Điểm lại các vụ xả súng vào nhà thờ kinh hoàng trên thế giới

Tối 9/3 (giờ địa phương), một vụ xả súng vào nhà thờ đã xảy ra ở quận GroßBorstel, Hamburg, cách Berlin (Đức) khoảng 289 km, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Người Phát ngôn cảnh sát GroßBorstel gọi vụ việc là một sự cố cá biệt tại nước này. Cùng điểm lại các vụ xả súng vào nhà thờ kinh hoàng trên thế giới gây thương vong lớn trong những năm gần đây.

Xả súng kinh hoàng vào nhà thờ ở Mỹ năm 2017

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra ở nhà thờ First Baptist được coi là vụ xả súng đẫm máu nhất vào một nhà thờ trong lịch sử hiện đại Mỹ. Ảnh: AP.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra ở nhà thờ First Baptist được coi là vụ xả súng đẫm máu nhất vào một nhà thờ trong lịch sử hiện đại Mỹ. Ảnh: AP.

Ngày 5/11/2017, một vụ xả súng đẫm máu vào đám đông đang cầu nguyện đã xảy ra ở nhà thờ First Baptist, thuộc khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas của Mỹ khoảng 300 km về phía Tây.

Vụ việc đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng trong đó có cả trẻ em, phụ nữ mang thai và 20 người khác bị thương. Truyền thông Mỹ gọi đây là vụ xả súng đẫm máu nhất vào một nhà thờ trong lịch sử hiện đại nước này.

Kẻ gây ra vụ xả súng được xác định là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ. Kelley sống ở ngoại ô San Antonio và dường như không liên quan đến các nhóm khủng bố có tổ chức. Các nhà điều tra đã tìm kiếm các bài viết trên mạng xã hội mà Kelley đã đăng trong những ngày trước vụ tấn công, trong đó có một bài viết về vũ khí bán tự động AR-15.

Đối tượng này từng là một quân nhân phục vụ trong không quân Mỹ từ năm 2010, nhưng bị sa thải và phải ra tòa án binh năm 2014 vì bạo hành vợ và con riêng của vợ.

Thảm sát giáo đường Do Thái trên đất Mỹ năm 2018

Nhiều người tập trung cầu nguyện sau vụ thảm sát nhằm vào giáo đường Do Thái. Ảnh: AP.

Nhiều người tập trung cầu nguyện sau vụ thảm sát nhằm vào giáo đường Do Thái. Ảnh: AP.

Khác với những ngày trong tuần khi mỗi vị khách muốn vào giáo đường Do Thái Tree of Life, Pittsburgh (Mỹ) đều phải rung chuông vì cửa ngoài bị khóa, ngày thứ Bảy (tức 27/10/2018), giáo đường mở cửa để mọi người đều có thể vào cầu nguyện.

Lợi dụng tình hình này, cùng ngày, một tay súng có tư tưởng thù ghét người Do Thái đã mang theo 1 súng trường và 3 súng ngắn vào trong nhà thờ để tấn công, khiến 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có 4 cảnh sát.

Nghi phạm được xác định là Robert Bowers (46 tuổi), bị cảnh sát khống chế sau khi trúng đạn. Bowers được cho là hành động một mình, phải đối mặt với 29 cáo buộc bao gồm tấn công bằng vũ khí và phạm tội vì tư tưởng thù ghét.

Tờ CNN có đoạn: "Trước khi xối đạn vào những người vô tội, y hô vang những khẩu hiệu bài Do Thái. Vụ việc được cho là biểu hiện đau xót của một xã hội đang bị chia rẽ bởi những hằn thù chính trị, sắc tộc".

Theo đại diện tổ chức chống bài Do Thái (Anti-Defamation League), đây là vụ tấn công đẫm máu nhất vào người do Thái trong lịch sử nước Mỹ.

Khủng bố tại 2 nhà thờ ở New Zealand năm 2019

Kẻ chủ mưu vụ xả súng tại Christchurch. Ảnh: EPA.

Kẻ chủ mưu vụ xả súng tại Christchurch. Ảnh: EPA.

Ngày 15/3/2019, một tên sát nhân được cho là theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, đã xả súng vào 2 nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood ở Christchurch, khiến 51 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Giới chức New Zealand mô tả vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố và đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất. Nhân chứng Ahmad Al-Mahmoud có mặt tại nhà thờ Al Noor lúc vụ tấn công diễn ra cho biết, kẻ xả súng là người da trắng, tóc vàng, đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống đạn, xông vào nhà thờ khi mọi người đang quỳ xuống cầu nguyện.

Cảnh sát nước này sau đó đã bắt giữ 4 nghi phạm gồm 3 nam và 1 nữ. Các đối tượng này đều có quan điểm cực đoan nhưng không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát. Thủ tướng Ardern lúc bấy giờ gọi ngày 15/3/2019 là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand, quốc gia nổi tiếng vì sự thanh bình.

Được biết, kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát là Brenton Tarrant, 29 tuổi, người Australia. Tarrant thừa nhận 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và một tội danh thực hiện hành động khủng bố.

Thẩm phán Tòa án Tối cao New Zealand nói rằng, hung thủ ngồi tù bao nhiêu cũng không đủ: "Tội ác của hắn độc ác đến nỗi ngay cả khi hắn bị giam giữ cho đến chết cũng không hết được các án phạt. Đây là bản án chưa từng có trong lịch sử New Zealand".

Tấn công đẫm máu nhà thờ Công giáo ở Nigeria năm 2022

Hiện trường vụ xả súng tại nhà thờ ở Nigeria. Ảnh: AP.

Hiện trường vụ xả súng tại nhà thờ ở Nigeria. Ảnh: AP.

Ít nhất 50 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi các tay súng tấn công nhà thờ Công giáo Saint Francis ở bang Ondo, Nigeria trong thánh lễ ngày 5/6/2022.

Theo truyền thông địa phương, các tay súng đã bắn vào những người đang cầu nguyện và kích nổ chất nổ bên trong nhà thờ. Còn phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Nigeria cho hay, một số tay súng cải trang thành giáo đoàn, trong khi những người đàn ông có vũ trang khác được bố trí xung quanh khuôn viên và xả súng vào nhà thờ.

Tổng thống Muhammadu Buhari đã lên án vụ tấn công, gọi đó là "tội ác chưa từng có trong lịch sử" và "chỉ có những tên yêu quái mới có thể thực hiện hành động kinh hoàng như vậy". Thống đốc bang Ondo cũng ra lệnh treo cờ rủ tại bang trong 7 ngày.

Phần lớn lãnh thổ Nigeria đang phải đối phó với nhiều vấn đề an ninh. Bang Ondo được xem là một trong những khu vực yên ổn nhất đất nước, song bị cuốn vào làn sóng bạo lực do tranh chấp giữa nông dân và những người làm nghề chăn nuôi.

Kim Khánh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/diem-lai-cac-vu-xa-sung-vao-nha-tho-kinh-hoang-tren-the-gioi-i686145/