Điểm chuẩn vào một số trường top đầu sẽ tăng mạnh

Ngày 26-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký cho các trường để thực hiện quy trình xét tuyển. Theo đánh giá sơ bộ của các trường, điểm chuẩn năm nay sẽ có nhiều biến động so với năm 2016, đặc biệt là ngành hot của các trường top đầu.

Bà Phạm Thị Thu Hương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết: Điểm chuẩn vào trường năm nay dự kiến tăng so với năm 2016 do lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường tăng gấp đôi, phổ điểm thi cũng cao hơn. Theo thống kê sơ bộ, số hồ sơ đăng ký vào trường hơn 20.000, trong khi chỉ tiêu là 3.750, gồm 2.850 ở cơ sở miền Bắc và 900 miền Nam.

“Xu hướng tăng điểm chuẩn sẽ diễn ra ở tất cả các ngành, tổ hợp xét tuyển" - bà Hương đưa ra dự đoán. Trước đó, trong năm 2016, điểm chuẩn của ĐH Ngoại thương Hà Nội cao nhất là 26,5 điểm đối với tổ hợp xét tuyển A00 (Toán-Lý-Hóa) và thấp nhất là 23,45 đối với tổ hợp D02 (Văn-Toán-Tiếng Nga).

Theo thông tin từ Trường ĐH Y Hà Nội, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường năm 2017 là 9.800 hồ sơ. Đối với ngành Bác sĩ đa khoa, ngành luôn có điểm chuẩn cao nhất, năm nay có khoảng trên 600 thí sinh đạt từ 29,25 điểm trở lên đăng ký, trong đó có khoảng 450 thí sinh nguyện vọng 1. Chỉ tiêu vào ngành Bác sĩ đa khoa của ĐH Y Hà Nội là 500, phân hiệu Thanh Hóa là 100. Như vậy, nhìn vào dữ liệu cho thấy, nhiều khả năng thí sinh phải đạt từ 29,25 điểm trở lên mới có cơ hội đỗ vào ngành Bác sĩ đa khoa. Trong khi đó, điểm chuẩn vào ngành Bác sĩ đa khoa của ĐH Y Hà Nội năm 2016 là 27,75 điểm.

Biến động điểm chuẩn năm 2017 chủ yếu rơi vào các ngành hot của trường top trên. Ảnh minh họa

PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng cho biết: Sau đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, nhiều thí sinh rút khỏi ngành hot của ĐH Bách khoa Hà Nội vì không đạt mức sàn 24 điểm. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển vào các ngành tốp đầu gồm Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Điện tử viễn thông... năm nay dự kiến sẽ tăng hơn so với mức 24-26 điểm của năm 2016. Các ngành tốp thấp hơn của ĐH Bách khoa Hà Nội, gồm cả ngành đào tạo quốc tế, cũng dự kiến tăng điểm chuẩn vào trường.

Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, năm nay nhà trường nhận được 27.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển, cao gấp 5,6 lần chỉ tiêu của trường. Phân tích dữ liệu xét tuyển cho thấy, điểm chuẩn vào trường có thể tăng 2,5 so với năm 2016. Việc tăng điểm diễn ra ở tất cả ngành, trong đó ngành hot có thể cao hơn 1 điểm là 26,5; các ngành tốp giữa tăng 1-1,5 điểm.

Ông Kiều Xuân Thực, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Công nghiệp Hà Nội thông tin: Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường sau điều chỉnh nguyện vọng tăng khoảng 1.200; số đăng ký nguyện vọng 1 tăng gần 4.000; tuy nhiên, tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường vẫn không thay đổi nhiều với khoảng 79.000 hồ sơ. Theo nhận định của ông Thực, nhìn chung điểm chuẩn vào các ngành của trường có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2016.

Tại một số trường top giữa như ĐH Thủy Lợi Hà Nội, ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, ĐH Công đoàn, ĐH Điện Lực, ĐH Tài nguyên môi trường... dự kiến điểm chuẩn vào nhiều ngành sẽ bằng mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT là 15,5 điểm. Một số ngành triển vọng của trường sẽ lấy từ mức điểm 18-22 tùy thuộc vào từng ngành học.

Theo kế hoạch, từ ngày 28-7 đến ngày 30-7, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo toàn quốc. Điểm chuẩn năm 2017 của nhóm trường ĐH phía Nam dự kiến sẽ công bố trước ngày 30-7. Điểm chuẩn năm 2017 của nhóm trường ĐH phía Bắc sẽ công bố trước ngày 1-8. Danh sách trúng tuyển chính thức sẽ được Bộ gửi cho các trường để công bố trước 17h ngày 1-8 theo đúng quy chế.

Huyền Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/Diem-chuan-vao-mot-so-truong-top-dau-se-tang-manh-451453/