Điểm sáng từ nỗ lực ngoại giao con thoi của ngoại trưởng Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 4 quốc gia Arab khác, bao gồm Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông nhất đã nhất trí lập kế hoạch tái thiết và quản lý dải Gaza hậu xung đột Israel - Hamas. Đây được coi là điểm sáng từ nỗ lực ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Theo thông báo mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và 4 quốc gia Arab đã nhất trí lập kế hoạch và cân nhắc khả năng tham gia vào tái thiết và quản lý dải Gaza hậu xung đột.

Đây được đánh giá là diễn biến mang tính đột phá vì các quốc gia kể trên trước đây từng phản đối lời kêu gọi của Mỹ về việc lập kế hoạch cho giai đoạn hậu xung đột tại Gaza, nhấn mạnh rằng trước tiên phải có lệnh ngừng bắn và sự đảm bảo của Israel trong việc giảm thiểu thương vong dân thường, trước khi bàn về kế hoạch cho Gaza hậu xung đột.

NỖ LỰC NGOẠI GIAO CON THOI

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm kéo dài khoảng 1 tuần tới khu vực Trung Đông, nhằm ngăn chặn xung đột tại Dải Gaza lan rộng trong khu vực. Đây là chuyến thăm lần thứ 4 của ông Blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10/2023.

Là đồng minh chính của Israel, cung cấp viện trợ quân sự cho nước này, song Mỹ ngày càng lo ngại về mức độ thương vong của dân thường trong xung đột giữa Israel - Hamas.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, nỗ lực "ngoại giao con thoi" lần này của Ngoại trưởng Blinken sẽ thúc ép Israel tuân thủ luật nhân đạo quốc tế cũng như yêu cầu các biện pháp ngay lập tức để tăng cường lượng hàng cứu trợ đi vào Gaza.

Một mục tiêu lớn nữa của chuyến đi là thúc đẩy các quốc gia Hồi giáo còn do dự ở Trung Đông chuẩn bị đóng vai trò trong việc tái thiết, quản lý và đảm bảo an ninh ở Gaza.

Trong đó, hỗ trợ tài chính từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Ả-rập Saudi Arabia đang được cho là rất cần thiết cho sự thành công của kế hoạch tái thiết Gaza.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các nước trong khu vực quan tâm tới việc bình thường hóa quan hệ với Israel, nhưng để làm được điều này thì đòi hỏi phải chấm dứt xung đột ở Gaza.

Vấn đề khó khăn là chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối giải pháp Hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine. Trong khi đây là điều mà Saudi Arabia yêu cầu để có thể bình thường hóa quan hệ với Israel.

Hôm nay, ông Blinken đã tới Tel Aviv và sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo Israel để thảo luận về tình hình xung đột, trước khi gặp nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al-sisi trong những ngày tới.

Nỗ lực ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Mỹ được kỳ vọng có thể tạo ra những chuyển biến thực chất, thúc đẩy nỗ lực đối thoại nhằm hướng tới hòa bình và ổn định cho khu vực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/diem-sang-tu-no-luc-ngoai-giao-con-thoi-cua-ngoai-truong-my-206333.htm