Diego Costa bị đuổi khi húc đầu vào đối thủ

Cựu sao Chelsea để lại dấu ấn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này sau trận hòa 1-1 của Wolves trước Brentford tại vòng 14 tối 29/10.

Phút 90+5 cuộc đối đầu giữa Brentford và Wolves, Costa húc đầu vào mặt trung vệ Ben Mee bên phía đội chủ nhà sau một pha tranh chấp trước vùng cấm. Trọng tài nhanh chóng cho dừng trận đấu.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Bobby Madley nhanh chóng rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi tiền đạo Wolves khỏi sân. Đây là thẻ phạt đầu tiên Costa nhận kể từ khi trở lại Premier League vào mùa hè 2022.

Đây cũng là lần đầu tiên Costa nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Trong giai đoạn khoác áo Chelsea, tiền đạo sinh năm 1988 khá nổi tiếng với lối chơi ngổ ngáo nhưng đủ khôn ngoan để không bị trừng phạt. Song, lúc Costa còn chơi cho Chelsea, VAR chưa được Premier League áp dụng.

Ngôi sao 34 tuổi chưa ghi được bàn thắng nào cho "Bầy sói" kể từ đầu mùa nhưng đã kịp nhận thẻ đỏ đầu tiên ở mùa giải. Đầu tháng 9, Wolves chiêu mộ Costa theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cựu sao Atletico Madrid đặt bút ký vào bản hợp đồng với Wolves có thời hạn đến hết mùa giải 2022/23. Trước khi trở lại Anh, Costa từng thi đấu cho Atletico Mineiro ở mùa giải 2021. Tuyển thủ Tây Ban Nha ghi 5 bàn sau 19 trận, giúp CLB chủ quản giành chức vô địch quốc gia và Cúp quốc gia Brazil.

Wolves tiếp tục phong độ thất vọng từ đầu mùa khi để Brentford vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp hai.

Ruben Neves sau đó gỡ hòa cho đội khách nhưng 1 điểm có được trên sân Brentford không đủ để "Bầy sói" thoát khỏi nhóm xuống hạng. Costa và các đồng đội lúc này mới có được 10 điểm sau 13 trận, xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này.

Wolverhampton tung video giới thiệu Diego Costa Chiều 12/9 (giờ Hà Nội), đội bóng có biệt danh "Bầy sói" chính thức công bố bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2023 với cựu tiền đạo Chelsea.

Hồng An

Ảnh: Reuters, Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/diego-costa-bi-duoi-khi-huc-dau-vao-doi-thu-post1370115.html