Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

Tuy rằng số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội đang tiếp tục xu hướng giảm dần theo thời gian nhưng hiện nay vẫn ở mức khá cao. Theo ý kiến của các chuyên gia y tế, dựa trên chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch sẽ kéo dài đến tháng 11.

Muỗi vằn Aedes là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết thường đốt người vào ban ngày, nhất là vào buổi sáng từ 8- 10 giờ. Nhận biết được đặc điểm của loài muỗi này và tránh bị đốt là cách phòng bệnh sốt xuất huyết tốt nhất. Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Trong tuần vừa qua, thành phố Hà Nội đã ghi nhận gần 2.000 bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm hơn 1.500 trường hợp so với tuần đỉnh điểm giữa tháng 8. Tuy nhiên, một số quận, huyện vào khoảng 2 tuần trước có số ca mắc giảm thì nay lại tăng lên như Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ…

Điều này chứng tỏ xu hướng giảm của dịch bệnh sốt xuất huyết tại Thủ đô chưa hoàn toàn bền vững.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết công tác diệt bọ gậy và phun hóa chất vẫn chưa được thực hiện triệt để. Trước tình hình diễn biến thời tiết hiện nay và học sinh, sinh viên đã bước vào năm học mới rất thuật lợi cho dịch phát triển.

Nguyên nhân của vấn đề trên là ở chính quyền và bản thân chính người dân của một số địa phương đã chủ quan khi thấy số lượng người mắc bệnh sốt xuất huyết giảm. Bên cạnh đó, với loại thời tiết nắng mưa xen kẽ đều đặn như hiện nay, là điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi nảy nở. Trứng của loại muỗi này lại có thể tồn tại hơn 6 tháng, vẫn có thể phát triển và duy trì sự sống kể cả khi gặp thời tiết lạnh và mỗi lứa trứng chia làm 4 lần nở nếu gặp môi trường nước...

Thùy Hương (t/h)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/suc-khoe-doi-song/suc-khoe-cong-dong/201709/dich-sot-xuat-huyet-tai-ha-noi-se-keo-dai-den-thang-11-2571904/