Điểm báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 28/10/2023

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 28/10/2023 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> BÀI DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VIII NĂM 2023:

Lan tỏa việc làm của những “thủ lĩnh” miền sơn cước

Kỳ cuối - Phát huy vai trò lực lượng làm cầu nối ý Đảng - Lòng dân (Xem trang 1)

Người có uy tín là lực lượng quần chúng đặc biệt, được ví như cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của đội ngũ này tại tỉnh Bắc Kạn đang gặp một số khó khăn cần được tháo gỡ nhằm phát huy tối đa vai trò, vị trí của họ trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào DTTS. (ảnh Nông Vui).

>> Khơi mạch để du lịch cộng đồng ở Bắc Kạn “cất cánh”

Kỳ cuối: Tạo thêm xung lực từ chính sách hỗ trợ (Xem trang 1)

Xây dựng nghị quyết riêng về du lịch cộng đồng

Cụ thể hóa Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, mới đây tại Kỳ họp thứ 15, HĐNĐ tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Người dân thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương (Ba Bể) luôn nồng hậu tiếp đón du khách.

>> Gỡ vướng mặt bằng các dự án đầu tư ngoài ngân sách (Xem trang 2)

Thời gian qua, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều tín hiệu tốt khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai dự án quy mô ngày càng nhiều. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, trong đó điểm nghẽn lớn nhất là việc tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Một góc Dự án Cụm công nghiệp Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới nhìn từ trên cao.

>> Đa dạng hình thức giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ (Xem trang 3)

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Thực hiện lời dạy trong bản Di chúc của Bác, cùng với hệ thống chính trị, các cấp bộ Đoàn luôn coi trọng việc giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ trong tỉnh.

Thanh niên, học sinh xã Cao Sơn (Bạch Thông) tham quan Khu di tích đồn Phủ Thông.

>> Ấn tượng “Đất và người Ba Bể” (Xem trang 4, 5)

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2023, Cuộc thi ảnh đẹp “Đất và người Ba Bể” là một trong những sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa hình ảnh thiên nhiên, con người của quê hương Ba Bể vươn xa.

Tác phẩm “Mắt ngọc động Hua Mạ” của tác giả Hứa Quang An đạt giải Ba cuộc thi.

>> Tác phẩm thơ: Hoàng cúc (Xem trang 4)

Ở rất xa mùa xuân

những bông cúc ngời lên trong nắng

như khăn áo một người chộn rộn

vừa bước đi vừa ngẫm ngợi gì

…..

minh họa Quang Duy.

>> Tác phẩm thơ: Dung dăng (Xem trang 4)

Trăng nhẹ nhàng đi qua bản

Trâu lộc cộc nhai ánh sáng

Trong góc buồng tiếng rủ rỉ

Lời yêu thương chảy theo tiếng róc rách

của dòng sông.

…..

minh họa Quang Duy.

>> Tản văn: Thơm mùa hương cốm vào thu (Xem trang 4, 5)

Thu về se sắt lòng, tôi lại nhớ quê da diết. Nhớ khói lam chiều bảng lảng trên những mái nhà. Nhớ đau đáu mùi lúa mới khi mé bắc chảo lên sao mẻ cốm đầu mùa. Nhớ đôi bàn tay khéo léo sảy sàng từng mẻ cốm dẻo thơm của mé!

Chả biết cốm có tự khi nào. Cũng chẳng biết sao cốm lại cứ thơm lưng lửng lòng người vào độ thu sang. Dường như cốm sinh ra để cho mùa thu và mùa thu mới đủ se lạnh, đủ nắng hanh vàng ủ hương cho cốm…

minh họa Quang Duy.

>> Xu hướng “eat clean”. (Xem trang 5)

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xuất hiện xu hướng “eat clean”. Đây là một chế độ ăn uống lành mạnh được nhiều chị em sử dụng nhằm có sức khỏe tốt, vóc dáng đẹp.

Chị Lâm Thị Hoa Quỳnh chuẩn bị món bánh hỏi thịt nướng và gia vị dùng để làm món ăn “eat clean” đều chiết xuất từ nguyên liệu tốt cho sức khỏe, có giá cả khá đắt so với những loại thực phẩm thông thường.

>> Trường Cao đẳng Bắc Kạn chú trọng đào tạo nghề theo xu thế (Xem trang 6)

Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Bắc Kạn không những tập trung nâng tầm các ngành nghề trọng điểm, nhà trường còn chú trọng đào tạo các ngành nghề dịch vụ kỹ thuật như chế biến món ăn, khách sạn, nhà hàng nhằm bắt kịp xu thế đáp ứng nhu cầu nguồn lực đa dạng của địa phương.

Giờ thực hành kỹ năng pha chế đồ uống của học sinh Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc ở Ba Bể: Chú trọng cây trồng đặc sản (Xem trang 7)

Thời gian qua, nhờ triển khai các đề tài, dự án phát triển các cây trồng đặc sản trên địa bàn huyện Ba Bể đã tác động tích cực đến nhận thức, phương thức canh tác của bà con. Qua đó, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân,

Người dân xã Đồng Phúc thu hái chè.

>> Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15: “Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh” (Xem trang 8)

Ngày 25/10/2023, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh”.

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15 “Thu hẹp vùng biển xám, Mở rộng vùng biển xanh” (theo dangcongsan.vn)

Nội dung chi tiết, mời độc giả xem trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 28/10 tại đây.

BBK

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/diem-bao-in-bac-kan-cuoi-tuan-ngay-28102023-post57243.html