Điểm tin thế giới sáng 6/11: Ngoại trưởng Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp đàm phán mua khí đốt của Nga, Ba Lan-Belarus leo thang căng thẳng

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 6/11.

Châu Á

YONHAP. Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc tạm thời cấm hoạt động bán khống cổ phiếu đến đầu tháng 7/2024, nhằm ngăn chặn các hoạt động bán khống bất hợp pháp do các ngân hàng đầu tư toàn cầu thực hiện.

STRAITS TIMES. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trước cuộc tổng tuyển cử kế tiếp, hạn chót phải tổ chức là tháng 11/2025.

BANGKOK POST. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara được bổ nhiệm làm người đứng đầu ủy ban mới của chính phủ về thúc đẩy biện pháp kích thích kinh tế và đầu tư cũng như thu hút đầu tư nước ngoài tiềm năng cao.

THE STAR. Trong chuyến thăm Ấn Độ từ 6-7/11, Ngoại trưởng Malaysia Zambry Abdul Kadir sẽ đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban hỗn hợp cùng với người đồng cấp S. Jaishankar.

KATHMANDU POST. Sau 36 tiếng kể từ khi xảy ra trận động đất độ lớn 5,6 ở vùng núi phía Tây Nepal khiến ít nhất 157 người thiệt mạng, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân kết thúc ngày 5/11.

PTI. Các trường tiểu học ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đóng cửa cho đến ngày 10/11 do ô nhiễm không khí ở mức cao.

MINT. Điện đàm với người đồng cấp Israel Eli Cohen, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tái khẳng định cam kết đối với cuộc chiến chống khủng bố, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và về giải pháp hai nhà nước.

AL ARABIYA. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Qatar, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna kêu gọi "ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức" tại Dải Gaza.

AP. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng, gặp Tổng thống chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah.

Tổng thống PA Mahmud Abbas tuyên bố chính quyền chỉ có thể trở lại nắm quyền ở Dải Gaza nếu tìm được "một giải pháp chính trị toàn diện" cho xung đột Israel-Palestine. (Nguồn: AP)

Châu Âu

NEW ARAB. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Tayip Erdogan tại thủ đô Ankara vào hôm nay, 6/11, trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Israel.

EURO NEWS. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tin tưởng rằng hoàn toàn có khả năng đưa lạm phát về dưới mục tiêu 2% vào năm 2025.

ASHARQ AL AWSAT. Đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ bầu ông Ozgur Ozel làm lãnh đạo mới, chấm dứt nhiệm kỳ 13 năm của ông Kemal Kilicdaroglu.

ANADOLU. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq và tiêu diệt 15 mục tiêu của phiến quân người Kurd, đồng thời cho biết nhiều phiến quân đã bị "vô hiệu hóa" trong cuộc tấn công này.

DW. Cảnh sát Đức thông báo đã bắt giữ một người đàn ông và giải cứu một bé gái là con đối tượng trong vụ bắt cóc con tin tại sân bay Hamburg.

ANSA. Một tàu đánh cá chở 531 người di cư cập đảo Lampedusa sau khi được các lực lượng bảo vệ bờ biển Italy giải cứu và hộ tống.

FRANCE 24. Nghi thức đổi gác tại Điện Elysee, nơi ở của Tổng thống Pháp, sẽ được tổ chức trở lại sau 27 năm gián đoạn.

Thông báo của Điện Elysee cho biết công chúng có thể chứng kiến nghi thức đổi gác vào các ngày thứ Ba đầu tiên của tháng, bắt đầu từ ngày 7/11. (Nguồn: AFP)

RUSSIA-1. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho rằng dù mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức 0, song hai nước cần nối lại đối thoại theo thời gian.

TASS. Trong năm nay, nền kinh tế Nga có thể đạt mức tăng trưởng 2,8% sau khi suy giảm khoảng 2% vào năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov khẳng định.

REUTERS. Công ty khí đốt nhà nước DEPA Emporias của Hy Lạp đang đàm phán với tập đoàn Gazprom của Nga về giá cả và các điều khoản cung cấp khí đốt tự nhiên vào năm 2024.

BELTA. Bộ Ngoại giao Belarus triệu Đại biện lâm thời Ba Lan, ông Martin Wojciechowski, sau khi cho rằng một máy bay từ phía Ba Lan đã vi phạm biên giới quốc gia Belarus.

AFP. “Không có và sẽ không có chuyện như vậy”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky loại trừ khả năng khởi động đàm phán hòa bình với Nga, trong cuộc họp báo tại Kiev với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Châu Mỹ

CNN. Giới chức Mỹ đang nỗ lực tối đa để giải thoát các con tin hiện bị Hamas giam giữ ở Gaza, song không có gì đảm bảo cho sự thành công của nỗ lực này hoặc một khung thời gian cụ thể.

REUTERS. Honduras trở thành quốc gia Mỹ Latinh tiếp theo triệu hồi Đại sứ tại Israel về nước để tham vấn về “tình hình nhân đạo nghiêm trọng” mà người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt.

Bộ Ngoại giao Israel chỉ trích việc chính phủ Honduras triệu hồi đại sứ tại Israel để phản đối xung đột ở Gaza. (Nguồn: EPA)

CBC. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada tăng lên mức 5,7% trong tháng 10 khi cơ hội việc làm trở nên ít dồi dào hơn trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi lãi suất cao.

SUN DAILY. Chính quyền Mexico tuyên bố 47 thị trấn ở bang Guerrero là vùng thiên tai, theo đó, được nhận các nguồn lực liên bang hỗ trợ các nỗ lực phục hồi sau cơn bão Otis gây nhiều thiệt hại.

Châu Phi

ZAWYA. Ngoại trưởng Thụy Sỹ Ignazio Cassis hội đàm với Tổng thống Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo và người đồng cấp Shirley Ayorkor Botchwey, trong đó tập trung vào quan hệ kinh tế, hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh và ổn định khu vực...

TIMES OF ISRAEL. CH Chad triệu hồi Đại biện lâm thời nước này tại Israel, lên án tình trạng “nhiều người vô tội tại Dải Gaza thiệt mạng”.

REUTERS. Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự của Sudan (RSF) nắm quyền kiểm soát trụ sở quân đội ở thủ phủ El Geneina của khu vực Tây Darfur.

AFRICA NEWS. Theo danh sách cuối cùng từ Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập (CENI), CHDC Congo chính thức đăng ký 26 ứng cử viên tổng thống cho cuộc bầu cử ngày 20/12.

AP. An ninh tại thủ đô Conakry của Guinea được thắt chặt sau khi một nhóm tay súng tấn công nhà tù ở khu vực trung tâm và đưa cựu Tổng thống Moussa Dadis Camara đang bị giam giữ tại đây ra ngoài.

AFRICA NEWS. Hơn 20 người thiệt mạng và hơn 12.000 gia đình phải đi sơ tán tại vùng Somali của Ethiopia do lũ lụt lớn sau mưa lớn kéo dài.

REUTERS. Thêm 7 binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Mali (MINUSMA) bị thương trong quá trình rút khỏi quốc gia này do đoàn xe chở họ trúng phải một thiết bị nổ tự chế (IED).

Châu Đại Dương

AFP. Việc xây dựng quan hệ thông qua đối thoại và hợp tác là lợi ích của Australia và Trung Quốc, ông Anthony Albanese tuyên bố trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Australia.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 6 và Diễn đàn Kinh tế quốc tế Hồng Kiều tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 5/11. (Nguồn: AFP)

SBS. Ngoại trưởng Australia Penny Wong bổ nhiệm Tiến sĩ Lucas de Toca làm Đại sứ Australia về Y tế toàn cầu và bà Greer Alblas làm Đại sứ và Đại diện thường trực của nước này tại UNESCO.

ABC. Cảnh sát bang Queensland, Australia cho biết 3 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hạng nhẹ tại khu vực Mckinlay gần thành phố Mount Isa trong khi đang hỗ trợ hoạt động chữa cháy.

THE AUSTRALIAN. Giới chức y tế bang Nam Australia, Australia cảnh báo khả năng miễn dịch tự nhiên ở người dân suy yếu đã khiến số ca Covid-19 tăng đột biến ở bang này.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-611-ngoai-truong-my-den-tho-nhi-ky-hy-lap-dam-phan-mua-khi-dot-cua-nga-ba-lan-belarus-leo-thang-cang-thang-248874.html