Dịch COVID-19: Mỹ nới lỏng hạn chế đối với người đã tiêm phòng

Nhân viên y tế tiêm vắcxin phòng COVID-19 của Moderna cho người dân tại Central Falls, Rhode Island, Mỹ - Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 13/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thông báo một hướng liên bang mới, theo đó những người đã được tiêm phòng đầy đủ vắcxin ngừa COVID-19 có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như trước đây một cách an toàn mà không cần phải tuân theo bất kỳ hạn chế nào.

Thông báo cho biết những người được tiêm phòng đầy đủ và sau hai tuần của mũi tiêm phòng bắt buộc thứ hai sẽ không cần phải đeo khẩu trang ở trong nhà hoặc bên ngoài và không cần phải thực hiện giữ khoảng cách vật lý.

Thông báo của CDC nêu rõ: "Khoa học rất rõ ràng: Nếu bạn được tiêm chủng đầy đủ, bạn được bảo vệ và bạn có thể bắt đầu làm những việc mà bạn đã phải ngừng vì đại dịch". Như vậy, về cơ bản, đối với những người được tiêm chủng, cuộc sống có thể bắt đầu trở lại bình thường.

Tuy nhiên, CDC cho biết các hướng dẫn mới không áp dụng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở cải huấn hoặc nơi tạm trú cho người vô gia cư.

Bên cạnh đó, những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang ở những nơi được yêu cầu tuân theo luật pháp, quy tắc và quy định như ở trên máy bay, tàu hỏa và phương tiện giao thông công cộng.

Cùng ngày 13/5, Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon.com Inc thông báo sẽ trả thêm 100 USD cho những nhân viên mới có giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin ngừa COVID-19. Đây là một phần trong kế hoạch của tập đoàn tuyển 75.000 nhân viên cho dịch vụ hoàn tất đơn hàng và logistics.

Cụ thể, Amazon sẽ trả cho nhân viên mới mức lương khởi điểm trung bình là hơn 17 USD/giờ, tức là tăng từ 50 cent tới 3 USD/giờ cho khoảng 500.000 nhân viên làm việc tại các trung tâm hoàn tất đơn hàng trên toàn nước Mỹ. Tập đoàn cũng sẽ trả tiền thưởng cho việc gia nhập công ty lên tới 1.000 USD.

Trong bối cảnh việc tiêm vắcxin ngừa COVID-19 đóng vai trò quan trọng trong việc mở cửa lại hoạt động kinh tế, một vài nhà bán lẻ của Mỹ, trong đó có Dollar General, Kroger và Target đang đưa ra những khoản tiền thưởng hay các đặc quyền khác để nhân viên của họ tiêm vắcxin ngừa COVID-19.

Nhu cầu tuyển mộ nhân viên làm việc theo giờ tại nhà hàng, nhà máy, cửa hàng bán lẻ và các trung tâm hoàn tất đơn hàng đang gia tăng trong bối cảnh nhu cầu thương mại điện tử vẫn rất mạnh khi ngày càng có nhiều khách hàng mong muốn đi ra ngoài sau một năm quanh quẩn ở nhà vì lệnh phong tỏa.

Trong diễn biến khác, ngày 13/5, Cơ quan Giám sát dịch tễ quốc gia Brazil (Anvisa) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc điều trị bệnh COVID-19 bằng 2 loại kháng thể có tên gọi banlanivimab và etesevimab, do nhà máy của Hãng dược phẩm Eli Lilly (Mỹ) tại nước này sản xuất.

Theo Anvisa, 2 kháng thể banlanivimab và etesevimab sau khi được tiêm vào cơ thể với 1 liều duy nhất, sẽ tác động lên các kháng thể khác có trong cơ thể người, giúp xác định và vô hiệu hóa các tác nhân xâm nhập có hại cho sức khỏe.

Anvisa cho biết 2 kháng thể trên được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở dạng nhẹ hoặc trung bình, trên 12 tuổi và nặng tối thiểu 40kg. Cơ quan này khuyến cáo các bác sĩ không được sử dụng thuốc cho những bệnh nhân phải thở bằng máy trong quá trình điều trị. Đây là loại thuốc thứ ba được Anvisa cấp phép sử dụng khẩn cấp trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, cơ quan này đã cũng đã cấp phép sử dụng cho các loại thuốc mang tên Remdesivir và Regn-Cov2.

Ngày 10/5 vừa qua, Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết chính phủ nước này sẽ giải ngân thêm 5,5 tỉ real (khoảng 1,05 tỉ USD) từ nguồn ngân sách liên bang để đầu tư cho các chương trình sản xuất, cung cấp và phân phối vắcxin phòng COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Nam Mỹ này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Cũng trong ngày 13/5, giới chức Ấn Độ cho biết Tổng cục Quản lý dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 vắcxin Covaxin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 2-18 tuổi.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ, sau khi kiểm tra cẩn thận, DCGI ngày 12/5 đã chấp thuận khuyến nghị của một ủy ban chuyên gia về vắcxin và cho phép hãng dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ thực hiện giai đoạn 2 và 3 thử nghiệm lâm sàng vắcxin Covaxin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 2-18 tuổi.

Bộ này cho biết các giai đoạn thử nghiệm này sẽ được thực hiện đối với 525 tình nguyện viên.

Covaxin là loại vắcxin gồm 2 mũi tiêm, mũi thứ 2 cách mũi đầu tiên 28 ngày. Các phương tiện truyền thông cho biết Ấn Độ hiện đang rơi vào tình trạng thiếu hụt vắcxin ngừa COVID-19.

Theo trang thống kê worldometers.info, đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 23.703.665 ca nhiễm, trong đó 258.351 ca tử vong.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/255640/dich-covid-19--my-noi-long-han-che-doi-voi-nguoi-da-tiem-phong.html