Điểm sáng ANTT ở danh thắng quốc gia

Để có được những nét chuyển động khởi sắc tạo nên diện mạo mới, từ nhiều năm qua, xã An Hải đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xây dựng thế trận ANTT khép kín từ mỗi đường thôn, ngõ xóm đến khu dân cư và vùng nuôi trồng – đánh bắt thủy sản trong đầm, ngoài biển.

Nằm bên cửa biển Tân Qui nối liền với danh thắng quốc gia đầm Ô Loan, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên) là vùng quê đang vươn lên đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội. Để có được những nét chuyển động khởi sắc tạo nên diện mạo mới, từ nhiều năm qua, xã An Hải đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xây dựng thế trận ANTT khép kín từ mỗi đường thôn, ngõ xóm đến khu dân cư và vùng nuôi trồng – đánh bắt thủy sản trong đầm, ngoài biển.

Trên đường đưa chúng tôi ra phía biển ngắm đảo Lao Mái Nhà rộng lớn, nằm cách đất liền chừng 3 km, anh Nguyễn Trọng Thắng – Phó trưởng Công an xã An Hải cho biết, địa hình vùng quê này là bãi ngang, có đầm, biển, đảo, núi và rừng phi lao trải dài trên tuyến biển hơn 10km, tạo thành “lá chắn xanh” ngăn chặn gió cát, triều cường.

Đến nay, An Hải có 1.195 hộ gia đình với gần 4.200 nhân khẩu sinh sống ở 6 thôn Đồng Nổ, Xóm Cát, Tân Qui, Đồng Môn, Xuân Hòa, Phước Đồng. 70% gia đình sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản ven bờ, nuôi tôm cá ao, đìa, lồng, bè, 30% trồng trọt nông nghiệp và dịch vụ mua bán, tiểu thủ công nghiệp.

Do trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của không ít người dân còn hạn chế, nên những năm trước đây đã có những vụ tranh chấp, mâu thuẫn kéo dài, tình trạng trộm cắp tài sản, cờ bạc, mê tín dị đoan phát sinh trong đời sống thường nhật; một số thanh, thiếu niên thường tụ tập bia rượu, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích...

Công an xã An Hải triển khai nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự với sự phối hợp của Công an huyện Tuy An.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã An Hải đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ Công an xã có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, củng cố lại các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở gắn kết với việc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng đến các khu dân cư, trường học, kịp thời thông báo cho người dân nắm bắt những thủ đoạn mới phát sinh của các loại tội phạm để chủ động phối hợp lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống.

Trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả những mô hình về ANTT như: “Khu dân cư tự quản về an toàn giao thông”, “Tự phòng, tự quản và 3 giảm, 4 giữ”, “Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật”...; đồng thời tổ chức nhiều diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động bảo vệ ANTT, văn hóa ứng xử.

Mặt khác, khi thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Công an với các tổ chức Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh, người cao tuổi, công tác hòa giải ổn thỏa những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở luôn được chú trọng để chủ động ngăn chặn phát sinh tội phạm hình sự, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Những giải pháp nêu trên đã góp phần chuyển hóa xã An Hải từ một địa bàn phức tạp trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Số vụ vi phạm pháp luật kiềm chế giảm thiểu dần, trong 2 năm (2014-2015) và 6 tháng đầu năm 2016, người dân cung cấp 48 nguồn tin, hỗ trợ Công an chủ động phòng ngừa và xử lý hành chính về ANTT 10 vụ vi phạm pháp luật, qua đó vận động 1 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản ra đầu thú, lập biên bản chuyển giao cho Công an huyện Tuy An xử phạt hành chính 2 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch nhưng lại liên hệ thu mua gia cầm trái phép.

Từ hàng trăm cuộc tuần tra khép kín trong thôn xóm và trên đầm Ô Loan, Công an xã An Hải đã ngăn chặn, giải tán 27 lượt thanh niên tụ tập ảnh hưởng trật tự công cộng, 2 khẩu súng cồn tự chế, thu giữ 160 lồng bẫy tôm cá thuộc loại công cụ nghiêm cấm. Đặc biệt trong thời gian nêu trên, ở An Hải chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự, gần 95% số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp đã được giải quyết ổn thỏa từ cơ sở, 112 lượt đối tượng được cảm hóa, giáo dục.

Điều đáng ghi nhận là gần 3 năm qua đã có nhiều người dân ở An Hải tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Nổi bật nhất là 2 ngư dân Nguyễn Kim Đồng, Nguyễn Văn Thịnh cung cấp thông tin và phối hợp Công an làm rõ vụ việc Nguyễn Ngọc Tuyến (33 tuổi, trú ở thôn Phước Đồng, xã An Hải) lặn xuống biển ở đảo Lao Mái Nhà cắt lưới lồng bè của ông Trần Minh Thanh để trộm cắp 61 con tôm hùm, trị giá 91 triệu đồng.

Một lần khác, người dân phát hiện và phối hợp Công an vận động Trần Văn Xin – một đối tượng có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích ra đầu thú...

Về An Hải hôm nay, du khách đến với khu du lịch Rừng Dương – Thành Lầu để ngắm cửa biển Tân Qui, lên ca nô ra biển thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ của đảo Lao Mái Nhà, dạo chơi trên đầm Ô Loan – danh thắng quốc gia hay đi vào từng ngõ xóm, làng quê đều cảm nhận được những nét vẻ đổi mới, yên bình ở điểm sáng về ANTT.

Hai năm liền (2014-2015), cán bộ và nhân dân xã An Hải được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã được UBND tỉnh Phú Yên tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/diem-sang-antt-o-danh-thang-quoc-gia-404934/