Điểm báo in Bắc Kạn ngày 15/11/2023

Trên số báo in ra ngày 15/11/2023 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khuổi Làng (Xem trang 1)

Ngày 13/11, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Khuổi Làng, xã An Thắng, huyện Pác Nặm. Cùng dự có lãnh đạo sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho thôn Khuổi Làng.

>> Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công (Xem trang 1)

Năm 2023, sắp kết thúc nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn vẫn đang thấp hơn bình quân cả nước. Do đó, từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp tăng tốc giải ngân đảm bảo hoàn thành tiến độ Trung ương giao.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường Tiểu học Cổ Linh, huyện Pác Nặm nhằm đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch.

>> Ba Bể chú trọng công tác kiểm tra Đảng (Xem trang 2)

Huyện ủy Ba Bể luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngăn ngừa sai phạm của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

>> Bộ CHQS tỉnh làm theo lời Bác dạy (Xem trang 3)

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều hành động, thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh thực hiện tại xã Xuân Lạc (Chợ Đồn).

>> Phát triển hạ tầng viễn thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số (Xem trang 4)

Thực hiện chuyển đổi số, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng cho phát triển kinh tế số.

Nhân viên kỹ thuật Viettel cùng đối tác lắp thiết bị tại trạm phát sóng xã Phúc Lộc (Ba Bể).

>> Gỡ khó trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (Xem trang 5)

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang gặp khó khăn. Nhiều dự án thành phần của chương trình có tỷ lệ giải ngân thấp, thậm chí chưa được giải ngân, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Chương trình.

Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân xã Cổ Linh (Pác Nặm).

>> Sức hút nghề điện tại Trường Cao Đẳng Bắc Kạn (Xem trang 6)

Điện dân dụng hiện nay đang là nhu cầu tất yếu trong cuộc sống của mọi người dân. Tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, chuyên ngành Điện dân dụng thuộc Khoa Cơ điện, đang được nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) lựa chọn theo học nghề này.

Tiết học thực hành của HSSV Khoa Cơ điện, Trường Cao Đẳng Bắc Kạn.

>>Giảm nghèo ở Huyền Tụng (Xem trang 7)

Thời gian qua, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo động lực để tiếp tục có bước phát triển hơn trong thời gian tiếp theo.

Trao tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo ở tổ Khuổi Lặng để bảo đảm tiêu chí giảm nghèo về thông tin.

>> Chăm lo cho đời sống đồng bào vùng cao Phúc Lộc (Xem trang 8)

Phúc Lộc là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Ba Bể, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 43%. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã luôn ưu tiên mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các thôn vùng cao để nâng cao đời sống ở đây.

Một góc thôn Phja Khao, xã Phúc Lộc.

.... Nội dung chi tiết mi độc giả đọc trên số báo in ngày 15/11/2023 tại đây.

BBK

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/diem-bao-in-bac-kan-ngay-15112023-post57936.html