Điểm tin địa phương

Thông tin hoạt động từ các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Chiều 25.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành tổ chức chương trình trao tặng quà tết cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ huyên trao tặng quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ huyện trao tặng 96 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng và 11 vé xe về quê đón Tết cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thuộc các công ty, xí nghiệp trên địa bàn (tổng trị giá gần 50 triệu đồng).

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ huyện dự kiến trao tặng gần 500 phần quà, trị giá hơn 200 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Gia Hân

* Ngày 25.1, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp UBND phường Long Hoa tổ chức trao quà tết cho hộ khuyết tật, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo huyện và đại diện các đơn vị tài trợ trao quà cho người dân.

Có 80 suất quà được trao cho các gia đình. Trong đó, bà Nguyễn Thị Nhàn- Chủ nhiệm CLB Phụ nữ từ thiện tỉnh tặng 50 suất, trị giá 22.500.000 đồng; Ngân hàng SHB tặng 30 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Mai Hưng Long

* Ngày 27.1, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Tây Ninh phối hợp Tỉnh đoàn, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Công ty CP Mặt trời Tây Ninh - chi nhánh Sun World Tây Ninh, Ban Điều hành hệ thống chùa núi Bà và nhóm CSC Tây Ninh tổ chức thu gom rác tại núi Bà, với thông điệp “Cùng chung tay hành động, giữ gìn núi Bà Đen trong lành - xanh - sạch đẹp”.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Tùng hưởng ứng thu gom rác thải nhựa tại núi Bà.

Hoạt động nhận được hưởng ứng của 145 tình nguyện viên đủ mọi lứa tuổi, tham gia dọn, gom, nhặt rác theo 2 cung đường leo núi: cột điện và chùa Bà. Kết quả, hơn 80 bao rác thải nhựa gồm bọc ni-lông, vỏ chai… đã được thu dọn mang xuống núi để xử lý.

Hơn 80 bao rác thải nhựa được thu gom mang xuống núi.

K.K

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Trảng Bàng vừa phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Tây Ninh tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Phước Bình, Phước Chỉ.

Tổng giá trị quà tặng là 20 triệu đồng, do Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa- Viện chủ hệ thống các chùa núi Bà Tây Ninh tài trợ.

Quốc Huy

* Hội Nông dân xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm nông dân” cho gia đình bà Huỳnh Ngọc Thu và ông Lê Hoài Thanh, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Dầu (bên phải) và ông Phạm Thành Thuế - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Giang bàn giao “Nhà Mái ấm nông dân” cho gia đình ông Lê Hoài Thanh.

Căn nhà có diện tích khoảng 59m2, tổng chi phí xây dựng 90 triệu đồng. Trong đó, UBND xã và Hội Nông dân xã Cẩm Giang vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Gò Dầu hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân hỗ trợ, đóng góp thêm.

Minh Dương

* Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, trao quà tết cho người khuyết tật, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, cán bộ chi hội các đoàn thể, tổ tự quản, lực lượng dân quân và công an viên các xã Thạnh Bình, Thạnh Bắc (Tân Biên) và Suối Dây (Tân Châu).

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy (giữa)- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao xe đạp cho học sinh.

Tại xã Thạnh Bình, đoàn trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng và 10 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này do Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh tài trợ.

Tại xã Thạnh Bắc, đoàn trao 100 phần quà, trị giá 550 ngàn đồng/phần, do ông Voòng Minh Trọng- Giám đốc Công ty Sang Trọng tài trợ.

Tại xã Suối Dây, đoàn trao 250 phần quà, mỗi phần trị giá 650 ngàn đồng, do Công ty TNHH Định Khuê tài trợ.

Ngô Tuyết

* Ngày 27.1, ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành ủy Tây Ninh đến thăm, tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Châu Thành và Tân Biên.

Bí thư Thành ủy Lê Minh Thế tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Tại xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) và xã Thạnh Bắc (huyện Tân Biên), Bí thư Thành ủy Lê Minh Thế thăm hỏi, động viên, chúc tết và trao tặng 130 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, do Công ty TNHH Sailun Việt Nam tài trợ.

Hà Nam

* Ngày 27.1, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp UBND xã Thái Bình (huyện Châu Thành) tổ chức chương trình “Xuân sum vầy - Tết gắn kết” năm 2024; trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm hỗ trợ, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, ấm áp.

Đào Như

* Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng vừa bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm tình thương”, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao 150 phần quà tết, trị giá mỗi phần 250.000 đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổng giá trị quà của chương trình hơn 177 triệu đồng, do Công ty TNHH thương mại dịch vụ nhà hàng Làng nướng Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Các đại biểu tặng quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ nhà hàng Làng nướng Nam Bộ có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

Quốc Huy

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/diem-tin-dia-phuong-a168454.html