Điểm tựa phát triển kickboxing

Ngày 28-1, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Kickboxing Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029 bầu ra ban chấp hành với 27 thành viên; trong đó, Chủ tịch là ông Vũ Đức Thịnh, nguyên Trưởng bộ môn Boxing, Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao).

Sau khi đắc cử Chủ tịch, ông Vũ Đức Thịnh bày tỏ: “Mục tiêu chung của Liên đoàn Kickboxing Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu là huy động tối đa nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ, nâng cao thành tích của kickboxing Việt Nam trên các đấu trường quốc tế”.

Kickboxing là môn võ chiến đấu độc lập dựa trên đòn đấm và đá, bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ năm 2009. Tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009, đội tuyển kickboxing Việt Nam dù mới thành lập nhưng xuất sắc giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, kickboxing hiện có mặt ở gần 40 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Từ năm 2010 đến nay, môn kickboxing thường xuyên được tổ chức 3 giải thi đấu quốc gia mỗi năm. Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2019 (SEA Games 30), kickboxing Việt Nam lần đầu tham gia sân chơi khu vực và xuất sắc giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Gần nhất tại SEA Games 32, các võ sĩ kickboxing Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Ban Chấp hành Liên đoàn Kickboxing Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trong Ban chấp hành Liên đoàn Kickboxing khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029, có một nhân vật "ngoại đạo" với kickboxing là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung. Với vai trò là Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Sen Nam Việt, bà Nguyễn Thị Nhung được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Nhung nhận định: "Kickboxing tuy mới du nhập vào Việt Nam nhưng đã đạt được nhiều thành tích quốc tế, phù hợp với thể lực tầm vóc của người Việt Nam. Tôi mong sẽ góp phần cùng Ban Chấp hành Liên đoàn phát triển phong trào tập luyện kickboxing trên cả nước; định hướng phát triển kickboxing chuyên nghiệp".

Ghi nhận bước phát triển mới của kickboxing Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: “Liên đoàn Kickboxing Việt Nam cần phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ trong các hoạt động; tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống thi đấu từ Trung ương đến địa phương; phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục thể thao; phối hợp đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài đủ năng lực; chủ động nghiên cứu tham mưu với cơ quan quản lý nhà nước về các chế độ, chính sách... Tôi tin tưởng sự kiện thành lập Liên đoàn Kickboxing Việt Nam sẽ mở ra một chương mới, là điểm tựa vững chắc để phát triển phong trào kickboxing trên toàn quốc”.

THU SÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/diem-tua-phat-trien-kickboxing-763210