“Điểm mặt, chỉ tên” tàu chiến Hạm đội Nam Hải

(Kienthuc.net.vn) - Hạm đội Nam Hải (Hải quân Trung Quốc) được ưu tiên trang bị nhiều chiến hạm, tàu đổ bộ, tàu ngầm hiện đại.

Lực lượng tàu chiến đấu của Hạm đội Nam Hải gồm 3 thành phần: khu trục hạm; khinh hạm và tàu ngầm tấn công. Trong đó, đơn vị tàu khu trục được biên chế hầu hết chiến hạm mạnh nhất của Trung Quốc hiện nay. Trong ảnh là khu trục hạm phòng không Type 052C Lữ Dương II (số lượng 2 chiếc) , đây là loại tàu chiến đầu tiên của Trung Quốc có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Khu trục hạm Hải Khẩu (169) thuộc lớp Lữ Dương Type 052B trang bị cho Hạm đội Nam Hải (số lượng 2 chiếc). Con tàu có lượng giãn nước 6.500 tấn, dài 155m, trang bị tên lửa hành trình chống tàu tầm xa và hệ thống phòng không tầm trung.

Khu trục hạm Thẩm Quyến (167) thuộc lớp Lữ Hải Type 051B trang bị cho Hạm đội Nam Hải (số lượng 1 chiếc). Con tàu có lượng giãn nước 6.500 tấn, dài 153m, trang bị tên lửa hành trình chống tàu tầm xa và hệ thống phòng không tầm thấp.

Khu trục hạm thuộc lớp Lữ Đại Type 051 trang bị cho Hạm đội Nam Hải (số lượng 6 chiếc). Con tàu được thiết kế từ những năm 1970, nhưng đã trải qua nâng cấp trang bị các loại tên lửa chống tàu và phòng không thế hệ mới.

Về lực lượng khinh hạm, Hạm đội Nam Hải được ưu tiên trang bị 4 khinh hạm Type 054A Giang Khải II. Đây được coi là khinh hạm hiện đại nhất Hải quân Trung Quốc.

Trong ảnh là khinh hạm lớp Giang Vệ II Type 053H3 (số lượng 4 chiếc) có lượng giãn nước 2.393 tấn được đóng từ những năm 1970. Tàu được trang bị tên lửa hành trình chống tàu YJ-83 và tên lửa đối không tầm thấp HQ-7.

Khinh hạm lớp Giang Hồ V Type 053H1G (số lượng 6 chiếc) có lượng giãn nước khoảng 1.900 tấn, được trang bị tên lửa hành trình chống tàu YJ-83, hỏa lực phòng không chỉ có pháo.

Khinh hạm lớp Giang Hồ II Type 053H1 (số lượng 4 chiếc) có lượng giãn nước 1.700 tấn, trang bị tên lửa hành trình chống tàu SY-2.

Về hạm đội tàu ngầm, Hạm đội Nam Hải được trang bị 8 tàu ngầm tấn công Type 035B lớp Minh được đóng trong giai đoạn 1996-2000. Tàu chỉ được trang bị hỏa lực ngư lôi cỡ 533mm, không có tên lửa.

Gần đây, qua các hình ảnh Nhân dân Nhật báo đưa lên thì dường như Hạm đội Nam Hải được trang bị thêm tàu ngầm tấn công Type 039 lớp Tống hiện đại hơn, có khả năng bắn ngư lôi và tên lửa chống tàu.

Lực lượng tàu vận tải đổ bộ của Hạm đội Nam Hải cũng được ưu tiên trang bị 2 tàu đổ bộ hiện đại nhất Trung Quốc lớp Ngọc Chiêu Type 071 (số lượng 2 chiếc). Loại tàu này có lượng giãn nước tới 20.000 tấn, được thiết kế để chở 15-20 xe bọc thép, 500-800 lính và 4 trực thăng.

Hạm đội Nam Hải còn trang bị 10 tàu đổ bộ Type 072II có lượng giãn nước 4.800 tấn, chở được 250 lính hoặc 10 xe tăng hoặc 500 tấn hàng.

Hạm đội Nam Hải cũng có 4 tàu đổ bộ hạng trung Type 073 có lượng giãn nước từ 800-1.000 tấn, chở được 5 xe tăng hoặc 10 xe tăng lội nước hoặc 500 lính.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/gallery/vu-khi/201302/-diem-mat-chi-ten-tau-chien-Ham-doi-Nam-Hai-895452/