Điểm sáng ở xứ đạo Tân Hiệp A

Xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), có đến 67% dân số theo đạo Công giáo. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự xã phối hợp tốt các giáo xứ tuyên truyền đến người dân về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hàng năm, xã tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Vợ chồng anh Nguyễn Viết Bình, chị Nguyễn Thị Kim Nga, đồng bào Công giáo, ngụ ấp Kênh 2A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp đã động viên con trai hăng hái lên đường nhập ngũ vào tháng 2-2022. Gia đình anh Bình trước đây thuộc diện hộ nghèo, không có ruộng đất canh tác, dần vươn lên thoát nghèo, nhưng cuộc sống còn khó khăn.

Anh Bình cho biết: “Con trai tôi Nguyễn Thành Long khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ. Tôi đã động viên con nghỉ làm ở công ty để lên đường nhập ngũ theo quy định”.

Được sự động viên của gia đình, em Nguyễn Thành Long viết đơn tình nguyện và hăng hái lên đường nhập ngũ. Anh Bình nói: “Hơn 1 năm trong môi trường quân ngũ, tôi thấy con trai trưởng thành hơn trước. Cháu biết quan tâm hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn so với hồi đi làm công ty. Tôi thấy môi trường quân đội giáo dục thanh niên rất tốt. Tôi còn một đứa con trai kế út, nếu cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình tôi sẵn sàng động viên cháu lên đường nhập ngũ”.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang)đến thăm, động viên gia đình có con đang tại ngũ.

Động viên con lên đường nhập ngũ là tạm thời thiếu một lao động trong gia đình nhưng vợ chồng anh Bình luôn lạc quan, vui vẻ. Anh chị đi làm thuê từ cắt cỏ, dặm lúa cho đến đi bẫy chuột, câu cá… để trang trải cuộc sống gia đình. Và nếu ai hỏi, con trai đi bộ đội thế nào, chị Nga vui vẻ nói: “Cháu đi bộ đội tốt lắm”.

Ở ấp Kênh 2A, xã Tân Hiệp A, người dân còn nhắc đến câu chuyện hai cha con ấp đội trưởng Nguyễn Quang Mạnh. Nói như vậy bởi trước đây đồng chí Nguyễn Quang Mạnh có 15 năm (2005-2020) làm ấp đội trưởng, thực hiện nhiệm vụ rất tốt. Năm 2020, đồng chí Mạnh làm Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; con trai của đồng chí Mạnh là Nguyễn Vũ Trung Hiếu - chiến dĩ dân quân tiêu biểu của ấp được bổ nhiệm làm ấp đội trưởng đến nay.

Đồng chí Mạnh nói: “Tôi là bộ đội xuất ngũ về địa phương, nên muốn góp sức vì công tác quân sự, quốc phòng, luôn cố gắng làm hết trách nhiệm. Sau này, tôi động viên, hướng dẫn để con trai làm tốt nhiệm vụ ấp đội trưởng”.

Nhiều năm qua, công tác tuyển quân ở ấp Kênh 2A luôn được thực hiện tốt, năm nào cũng có thanh niên nhập ngũ. Ấp Kênh 2A cũng là địa bàn có đông đồng bào Công giáo với hơn 95% dân số theo đạo. Gia đình đồng chí Mạnh là người có đạo, am hiểu về tập tục, thói quen, nếp sống của đồng bào Công giáo nên làm công tác tuyên truyền rất hiệu quả.

Đồng chí Hà Trường Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) cho biết xã có hơn 67% dân số theo đạo Công giáo, địa bàn có 8 giáo xứ, 1 giáo họ.

Những năm qua, được sự tuyên truyền của các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể và vai trò của các chức sắc, chức việc giúp người dân nói chung, tín đồ Công giáo nói riêng hăng hái thực hiện tốt công tác tuyển quân. Hàng năm, ở xã gần như 100% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Từ nguồn vận động, mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ được xã, các ấp tặng khoảng 3 triệu đồng để động viên tinh thần. Ngày lễ, tết, xã thành lập đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình có con tại ngũ. Các đoàn thể quan tâm tạo điều kiện cho các hộ dân có con nhập ngũ, hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn tiếp cận vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

Ngoài công tác tuyển quân, Tân Hiệp A thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng đội ngũ ấp đội trưởng.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/diem-sang-o-xu-dao-tan-hiep-a-15575.html