Điểm lại những kỷ lục được thiết lập ở trận Chelsea 4-0 M.U

Chiến thắng 4-0 trước M.U ở vòng 9 Premier League diễn ra đêm qua giúp Chelsea lập nên nhiều kỳ tích đáng nể. Trong khi đó, “Quỷ đỏ” lại nếm trải khá nhiều kỷ niệm đáng quên.

Thi đấu không quá lấn lướt nhưng nhờ tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đối phương, Chelsea dễ dàng “vùi dập” M.U với cách biệt 4 bàn không gỡ trong trận cầu tâm điểm tại vòng 9 Premier League. Pedro Rodriguez (1’), Gary Cahill (21'), Eden Hazard (62') và N'Golo Kante (70') là những người sút tung lưới thủ môn David De Gea ở trận này.

Chiến thắng này giúp Chelsea leo lên vị trí thứ 4 với 19 điểm sau 9 trận, kém đội đầu bảng Man City vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó, M.U vẫn “giậm chân” ở vị trí thứ 7 với 14 điểm qua 9 trận. Đây chính là thành tích tệ thứ 2 của “Quỷ đỏ” trong kỷ nguyên Premier League, chỉ hơn thành tích của họ ở mùa bóng 2014-2015 (có 13 điểm sau 9 trận).

Mourinho nhận thất bại tủi hổ nhất của mình ở Premier League.

Tính đến thời điểm này, Chelsea đã giành được 17 trận thắng trước M.U kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời vào năm 1992, nhiều hơn bất cứ CLB nào. Tổng số điểm mà “The Blues” giành được trước nửa đỏ thành Manchester là 70 điểm, nhiều hơn 20 điểm so với bất cứ đội bóng nào đã kiếm được trước CLB giàu truyền thống nhất giải.

Như vậy, trong cả 8 lần đối đầu gần nhất với Chelsea ở Premier League, M.U đều không biết đến mùi chiến thắng (thua 4, hòa 4). Với đội bóng phía Tây thành London, có vẻ như HLV Antonio Conte đã tìm ra “công thức chiến thắng”. Cụ thể, ở cả 3 trận gần nhất thi đấu với sơ đồ 3-4-3, họ đều giành chiến thắng (ghi 9 bàn, không để lọt lưới bàn nào).

Với tình huống sút tung lưới M.U ngay giây thứ 30, tiền đạo Pedro trở thành chủ nhân của bàn thắng nhanh nhất Premier League 2016-2017. Trong khi đó, thất bại 0-4 trước Chelsea cũng là trận thua với cách biệt lớn nhất của HLV Jose Mourinho tại Premier League. Thất bại nặng nề nhất của ông ở các giải VĐQG là khi dẫn dắt Real Madrid để thua 0-5 trước Barcelona vào ngày 29.11.2010.

Kể từ khi chuyển sang khoác áo M.U hồi mùa hè năm 2011, thủ môn David De Gea đã trải qua 7 trận đấu tại sân Stamford Bridge. Cả 7 trận này, anh đều không thể giữ sạch lưới (nhận 15 bàn thua). Đây chính là thành tích tệ nhất trong sự nghiệp của thủ môn người Tây Ban Nha trước 1 đối thủ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/diem-lai-nhung-ky-luc-duoc-thiet-lap-o-tran-chelsea-4-0-mu-717684.html