Điểm tựa cho người lầm lỡ hoàn lương

'Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại' là đạo lý muôn đời của người Việt Nam. Với truyền thống đó, nhiều năm qua Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã trở thành 'điểm tựa' cho những con người một thời lầm lỡ, đứng lên làm lại cuộc đời.

Lực lượng Công an trao Quyết định xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù.

Theo Thượng tá Phạm Tấn Quốc - Phó Công an quận Ngũ Hành Sơn, sau khi chấp hành án trở về địa phương, những người từng một thời lầm lỡ này thường có tâm trạng mặc cảm với quá khứ, bị xã hội xa lánh cộng với những khó khăn thường nhật nên thường có suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát và dễ quay lại con đường cũ. Vì thế, để giúp họ “tự đứng lên”, trước tiên chúng ta phải mở rộng vòng tay, tạo được không khí gần gũi, luôn chia sẻ những khó khăn… Có như thế, họ mới từ từ mở lòng, đón nhận sự giúp đỡ từ người thân cũng như của xã hội để làm lại cuộc đời.

Với phương châm “tạo mọi điều kiện để người lầm lỡ hoàn lương”, trong những năm qua, bằng nhiều mô hình như “3 biết, 2 hỗ trợ”, “4 kèm cặp, 2 hỗ trợ”…, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, Hội đoàn thể đã hỗ trợ về tinh thần, liên hệ giải quyết việc làm cho 161 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có điều kiện làm ăn sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng và hướng dẫn các thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký và kích hoạt thành công định danh điện tử mức độ 2.

Và đến từng gia đình nắm tâm tư, nguyện vọng của đối tượng.

Ngoài ra, với mô hình “hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh” Công an quận đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn một số đối tượng lập thủ tục vay vốn với số tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/ trường hợp để sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trên tinh thần không kỳ thị, xa lánh…, thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục người được đặc xá, tha tù trước thời hạn trở về địa phương sớm ổn định tư tưởng, sớm hòa nhập cộng đồng. Để công tác tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện tốt hơn, Trung tá Trần Ngọc Bình - Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho biết thêm, ngoài việc giúp đỡ, giáo dục, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, Công an quận Ngũ Hành Sơn còn tham mưu cho lãnh đạo UBND quận ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với tình hình thực tế…

Giúp bằng hình thức kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn, làm ăn.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ cùng những việc làm thiết thực của lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị, công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Ngũ Hành Sơn thời gian qua đã có những hiệu quả tích cực. Nhiều cá nhân sau khi mãn hạn tù trở về địa phương đã có việc làm ổn định, tích cực đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Điển hình như, sau khi mãn hạn tù về tội giết người năm 1998, anh Mai Xuân Hùng (1967), trú P. Mỹ An tích cực tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố; hoặc sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích, anh Nguyễn Minh Tuấn (2003) trở về địa phương được giúp đỡ có công ăn việc làm ổn định, đã tích cực tham gia lực lượng bảo vệ dân phố…

Có thể nói, việc tạo điều kiện cho người lầm lỡ hoàn lương tại quận Ngũ Hành Sơn trong thời gian qua đã mang lại những hiệu ứng tích cực, kéo giảm tình trạng tái phạm đối với các đối tượng hình sự. Nhờ đó, tình trạng phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm so với thời gian trước đây.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/diem-tua-cho-nguoi-lam-lo-hoan-luong-post292610.html