Điểm báo ngày 21/3/2017: Thủ tướng Xin-ga-po và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Những nội dung chính: Nỗi lo nhiệt điện; Hàng loạt dự án của TKV đội vốn, lỗ nghìn tỷ...

- Tờ Quân đội nhân dân “Thủ tướng Xin-ga-po và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam” từ ngày 21/3 - 24/3.

Xin-ga-po hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2016 đạt 7,1 tỷ USD.

Xin-ga-po là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 ở Việt Nam và khu công nghiệp Việt Nam – Xin-ga-po Vsip là một biểu tượng cho tính hiệu quả.

Ảnh: AFP

- Tờ Sài Gòn giải phóng “Nỗi lo nhiệt điện”. Bộ Công thương vừa cho phép xây dựng hàng loạt dự án nhiệt điện ở miền Nam, trong đó có dự án xây dựng trung tâm nhiệt điện với tổng đầu tư khoảng 5 tỷ USD tại tỉnh Long An.

Đang có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tác động tới môi trường của các nhà máy nhiệt điện. Bởi hiện vẫn chưa có phương án xử lý hàng chục triệu tấn tro, xỉ than xả ra mỗi năm của 20 nhà máy đang hoạt động, cùng nguy cơ hiện hữu ô nhiễm các dòng sông.

- Tờ Giao thông “Hàng loạt dự án của TKV đội vốn, lỗ nghìn tỷ”. 62/448 dự án khủng do Tập đoàn Than Khoáng sản đầu tư bị dừng triển khai, chậm tiến độ. Khiến khoảng vốn hàng trăm tỷ đồng có nguy cơ mất trắng.

Trong số này có 14 dự án đã dừng triển khai, hàng trăm tỷ vốn đầu tư khó lấy lại như dự án cảng Kê Gà, nhà máy nhiệt điện Lý Sơn.

- Tờ Lao động “Nguy cơ vỡ trận các dự án BOT giao thông”. Hàng loạt các nhà đầu tư đang tìm cách tháo chạy bởi BOT giao thông không còn là mảnh đất màu mỡ.

Theo đó, các nhà đầu tư của các dự án như cầu Hạc Trì Phú Thọ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đang rút dần khỏi cuộc chơi vì nguy cơ phá sản.

- Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/diem-bao-ngay-21-3-2017-thu-tuong-xin-ga-po-va-phu-nhan-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-d38681.html