Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/07: Công Phượng, Văn Thanh sắp xuất ngoại thi đấu

Thay đổi thể thức thi đấu bóng đá nữ SEA Games 29; Than Quảng Ninh tập trung trở lại; HLV Lê Thụy Hải bất ngờ khen Công Phượng;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 29/07.

Thay đổi thể thức thi đấu bóng đá nữ SEA Games 29

BTC SEA Games 29 thay đổi thể thức thi đấu môn bóng đá nữ.

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 29 sẽ diễn ra từ 15 đến 24/8 tại ba sân vận động ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Tuy nhiên, tại SEA Games 29, môn bóng đá nữ sẽ chỉ có 5 đội tranh tài bao gồm: Philippines, Myanmar, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Chính vì vậy, thể thức thi đấu tại giải năm nay sẽ có sự thay đổi. Theo đó, 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra đội nhiều điểm nhất giành HCV, các đội đứng thứ hai và ba lần lượt sẽ đoạt HCB và HCĐ. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có trận tranh hạng ba hay chung kết như dự đoán ban đầu. Lịch thi đấu cụ thể của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 29 (giờ Việt Nam) như sau: (17/8):15h: Philippines – Việt Nam; (20/8): 15h: Việt Nam – Myanmar; (22/8): 15h: Việt Nam – Thái Lan; (24/8): 19h45: Malaysia – Việt Nam.

Than Quảng Ninh tập trung trở lại

Than Quảng Ninh đã chính thức tập trung trở lại sau gần một tháng nghỉ ngơi để chuẩn bị giai đoạn còn lại của V-League 2017 . Trước mắt, các cầu thủ sẽ di chuyển xuống Cẩm Phả để rèn thể lực cũng như tìm lại cảm giác tập luyện. Đến giữa tháng 8, ban huấn luyện cũng lên kế hoạch vào miền Trung để tập huấn. Tại đây, đội bóng đất Mỏ sẽ có hai trận giao hữu với SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Đây là những bước tập dượt quan trọng giúp HLV Phan Thanh Hùng có những đánh giá chuẩn xác hơn và kỹ lương hơn về các học trò trước khi V-League trở lại vào đầu tháng 9.

HLV Lê Thụy Hải bất ngờ khen Công Phượng

So sánh về sự hiệu quả của Đức Chinh và Công Phượng trong màu áo U22 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải chi biết: “Nếu U22 Việt Nam chơi với sơ đồ 4-4-2, Công Phượng đá lùi sau Đức Chinh thì không có gì bàn cãi. Nhưng nếu U22 Việt Nam chơi với sơ đồ 4-1-4-1 ưu tiên phòng ngự khi gặp đối thủ mạnh, không ai thích hợp hơn Công Phượng ở vị trí tiền đạo cắm. Nhiều người cho rằng Đức Chinh đá cắm tốt hơn Công Phượng nhưng tôi không nghĩ vậy. Công Phượng có kỹ thuật tốt hơn, chơi liều lĩnh hơn mà bàn thắng trong trận đấu với U22 Hàn Quốc là một ví dụ khi anh ấy đi bóng từ biên vào vòng cấm rồi dứt điểm.”

Nhiều cầu thủ HAGL sẽ ra nước ngoài thi đấu sau SEA Games 29

Văn Thanh nhiều khả năng sẽ ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: Đình Viên.

Theo ông Tấn Anh, kỳ SEA Games 29 trên đất Malaysia sẽ là một trong những bước đệm quan trọng để các cầu thủ HAGL lọt vào mắt xanh của các đội bóng nước ngoài: “Trước đây, các cầu thủ ở độ tuổi 23, 24 mới thi đấu thường xuyên ở cấp độ CLB còn các em khi mới 19, 20 tuổi mà đã được thi đấu ở V-League là cơ hội rất tốt nên có sự trưởng thành sớm. Đây là điều đáng mừng. Tuy nhiên, câu chuyện đó chỉ được tính đến khi kết thúc SEA Games còn hiện tại, các bạn vẫn phải tập trung toàn lực cho kỳ Đại hội sắp tới. Nếu thi đấu tốt ở SEA Games thì đó là bước đệm lớn để các bạn có nhiều cơ hội ra nước ngoài thi đấu.”

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 19:30 29/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/diem-tin-bong-da-viet-nam-toi-29-07-cong-phuong-van-thanh-sap-xuat-ngoai-thi-dau-d404450.html