Điểm sáng phát triển đảng viên ở Đảng bộ Cao phong

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, Đảng bộ xã Cao Phong (Sông Lô) đã đạt hơn 200% kế hoạch phát triển đảng viên. Đây là một trong những kết quả nổi bật, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của địa phương trong công tác xây dựng Đảng. Không chỉ chú trọng phát triển đảng viên vượt số lượng mà chất lượng đảng viên mới trong Đảng bộ xã ngày càng được nâng cao, trẻ hóa, góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo xã Cao Phong (Sông Lô) tập trung các giải pháp lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH, nâng cao đời sống.

Lãnh đạo xã Cao Phong (Sông Lô) tập trung các giải pháp lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH, nâng cao đời sống.

Nửa nhiệm kỳ đã vượt 200% chỉ tiêu

Trước nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Cao Phong mới chỉ có gần 400 đảng viên trên tổng số dân hơn 10.000 người. Theo lãnh đạo cấp ủy địa phương, số đảng viên ít khiến phần nào sức lãnh đạo, chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương bị hạn chế.

Do đó, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở khu dân cư trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên.

Để tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng, Cao Phong đã linh hoạt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng ngay tại địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, địa phương đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Sông Lô mở 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tại địa phương, thu hút gần 200 quần chúng ưu tú tham gia. Theo đó, mỗi năm địa phương mở từ 1 - 2 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng để tạo nguồn kết nạp.

Năm 2021, Huyện ủy giao địa phương kết nạp 15 đảng viên, song, với nhiều giải pháp tích cực, Đảng ủy đã xem xét và đề nghị kết nạp được 48 đảng viên (vượt hơn 320% kế hoạch). Năm 2022, địa phương kết nạp vượt hơn 300% kế hoạch với 46 đảng viên mới kết nạp.

Năm 2023, Đảng bộ được giao kết nạp 20 đảng viên, nhưng trong 6 tháng đầu năm địa phương đã kết nạp được 26 đảng viên (đạt 130% kế hoạch được giao). Chỉ tiêu Huyện ủy giao cả nhiệm kỳ 2020-2025 cho Đảng bộ xã Cao Phong kết nạp 60 đảng viên, đến nửa đầu nhiệm kỳ số đảng viên được kết nạp đã lên đến gần 120 đảng viên (vượt gần 200% kế hoạch cả nhiệm kỳ).

Cả hệ thống chính trị quyết tâm

Bí thư Đảng ủy xã Cao Phong Lê Văn Sơn cho biết: Để có được kết quả đáng khích lệ trong công tác phát triển Đảng ở địa phương là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để tạo nguồn phát triển đảng viên cho năm 2024, địa phương đã trình Huyện ủy, phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện mở một lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng ngay tại địa phương trong tháng 8/2023.

Phấn đấu hằng năm mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng vào cuối tháng 8. Lễ bế giảng khóa học sẽ được tổ chức cùng lễ đón nhận huy hiệu Đảng (dịp Quốc khánh mùng 2/9) để các quần chúng ưu tú thấy tự hào, vinh dự khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó, có động lực phấn đấu, rèn luyện để được kết nạp Đảng.

Để đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu kết nạp Đảng hằng năm được giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng chi bộ kết nạp được 1 - 2 đảng viên. Bí thư Chi bộ thôn Sơn Phục Khổng Sơn Chương cho biết: Từ chỉ tiêu Đảng ủy giao, thôn đã rà soát số cán bộ không chuyên trách ở thôn chưa là đảng viên, quân nhân xuất ngũ, thanh niên có trình độ văn hóa đi làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh nhưng sinh sống tại địa phương… nhằm tạo nguồn, phát triển Đảng.

Chi bộ cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên và nhân dân. Từ đó, mỗi quần chúng tích cực rèn luyện, phấn đấu để được cống hiến cho Đảng. Với nhiều giải pháp, trung bình mỗi năm chi bộ kết nạp được từ 1 - 2 đảng viên, năm 2022 kết nạp được 3 đảng viên. Năm 2023, chi bộ đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp cho quần chúng ưu tú, phần đấu đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng.

Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ xã Cao Phong trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 đã có nhiều đột phá với các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo. Không chỉ chú trọng phát triển đảng viên khối các chi bộ cơ quan, trường học, hiện tại, số lượng đảng viên mới kết nạp chủ yếu tại chi bộ nông thôn.

Bởi, KT-XH của địa phương có nhiều phát triển, lao động có trình độ, chuyên môn sinh sống và làm việc tại địa phương ngày càng nhiều, cùng với đó là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đến nay, 100% đội ngũ trưởng thôn của xã là đảng viên; 99% cán bộ không chuyên trách ở thôn dân cư đều đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Mỗi đảng viên của Đảng bộ xã Cao Phong đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Cả hệ thống chính trị đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

Bài, ảnh: Kim Hiền

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/96442//diem-sang-phat-trien-dang-vien-o-dang-bo-cao-phong