Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Sắp trả cổ tức năm 2022 đợt cuối tỷ lệ 35% tiền mặt

Vào ngày 3/8 tới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn sẽ chốt quyền nhận cổ tức năm 2022 đợt cuối bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% tiền mặt.

Kể từ năm 2014 đến nay, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn duy trì việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao qua các năm với tỷ lệ đạt từ 25% - 80%.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã cổ phiếu SCS - sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 đợt cuối bằng tiền mặt vào ngày 3/8 tới đây, như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 2/8.

Mức cổ tức đợt cuối năm 2022 được ấn định với tỷ lệ 35% tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu SCS sẽ được nhận 3.500 đồng cổ tức. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 18/8/2023.

Với 94,4 triệu cổ phiếu đang được lưu hành, dự kiến Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn sẽ cần chi khoảng 330 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này. Trước đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 vào tháng 12/2022 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2022 của Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn là 60%.

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ khai thác hàng hóa hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Công ty đang quản lý và vận hành 143.000m2 nhà ga hàng hóa SCSC nằm ở phía Tây Nam ga hành khách – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đáng chú, kể từ năm 2014 đến nay, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn duy trì việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao qua các năm với tỷ lệ đạt từ 25% - 80%.

Xem thêm: "Vietnam Airlines cho biết nguy cơ cổ phiếu HVN phải rời sàn HoSE là rất cao" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu SCS của Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 2/2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 172 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái; khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 134 tỷ đồng, giảm 19,2% so với quý 2/2022. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của công ty trong cùng kỳ tăng đột biến gần 82%, lên mức 25 tỷ đồng.

Do đó, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn báo lãi ròng quý 2/2023 đạt 129 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm Công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 209 tỷ đồng và lãi ròng 242 tỷ đồng, lần lượt giảm 37,5% và giảm 28,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, do ảnh hưởng chung về việc suy giảm nhu cầu hàng hóa kinh tế thế giới và Việt Nam, tổng thị trường hàng hóa hàng không 6 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam giảm 23% so với cùng kỳ (thị trường quốc tế giảm 30%, nội địa tăng 10%). Trong quý 2/2023, tổng sản lượng hàng hóa quốc tế của công ty đã giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2022.

So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn mới chỉ hoàn thành 27% mục tiêu doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong năm nay, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn cho biết sẽ tập trung triển khai các dự án đầu tư hạ tầng và đầu tư thiết bị nâng công suất nhà ga hàng hóa hiện nay lên mức 350.000 tấn/năm cho giai đoạn 2. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, làm việc với các cơ quan ban ngành để có thể tham gia đầu tư nhà ga hàng hóa tại sân bay quốc tế Long Thành.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7, giá cổ phiếu SCS đạt 72.600 đồng/cổ phiếu.

Quỳnh Trang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/dich-vu-hang-hoa-sai-gon-scs-sap-tra-co-tuc-nam-2022-dot-cuoi-ty-le-35-tien-mat-108270.htm