Điện Biên: Áp dụng công nghệ để quảng bá lịch sử

Sáng 26.4, hơn 300 tài liệu, hình ảnh tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đã được giới thiệu tại triển lãm trực tuyến 'Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ'.

Các đại biểu ấn nút công bố triển lãm

Phát biểu tại lễ công bố Triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tên gọi Điện Biên xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trị. Khi đó Điện Biên là một phủ thuộc tỉnh Hưng Hóa, vùng đất này từ xa xưa đã giữ một vị trí đặc biệt quan trọng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Do vậy, tên gọi Điện Biên có ý nghĩa là vùng biên cương vững chãi.

“Triển lãm “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” là một trong những hoạt động thiết thực nổi bật chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện được lòng tự hào của người dân Điện Biên trong quá trình dựng nước và giữ nước”, ông Lê Thành Đô nhấn mạnh.

Tại lễ công bố triển lãm, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, triển lãm trực tuyến lần này là một bước đột phá trong ứng dụng công nghệ về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ mà không phải địa phương nào cũng làm được. “Đây là cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với xu hướng chung của xã hội, đặc biệt là với giới trẻ", ông Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh.

Thông qua triển lãm, người xem sẽ có cái nhìn khái quát về vùng đất Điện Biên từ xưa đến nay, từ đó góp phần giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, con người, văn hóa Điện Biên với bạn bè trong nước và thế giới. Triển lãm được thiết kế không gian 3D lấy ý tưởng từ những địa danh nổi tiếng của tỉnh Điện Biên như thành Bản Phủ, khu di tích Chiến trường Điện Biên Phủ, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ...

Theo đó, triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” được bố cục gồm 3 phần: Từ vùng đất của người Việt cổ đến danh xưng Điện Biên; Điện Biên - Điểm hẹn của lòng yêu nước; Điện Biên - Hành trình đổi mới.

T.Thành - Đ.Trang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dien-bien-ap-dung-cong-nghe-de-quang-ba-lich-su-427795.html