Điểm nhấn phố đi bộ đầu tiên của TP Thanh Hóa

Không gian phố đi bộ Phan Chu Trinh hình thành ở khu vực Quảng trường Lam Sơn, lớn bậc nhất TP Thanh Hóa. Dù mới đi vào hoạt động trong dịp 30/4 - 1/5 năm nay nhưng tuyến phố đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, check - in.

Sau nhiều năm triển khai đề án phố đi bộ tại TP Thanh Hóa, đến nay, phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa quảng trường Lam Sơn đã hình thành, trở thành tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh

Sau nhiều năm triển khai đề án phố đi bộ tại TP Thanh Hóa, đến nay, phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa quảng trường Lam Sơn đã hình thành, trở thành tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh

Trước khi triển khai không gian phố đi bộ, TP Thanh Hóa đã nghiên cứu, tìm hiểu về phố đi bộ ở các tỉnh, thành trong cả nước và khảo sát tại Trung Quốc, Thái Lan. Sau đó, thành phố đã quyết định lấy tuyến đường Phan Chu Trinh để làm 'trái tim' xây dựng không gian phố đi bộ. Ảnh: Đình Minh

Trước khi triển khai không gian phố đi bộ, TP Thanh Hóa đã nghiên cứu, tìm hiểu về phố đi bộ ở các tỉnh, thành trong cả nước và khảo sát tại Trung Quốc, Thái Lan. Sau đó, thành phố đã quyết định lấy tuyến đường Phan Chu Trinh để làm 'trái tim' xây dựng không gian phố đi bộ. Ảnh: Đình Minh

Tuyến phố này có điểm bắt đầu từ vòng xuyến trụ sở cũ của Công an TP Thanh Hóa chạy đến ga Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh

Tuyến phố này có điểm bắt đầu từ vòng xuyến trụ sở cũ của Công an TP Thanh Hóa chạy đến ga Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh

Xung quanh phố đi bộ có các di tích lịch sử, công trình văn hóa như đền Thiên tiên thần nữ; nhà hát ca múa kịch Lam Sơn; quảng trường Lam Sơn; đài phun nước nhiều màu sắc; hệ thống điện chiếu sáng lung linh; tháp đồng hồ ASIA; công viên cây xanh; công viên Hồ Thành; ga Thanh Hóa, tạo nên một quần thể kiến trúc hoàn chỉnh. Ảnh: Đình Minh

Xung quanh phố đi bộ có các di tích lịch sử, công trình văn hóa như đền Thiên tiên thần nữ; nhà hát ca múa kịch Lam Sơn; quảng trường Lam Sơn; đài phun nước nhiều màu sắc; hệ thống điện chiếu sáng lung linh; tháp đồng hồ ASIA; công viên cây xanh; công viên Hồ Thành; ga Thanh Hóa, tạo nên một quần thể kiến trúc hoàn chỉnh. Ảnh: Đình Minh

Không gian phố đi bộ này được chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 tổ chức thí điểm dọc tuyến đường từ ngã tư Phan Chu Trinh - Hạc Thành đến đường Dương Đình Nghệ; giai đoạn 2 sau khi tổng kết, nếu được đánh giá tích cực sẽ mở rộng phạm vi đến công sở UBND phường Điện Biên. Ảnh: Đình Minh

Không gian phố đi bộ này được chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 tổ chức thí điểm dọc tuyến đường từ ngã tư Phan Chu Trinh - Hạc Thành đến đường Dương Đình Nghệ; giai đoạn 2 sau khi tổng kết, nếu được đánh giá tích cực sẽ mở rộng phạm vi đến công sở UBND phường Điện Biên. Ảnh: Đình Minh

Phố đi bộ sẽ tổ chức vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, hoạt động từ 18 - 22h. Tại Quảng trường Lam Sơn, sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc, thể thao, trình diễn thời trang, tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian, võ cổ truyền, ký họa, chơi đàn violin, các nhạc cụ truyền thống và phát triển văn hóa đọc. Tại ngõ 156 đường Triệu Quốc Đạt (không gian sắc màu) và đường Hồ Xuân Hương sẽ tổ chức các hoạt động ẩm thực, các sản phẩm của Hội An. Ảnh: Đình Minh

Phố đi bộ sẽ tổ chức vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, hoạt động từ 18 - 22h. Tại Quảng trường Lam Sơn, sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc, thể thao, trình diễn thời trang, tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian, võ cổ truyền, ký họa, chơi đàn violin, các nhạc cụ truyền thống và phát triển văn hóa đọc. Tại ngõ 156 đường Triệu Quốc Đạt (không gian sắc màu) và đường Hồ Xuân Hương sẽ tổ chức các hoạt động ẩm thực, các sản phẩm của Hội An. Ảnh: Đình Minh

Đoạn đường Lý Nhân Tông (không gian nón lá) tổ chức các món ăn đặc trưng của Thanh Hóa như bánh cuốn, cháo lươn, bánh khoái; đoạn từ công viên cây xanh giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ, đá quý, đá phong thủy, quần áo, khăn, túi sách, khu vui chơi cho trẻ em và các ki-ốt thông tin du lịch hỗ trợ du khách. Ảnh: Đình Minh

Đoạn đường Lý Nhân Tông (không gian nón lá) tổ chức các món ăn đặc trưng của Thanh Hóa như bánh cuốn, cháo lươn, bánh khoái; đoạn từ công viên cây xanh giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ, đá quý, đá phong thủy, quần áo, khăn, túi sách, khu vui chơi cho trẻ em và các ki-ốt thông tin du lịch hỗ trợ du khách. Ảnh: Đình Minh

Trong quá trình hoạt động, TP Thanh Hóa sẽ bố trí lực lượng và thành lập đội phản ứng nhanh để xử lý các tình huống phát sinh, lắp đặt hệ thống camera tại các điểm trọng yếu, nút giao thông để bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời, sẽ cấm các phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô đi vào khu vực. Ảnh: Đình Minh

Trong quá trình hoạt động, TP Thanh Hóa sẽ bố trí lực lượng và thành lập đội phản ứng nhanh để xử lý các tình huống phát sinh, lắp đặt hệ thống camera tại các điểm trọng yếu, nút giao thông để bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời, sẽ cấm các phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô đi vào khu vực. Ảnh: Đình Minh

Việc phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ phát huy tối đa tiềm năng các giá trị văn hóa, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... Ảnh: Đình Minh

Việc phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ phát huy tối đa tiềm năng các giá trị văn hóa, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... Ảnh: Đình Minh

Đồng thời, sẽ hạn chế được các hoạt động kinh doanh, buôn bán tự do gây mất mỹ quan đô thị, làm thay đổi diện mạo, cảnh quan đô thị TP Thanh Hóa và góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Ảnh: Đình Minh

Đồng thời, sẽ hạn chế được các hoạt động kinh doanh, buôn bán tự do gây mất mỹ quan đô thị, làm thay đổi diện mạo, cảnh quan đô thị TP Thanh Hóa và góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/diem-nhan-pho-di-bo-dau-tien-cua-tp-thanh-hoa-10279948.html