu hỏi phỏng vấn ông Trump

Ông Wolf Blitzer (trái) và Jake Tapper.

Theo tài liệu rò rỉ trên trang WikiLeaks, hai lá thư điện tử của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) trong số 8.263 lá thư được công bố tối 6/11, DNC đã giúp hai người dẫn chương trình của CNN là Wolf Blitzer và Jake Tapper chuẩn bị câu hỏi để phỏng vấn ông Donald Trump và Ted Cruz, theo TTXVN.

Lá thư điện tử ngày 28/4 với tiêu đề “Cruz trên CNN” có nội dung “CNN đang tìm câu hỏi. Vui lòng gửi một số câu hỏi chủ đề/thú vị”. Giám đốc nghiên cứu của DNC bà Lauren Dillon đã gửi lá thư này cho các quan chức và nhân viên khác của DNC.

Trong lá thư điện tử ngày 25/4, bà cũng nhờ các quan chức và nhân viên tư vấn câu hỏi để người dẫn chương trình Wolf Blitzer của CNN phỏng vấn ông Trump.

Báo Trung Quốc chê bầu cử Mỹ bị bê bối thống trị

Công dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Ảnh: AP.

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua đưa ra chỉ trích hôm 8/11, khi người Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 45 của nước này.

Theo Vnexpress, Xinhua cho rằng cuộc bầu cử ở Mỹ cho thấy "mặt đen tối nhất của hệ thống chính trị mà Washington muốn áp đặt lên phần còn lại của thế giới". Không ai trong hai ứng viên tổng thống là Donald Trump và Hillary Clinton tỏ ra nổi trội trong cuộc đua đến Nhà Trắng. Báo này mô tả họ là "vô nguyên tắc, rời rạc". Tuy nhiên, họ cũng được cho là hai ứng viên có sức hấp dẫn nhất trong suốt lịch sử bầu cử Mỹ.

Hãng thông tấn Trung Quốc cho rằng Trump dường như không thể mang lại thay đổi trong khi Clinton "có danh sách dài về những thực tế phiền phức không muốn cho công chúng biết".

Moscow cấm các nhà ngoại giao Mỹ giám sát bầu cử Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: RIA

Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/11 gửi công hàm tới giới chức Mỹ thông báo rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ không được giám sát các cuộc bầu cử tại Nga trong tương lai, theo Reuters.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố đây là phản ứng đáp trả việc Mỹ cản trở các nhà ngoại giao Nga tìm cách giám sát hành vi gian lận tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11.

Trước đó, một nhóm hacker được cho là có mối quan hệ với Nga, đã tung tin rằng đảng Dân chủ sẽ can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ bằng cách sử dụng phần mềm trái phép hay xâm nhập vào các máy bỏ phiếu.

Dù thắng hay bại, “thương hiệu Trump” đã để lại dấu ấn trên chính trường Mỹ

Ngay cả khi hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy nhiều khả năng ông Trump sẽ thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8/11, không ai có thể phủ nhận rằng Donald Trump đã thành công khi để lại dấu ấn của chính ông trên nền chính trị Mỹ.

Ông trùm bất động sản, vị tỷ phú 70 tuổi đã trở thành ứng viên đại diện cho Đảng Cộng hòa sau một thời gian dài nỗ lực và tranh đấu vì rất nhiều nghị sĩ trong Đảng không ủng hộ ông. Trump đã quản lý xây dựng một thương hiệu chính trị riêng một cách khá thành công.

Khi được hỏi liệu Trump hay Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan từ Đảng Cộng hòa sẽ có giá trị đại diện cao hơn cho Đảng, 51% của nghị sĩ chọn Trump và 33% ủng hộ Ryan.

Barack Obama: Chỉ cần thắng ở Florida, bà Clinton sẽ có thể trở thành Tổng thống

"Nếu chúng ta giành chiến thắng ở Florida, đây sẽ là một sự bao trùm", ông Obama nói trước đám đông khán giả tập trung bên ngoài sân vận động ở hạt Osceola. "Nếu chúng ta giành chiến thắng Florida, cuộc bầu cử sẽ kết thúc, vì vậy chúng ta hãy làm theo con tim của mình trong hai ngày tiếp theo này, như thể tương lai của chúng ta phụ thuộc vào điều này, và vì tương lai của chúng ta phụ thuộc vào cuộc bầu cử này", ông Obama nói thêm.

Tổng thống Barack Obama cũng nói đến việc Twitter cá nhân của ông Donald Trump bị nhân viên vận động tranh cử kiểm soát.

GIA BẢO (Tổng hợp)

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dien-bien-bau-cu-tong-thong-my-2016-moi-nhat-ngay-911-a169668.html