Điểm báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 18/11/2023

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 18/11/2023 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11)

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” - Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (Xem trang 1)

Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Cùng chuẩn bị mâm cỗ tại Hội thi nấu ăn “Bữa cơm đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) tổ chức.

>> Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Nông Quốc Chấn (18/11/1923 - 18/11/2023):

* Nhà thơ Nông Quốc Chấn- Người định hướng cho sự phát triển văn hóa văn nghệ các DTTS Việt Nam (Xem trang 1)

Nhà thơ Nông Quốc Chấn, dân tộc Tày, tên gốc là Nông Văn Đăm, tên khai sinh là Nông Văn Quỳnh. Ông sinh ngày 18 tháng 11 năm 1923, trong một gia đình trí thức, tại bản Nà Cọt, xã Cốc Đán, châu Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Sinh thời, ông là một thanh niên dân tộc ít người sớm giác ngộ cách mạng. Từ năm 1941 tham gia công tác Thanh niên Cứu quốc và các công việc đoàn thể ở xã.

Nhà thơ Nông Quốc Chấn (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà thơ Chế Lan Viên, Tế Hanh, Hoàng Trung Thông. Ảnh: TL

* Thơ: Dọn về làng (Xem trang 4)

Mẹ! Cao - Lạng hoàn toàn giải phóng

Tây bị chết bị bắt sống hàng đàn

Vệ quốc quân chiếm lại các đồn

Người đông như kiến, súng dày như củi.

Sáng mai về làng sửa nhà phát cỏ,

Cày ruộng vườn, trồng lúa ngô khoai

Mấy năm qua quên Tết tháng Giêng, quên rằm tháng Bảy…

* Đèo Gió (Xem trang 4)

Đèo Gió ơi! Đèo Gió

Người đứng ở nơi đây

Canh con đường quốc lộ

Đã bao nhiêu ngàn ngày?

Bao nhiêu đàn trâu bước

Bao nhiêu dấu xe đi?

Bao nhiêu người xuôi ngược?

Đứng đây người có nghe!

Giặc ngấp nghé dưới chân

Trời dùng dằng mưa bão

Ta được lệnh ra quân

Sục sôi trên đường máu…

* Nhà thơ Nông Quốc Chấn, Người dân tộc thiểu số đầu tiên mang hơi thở núi rừng Việt Bắc vào thi ca (Xem trang 4, 5)

Nhà thơ Nông Quốc Chấn tên thật là Nông Văn Quỳnh, ông sinh năm 1923, là người con của dân tộc Tày, ở xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. Ông là người dân tộc thiểu số đầu tiên mang hơi thở núi rừng Việt Bắc vào thi ca đồng thời là người đặt “viên gạch” đầu tiên cho văn học Bắc Kạn.

Căn nhà của Nhà thơ Nông Quốc Chấn tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn.

>> Thắm tình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (Xem trang 2)

Những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

>> Trị “bệnh” cán bộ sợ trách nhiệm (Xem trang 3)

“Bệnh” sợ trách nhiệm của cán bộ đã có từ lâu, gần đây lại tái phát nguy hiểm, cần phải “chữa trị” dứt điểm, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

>> Tác giả Nông Văn Kim: “Viết để tri ân với cuộc đời (Xem trang 5)

Đến với văn chương khi đã đi qua con dốc phía bên kia của cuộc đời, tác giả Nông Văn Kim được gọi là người viết “muộn”. Nhưng ngay từ khi chạm ngõ văn học, ông đã lưu lại những dấu ấn đặc biệt. Mới đây, ông cho ra mắt cuốn sách “Những người con của núi”, đây là tiểu thuyết thứ hai của văn giới tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả Nông Văn Kim.

>> Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Đi vào chiều sâu và thiết thực (Xem trang 6)

Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Nhân dân thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố (Pác Nặm) múa sạp trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

>> Thu hút đầu tư Nhật Bản vào Bắc Kạn cơ hội và thách thức (Xem trang 7)

Bắc Kạn có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp và nổi tiếng; tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước (trên 73%); hạ tầng giao thông được đầu tư ngày càng đồng bộ; môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (đứng giữa) dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Công ty Cổ phần Erex Nhật Bản.

>> Khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của UNCLOS 1982 - bản hiến pháp của biển và đại dương (Xem trang 8)

Hội thảo lần thứ năm của Diễn đàn ARF về vận dụng Công ước của LHQ về UNCLOS1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.

Hội thảo lần thứ năm của Diễn đàn ARF về vận dụng Công ước của LHQ về UNCLOS1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.(Theo dangcongsan.vn).

.... Nội dung chi tiết, mời độc giả xem trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 18/11 tại đây.

BBK

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/diem-bao-in-bac-kan-cuoi-tuan-ngay-18112023-post58024.html